Đà Nẵng: Tăng cường kiểm soát thị trường dịp Trung thu
Những ngày cận Tết Trung thu, thị trường hàng hóa tại Đà Nẵng sôi động, nhất là mặt hàng bánh Trung thu. Các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn hàng giả, hàng lậu và thực phẩm không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường.

Những ngày qua, ghi nhận của PV, tại một số khu vực kinh doanh trên địa bàn phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, thuộc TP Đà Nẵng, các quầy hàng bánh Trung thu được bày bán khá đa dạng, từ sản phẩm của các thương hiệu lớn đến bánh sản xuất theo mùa của các cơ sở, hộ kinh doanh. Giá bán và mẫu mã sản phẩm cũng có nhiều mức khác nhau, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Chị Nguyễn Hải Yến, ở phường Tam Kỳ, chia sẻ: “Mỗi dịp Trung thu, gia đình tôi thường mua bánh để dùng và làm quà biếu người thân. Vì đây là thực phẩm sử dụng trực tiếp nên tôi khá quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc, thành phần cũng như hạn sử dụng của sản phẩm”.
“Tôi thường chọn những loại bánh có thương hiệu, bao bì và thông tin sản phẩm rõ ràng, được bán tại những cửa hàng uy tín. Tôi cũng mong các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, nhất là tại các điểm kinh doanh bánh Trung thu, để kịp thời phát hiện, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, giúp người dân yên tâm mua sắm trong dịp lễ”, chị Yến nói.
Hiện nay, thị trường, các hộp bánh Trung thu gồm 4 bánh, có mức giá khoảng 300.000 đến 400.000 đồng/hộp, đang được khá nhiều khách hàng quan tâm và lựa chọn. Đây được xem là phân khúc phù hợp với nhu cầu mua bánh để sử dụng trong gia đình hoặc làm quà biếu, tặng người thân, bạn bè.

Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp, mức giá phổ biến cao hơn, khoảng 380.000 đến 450.000 đồng/hộp. Bên cạnh yêu cầu về chất lượng, hương vị và nguồn gốc sản phẩm, các doanh nghiệp cũng đặc biệt quan tâm đến hình thức bao bì.
Đại diện một siêu thị trên địa bàn TP Đà Nẵng cho biết, thị trường bánh Trung thu năm 2026 đang bước vào giai đoạn sôi động. Trước nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng, nguồn gốc và giá cả, các hệ thống bán lẻ đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, đa dạng mẫu mã, hương vị và phân khúc giá.
Các thương hiệu quen thuộc như, Kinh Đô, Maison được bày bán tại siêu thị, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ mua bánh sử dụng trong gia đình đến lựa chọn làm quà biếu, tặng trong dịp Trung thu.
Theo ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng, trong dịp Tết Trung thu năm nay, đơn vị đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, đại lý, cửa hàng, tập trung vào việc chấp hành các quy định trong sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu và đồ chơi trẻ em.

Đây là những nhóm mặt hàng được xác định cần tập trung kiểm tra trong đợt cao điểm. Lực lượng quản lý thị trường sẽ chú trọng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu và các điều kiện liên quan đến kinh doanh thực phẩm. Những trường hợp kinh doanh thực phẩm nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm quyền hoặc giả mạo nhãn hiệu sẽ được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.