Đà Nẵng: Tàu CSB 6001 bám biển, góp sức gỡ “thẻ vàng” IUU
Trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), tàu CSB 6001, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền pháp luật, góp phần ngăn chặn vi phạm và cùng cả nước nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU.

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng”
Những ngày lênh đênh trên biển, cán bộ, chiến sĩ của tàu CSB 6001 luôn duy trì tinh thần cảnh giác, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.
Mỗi khi có tín hiệu báo động, mệnh lệnh của thuyền trưởng nhanh chóng được truyền đến các vị trí qua hệ thống thông tin nội bộ. Tổ tuần tra, kiểm soát lập tức triển khai đội hình, chuẩn bị tiếp cận, kiểm tra và tuyên truyền cho các tàu cá hoạt động trong khu vực quản lý.
Từ đầu tháng cao điểm đến nay, tàu CSB 6001 đã tổ chức 14 lượt kiểm tra tàu cá. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các giấy tờ và điều kiện hoạt động theo quy định như, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, nhật ký khai thác, văn bằng, chứng chỉ của thuyền trưởng, máy trưởng, sổ danh bạ thuyền viên, hệ thống thông tin liên lạc và thiết bị giám sát hành trình (VMS).
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và nhắc nhở 5 lượt tàu cá khắc phục ngay những thiếu sót liên quan đến trang bị an toàn và việc ghi chép sổ sách.

Cùng với kiểm tra, công tác tuyên truyền được triển khai trực tiếp đến ngư dân. Tổ công tác đã tổ chức 15 buổi tuyên truyền cho hơn 150 lượt ngư dân, tập trung vào các quy định chống khai thác IUU, yêu cầu duy trì thiết bị VMS liên tục, ghi và nộp nhật ký khai thác đầy đủ, chấp hành quy định xuất, nhập bến và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Lực lượng làm nhiệm vụ cũng phát 160 tờ rơi pháp luật và trao tặng 40 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. Những trường hợp vi phạm bị xử lý trước đó được thông tin cụ thể để các thuyền trưởng, thuyền viên nâng cao ý thức, tránh tái phạm.
Ông Võ Bá Trương, thuyền trưởng tàu cá BĐ 96945 TS cho biết, việc tuyên truyền của cán bộ Cảnh sát biển giúp ngư dân hiểu rõ hơn các quy định.
“Chúng tôi hứa luôn chấp hành nghiêm pháp luật, không đánh bắt qua vùng biển nước ngoài, không vi phạm IUU”, ông Trương chia sẻ.

Sẵn sàng cứu ngư dân
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tàu CSB 6001 còn duy trì nghiêm chế độ trực canh, đặc biệt trong mùa mưa bão. Phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn luôn được kiểm tra, sẵn sàng sử dụng khi có tình huống khẩn cấp.
Cán bộ, chiến sĩ trên tàu thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, nắm chắc tình hình trên biển, sẵn sàng lên đường cứu hộ, cứu nạn ngư dân gặp sự cố trong điều kiện sóng gió phức tạp.
Thiếu tá Hồ Bá Dũng, thuyền trưởng tàu CSB 6001 cho biết, trước mỗi chuyến công tác, cấp ủy, chỉ huy tàu quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, chiến sĩ; đồng thời chủ động chuẩn bị hậu cần, kỹ thuật và các phương án xử lý tình huống.

“Trong tháng cao điểm chống khai thác IUU, tàu duy trì 100% quân số trực canh, tổ chức đi ca quan sát 24/7, vừa kiên quyết ngăn chặn các hành vi vi phạm IUU, góp phần vào nỗ lực chung gỡ cảnh báo ‘thẻ vàng’ của EC, vừa sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ngay khi có lệnh”, Thiếu tá Hồ Bá Dũng nói.
Giữa trùng khơi, tàu CSB 6001 vẫn bền bỉ giữ vững hải trình, mỗi chuyến tuần tra không chỉ góp phần duy trì an ninh, trật tự và kỷ cương pháp luật trên biển mà còn tạo điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.
Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng Cảnh sát biển góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, ngăn chặn khai thác IUU và cùng cả nước xây dựng một nghề cá hiện đại, có trách nhiệm, hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.