Đà Nẵng: Tấp nập du khách đến đón Tết “Chạm về nguyên bản” Bính Ngọ 2026
Những đoàn khách tấp nập ngay từ đầu năm và nhiều hoạt động phong phú, mới mẻ phục vụ khách đón tết tại Đà Nẵng, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và đà tăng trưởng ổn định của du lịch Đà Nẵng, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế.
Sáng 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán), Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức chương trình Khai xuân Bính Ngọ 2026, đón những du khách đầu tiên xông đất thành phố ngày đầu năm mới.
Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện nhằm lan tỏa thông điệp chủ đề của du lịch Đà Nẵng năm 2026 là Chạm về nguyên bản, với các hoạt động tôn vinh nét đẹp Tết cổ truyền, đồng thời khẳng định vị thế Đà Nẵng là điểm đến thân thiện, sẵn sàng bứt phá trong năm mới.
Lễ đón diễn ra trọng thị với sự hiện diện của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng, lực lượng Công an, Hải quan cửa khẩu…
Tại ga đến Nhà ga hành khách quốc tế Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức múa lân chào mừng, hái lộc may mắn, lì xì đầu năm, tặng những món quà mang đậm hương sắc Tết Việt như nón lá, đèn lồng, cà phê, bánh dừa…cho toàn bộ hơn 200 hành khách trên chuyến bay FD634 từ Băng Cốc (Thái Lan) đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố dịp tết này.
Đại diện các đơn vị còn tặng hoa, quà lưu niệm và voucher trải nghiệm dịch vụ cho 5 hành khách may mắn trên chuyến bay.
Hoạt động chào đón đầu năm góp phần tạo ấn tượng thân thiện, ấm áp ngay từ cửa ngõ hàng không, đồng thời lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng năng động, mến khách đến bạn bè quốc tế.
Trước đó, ngay từ sáng sớm, tại cầu Rồng - điểm trang trí tết có mô hình Kim Mã 4.0, cũng đã diễn ra hoạt động chào mừng đoàn du khách Philippines đón tết tại TP Đà Nẵng.
Tại đây có chuỗi hoạt động trải nghiệm tết dành cho du khách như múa lân, tặng quà lưu niệm, lì xì may mắn đầu xuân, tham gia hoạt động hái lộc đầu năm và check-in tại không gian đường hoa rực rỡ sắc màu giữa lòng thành phố.
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa tết truyền thống như nhảy sạp, thưởng trà, làm bánh mứt…đã mang đến bầu không khí xuân ấm áp, thân thiện và ấn tượng cho du khách. Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách trong dịp Tết Nguyên đán mà còn tiếp tục khẳng định hình ảnh một Đà Nẵng năng động, mến khách và giàu bản sắc văn hóa trong những ngày đầu năm mới.
Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, việc tổ chức đồng thời các hoạt động chào đón du khách tại cửa ngõ hàng không và khu vực trung tâm thể hiện sự chủ động, chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, phục vụ và nâng cao trải nghiệm điểm đến.
Năm 2026, ngành du lịch thành phố tiếp tục tập trung khai thác hiệu quả các thị trường, làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh Đà Nẵng khác biệt, giàu bản sắc. Với định hướng Chạm về nguyên bản”, thành phố mong muốn mỗi du khách khi đến với Đà Nẵng đều có thể cảm nhận những giá trị chân thực và đầy cảm xúc.
Theo số liệu từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai và Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ ngày 14/2 - 22/2, tức 9 ngày từ 27 tết đến ngày mồng 6 tết), tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng ước đạt hơn 1.500 chuyến, tăng hơn 400 chuyến (tương đương 36%) so với dịp nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, tần suất từ 173 chuyến/ngày (ước tăng 46 chuyến/ngày so với dịp Tết Ất Tỵ 2025).
Trong đó, nội địa ước đạt 829 chuyến, ước tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025, trung bình 92 chuyến/ngày (ước tăng 19 chuyến/ngày so với dịp Tết Ất Tỵ 2025).
Quốc tế ước đạt 732 chuyến, ước tăng 47% so với cùng kỳ năm 2025, trung bình 81 chuyến/ngày (ước tăng 26 chuyến/ngày so với dịp Tết Ất Tỵ 2025).
“Những con số tích cực này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và đà tăng trưởng ổn định của du lịch Đà Nẵng, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thị trường, mở rộng đường bay và nâng cao chất lượng dịch vụ trong năm 2026”, ông Tán Văn Vương nói.















