Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Đà Nẵng: Tăng cường kiểm soát môi trường tại các cảng cá

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Tăng cường kiểm soát môi trường tại các cảng cá

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

TP Đà Nẵng đang tăng cường kiểm soát các nguồn phát sinh chất thải tại cảng cá, đẩy mạnh thu gom, xử lý rác và nước thải, hướng đến xây dựng môi trường cảng cá xanh, sạch, đáp ứng yêu cầu phát triển nghề cá bền vững.

Một góc cảng cá Tam Quang. Ảnh: TT.
Một góc cảng cá Tam Quang. Ảnh: TT.

Môi trường là một trong những tiêu chí được Ủy ban châu Âu xem xét khi đánh giá nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng đến tháo gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.

Thời gian qua, các ngành chức năng của TP Đà Nẵng phối hợp với địa phương rà soát thực trạng môi trường tại các cảng cá, tham mưu UBND thành phố triển khai nhiều giải pháp kiểm soát, xử lý và phòng ngừa ô nhiễm.

Tại cảng cá Tam Quang, xã Núi Thành, là một trong hai cảng cá loại II được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) chỉ định cho tàu cá dài từ 15m trở lên cập cảng, bốc dỡ hải sản, công tác bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến rõ nét.

Khu cảng cá Thọ Quang được giữ gìn vệ sinh môi trường. Ảnh: CĐ.
Khu cảng cá Thọ Quang được giữ gìn vệ sinh môi trường. Ảnh: CĐ.

Tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng cũng đang đẩy mạnh đầu tư, tăng cường các giải pháp thu gom và xử lý chất thải, kiểm soát nguy cơ ô nhiễm.

Sáng 13/9, ghi nhận của PV, tại cảng cá Tam Quang cho thấy, công tác vệ sinh môi trường đã có những chuyển biến tích cực. Khu vực cầu cảng được duy trì vệ sinh, tình trạng xác hải sản và rác thải vương vãi được hạn chế. Rác phát sinh từ hoạt động bốc dỡ, mua bán hải sản được thu gom, tập kết, không để tồn đọng kéo dài.

Ngư dân Trần Trắng, chủ tàu cá QNa 90794 cho biết, trong mỗi chuyến ra khơi, các ngư dân trên tàu đều chủ động thu gom rác thải, tuyệt đối không xả xuống biển. Rác phát sinh và thu gom trong quá trình khai thác được giữ lại, đưa về đất liền và tập kết đúng nơi quy định tại cảng cá.

“Bảo vệ môi trường không chỉ góp phần giữ gìn hệ sinh thái biển, bảo đảm sức khỏe cộng đồng và cảnh quan ven biển mà còn bảo vệ sinh kế lâu dài của ngư dân. Chúng tôi ý thức rằng khai thác hải sản phải gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”, ngư dân Trắng nói.

Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Tam Quang. Ảnh: CĐ.
Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Tam Quang. Ảnh: CĐ.

Theo ông Phan Đình Châu, Phó Trưởng ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Đà Nẵng, thời gian qua, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường thu gom, xử lý nước thải; kiểm tra các cơ sở chế biến, đầu nậu kinh doanh hải sản và xử lý các tàu cá vi phạm quy định về vệ sinh môi trường. Nhờ đó, công tác bảo vệ môi trường tại cảng cá Tam Quang từng bước đi vào nền nếp.

Ông Phạm Trung Thành, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Đà Nẵng cho biết, đơn vị phấn đấu kiểm soát 100% nguồn nước thải phát sinh tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, bảo đảm thu gom, xử lý đúng quy định trước khi xả ra môi trường.

Một góc cảng cá Thọ Quang. Ảnh: TT.
Một góc cảng cá Thọ Quang. Ảnh: TT.

Đồng thời, 100% tàu cá cập cảng có phát sinh nước thải hầm hàng phải thực hiện dịch vụ thu gom, chuyển giao xử lý. Các tàu cập cảng, neo đậu cũng được yêu cầu phân loại, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt và chất thải phát sinh theo quy định.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng, trong định hướng phát triển, Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang không chỉ là nơi phục vụ hoạt động nghề cá mà còn được định hướng trở thành điểm đến thương mại kết hợp du lịch. Vì vậy, việc xây dựng khu vực này theo hướng xanh, sạch, văn minh, bảo đảm mỹ quan cần được đặc biệt chú trọng.

Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Thọ Quang. Ảnh: TT.
Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Thọ Quang. Ảnh: TT.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở NNMT, các sở, ngành liên quan và UBND phường Sơn Trà tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa các nguồn phát sinh chất thải, không để xảy ra ô nhiễm tại khu vực Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.

Cùng với đó, các đơn vị phải duy trì chất lượng môi trường, vận hành hiệu quả hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để hình thành hoặc tái diễn các điểm nóng ô nhiễm.

Chí Đại - Tấn Thành