Báo Đại Đoàn Kết Đô thị

Đà Nẵng: Sắp xếp Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, Tổ dân phố tạo thế “kiềng ba chân”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Sắp xếp Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, Tổ dân phố tạo thế “kiềng ba chân”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

TP Đà Nẵng thực hiện sắp xếp các Chi bộ, Tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận khu dân cư, đặt tiền đề để bộ máy đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Ngày 30/6 nhiều địa phương tại TP Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Chi bộ, Tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận và các chức danh Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư, đồng thời tri ân những người không tiếp tục tham gia công tác tại khu dân cư.

Tại phường Hòa Xuân đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Trạm Y tế phường và các quyết định thành lập các Chi bộ, Tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận.

Theo đó, phường Hòa Xuân sắp xếp 114 tổ dân phố giảm còn 52 tổ, 45 chi bộ tăng lên 52 chi bộ, 45 Ban công tác Mặt trận khu dân cư tăng lên 52 Ban công tác Mặt trận khu dân cư.

Dịp này, phường Hòa Xuân cũng thành lập Trạm y tế phường trên cơ sở tiếp nhận nhiệm vụ dự phòng, dân số và hoạt động của Trạm y tế phường từ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ thuộc Sở Y tế về UBND phường Hòa Xuân; tiếp nhận 38 viên chức, người lao động từ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ.

Công tác sắp xếp nhằm tối ưu hóa năng lực điều hành tại chỗ, giúp y tế cơ sở bám sát hơn nữa nhu cầu thực tế của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Xuân, cho biết sau 1 năm mang tính lịch sử vận hành mô hình mới chính quyền địa phương 2 cấp, các tổ dân phố, khu dân cư đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân trong thực hiện chủ trương, phát triển kinh tế - xã hội.

Hệ thống tự quản thích ứng nhanh với phương thức điều hành mới, phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy Đảng ở chi bộ khu dân cư cũng như tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố; Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

“Cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận khu dân cư, Ban điều hành tổ dân phố luôn là bộ ba "kiềng ba chân" vững chắc tại cơ sở. Tuy nhiên trước đòi hỏi khách quan sắp xếp lại tổ dân phố tạo áp lực ở cơ sở, với yêu cầu quản lý địa bàn khi tốc độ gia tăng dân số khá nhanh, thích nghi CNTT, chuyển đổi số, bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình, gắn với đặc điểm văn hóa, điều kiện địa lý…phường đã xây dựng Đề án sắp xếp tổ dân phố một cách khoa học, thận trọng, dựa trên sự tương đồng về địa giới, văn hóa và tính gắn kết cộng đồng, kiện toàn, sắp xếp chi bộ khu dân cư và kiện toàn nhân sự cấp ủy gắn với sắp xếp tổ dân phố”, ông Nguyễn Văn Hùng nói.

Nâng tầm năng lực người cán bộ cơ sở

Để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Xuân đề nghị các đơn vị chuyển giao công tác tổ chức, đảng viên và các nội dung liên quan, bảo đảm không để gián đoạn sinh hoạt đảng và các hoạt động khác.

Bên cạnh đó, công tác nắm tình hình đời sống cộng đồng dân cư được chú trọng; kịp thời giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở; báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh tại địa bàn; tham gia hòa giải ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, ở mô hình mới, quy mô tổ dân phố lớn hơn đòi hỏi nâng tầm năng lực của người cán bộ cơ sở, trong đó đòi hỏi khả năng lãnh đạo, điều hành và am hiểu sâu về lĩnh vực phụ trách; có tư duy số, thích ứng với thay đổi công nghệ, điều hành qua môi trường số.

“Đặc biệt hơn hết, phải có uy tín trong cộng đồng dân cư; có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; có khả năng hòa giải, giải quyết tình huống phát sinh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phát triển đời sống kinh tế - xã hội tại địa bàn. Bên cạnh đó các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin trên các loại giấy tờ liên quan đến tên gọi và địa giới tổ dân phố mới, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến các hoạt động, giao dịch hành chính của bà con”, ông Nguyễn Văn Hùng nói.

* Cùng ngày, tại phường Hải Châu công bố sắp xếp từ 332 tổ dân phố còn 51 tổ dân phố, bảo đảm đúng quy mô theo quy định của Trung ương là từ 450 hộ trở lên.

Sắp xếp 173 chi bộ khu dân cư với 3.910 đảng viên còn 51 chi bộ khu dân cư.

Sắp xếp 173 Ban công tác Mặt trận còn 51 Ban công tác Mặt trận; 173 Chi hội Phụ nữ còn 51 Chi hội; 134 Chi hội Cựu chiến binh còn 51 Chi hội; 57 Chi đoàn Thanh niên còn 26 Chi đoàn; 28 Chi hội Nông dân còn 17 Chi hội.

Phường Hải Châu sắp xếp các tổ dân phố. Ảnh: Thùy Trang.
Phường Hải Châu sắp xếp các tổ dân phố. Ảnh: Thùy Trang.

* Sau khi thực hiện sắp xếp, phường Hòa Cường còn 52 tổ dân phố mới (quy mô từ 450 đến dưới 700 hộ/tổ), giảm 260 tổ so với trước đây, tương ứng giảm 83,33%.

Các tổ dân phố mới được phân bổ theo 4 khu vực: khu vực Bình Thuận (8 tổ dân phố), gồm các tổ dân phố số 3, 7, 8, 9, 10, 13, 15 và 16 Bình Thuận; khu vực Hòa Thuận (17 tổ dân phố), gồm các tổ dân phố từ số 4 đến số 6 và từ số 11 đến số 27 Hòa Thuận.

Khu vực Hòa Cường Bắc (16 tổ dân phố), gồm các tổ dân phố từ số 28 đến số 43 Hòa Cường Bắc; khu vực Hòa Cường Nam (11 tổ dân phố), gồm các tổ dân phố từ số 44 đến số 54 Hòa Cường Nam.

* Trước khi sắp xếp, toàn phường Sơn Trà có 268 tổ dân phố với hơn 20.900 hộ gia đình. Phường không có tổ dân phố được giữ nguyên hoặc thuộc trường hợp được giữ nguyên do yếu tố đặc thù theo quy định.

Sau khi sắp xếp, toàn phường còn 41 tổ dân phố bảo đảm quy mô hộ gia đình theo quy định, giảm 227 tổ, tương ứng giảm 84,7% so với trước.

* Ngoài ra, cũng trong ngày 30/6, các phường An Hải, Hương Trà, Thanh Khê, xã Trà My, xã Tiên Phước TP Đà Nẵng cũng công bố công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các thôn, tổ dân phố...

Nguyễn Tú