Đà Nẵng thành công nhờ ‘Đoàn kết, nhạy bén, đồng thuận, phát triển’
Phát biểu tại buổi làm việc với MTTQ TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, mặt trận các cấp của TP Đà Nẵng thu được nhiều kết quả phấn khởi trong năm 2015 là nhờ “Đoàn kết, Nhạy bén, Đồng thuận và Phát triển”.

Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn Phát biểu tại buổi làm việc với MTTQ TP Đà Nẵng.
Ngày 9/12, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP và lãnh đạo Ủy ban MTTQ các quận huyện của TP Đà Nẵng.
Buổi làm việc của ông Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nằm trong chương trình kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác mặt trận (MT) các tỉnh, TP đồng thời tăng cường thông tin hai chiều nhằm triển khai tốt chương trình hành động của Ủy ban MTTQ các cấp trong thời gian đến.
Theo báo cáo kết quả công tác năm 2015 của Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng tại buổi làm việc, đã có nhiều hoạt động thiết thực được triển khai, trong đó nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (KDC)”.
Cuộc vận đông đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP hướng dẫn MT các cấp lồng ghép các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, phòng – chống tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông…
Trong năm qua, TP Đà Nẵng đã thành công trong công tác xóa toàn bộ hộ nghèo theo tiêu chuẩn 800.000 đồng/người/tháng (đối với đô thị) và 600.000 đồng/người/tháng (đối với các xã của huyện Hòa Vang), hoàn thành mục tiêu xóa nghèo giai đoạn 2013 – 2017 (trước 2 năm so với kế hoạch).
Đây là điều kiện để TP nâng chuẩn nghèo mới trong năm 2016 lên 1,3 triệu đồng/tháng (đối với đô thị) và 1,1 triệu đồng/tháng (đối với) các xã của huyện Hòa Vang).
Cuộc vận động đã góp phần tích cực vào phong trào xây dựng văn hóa, văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới. Qua bình xét năm 2015, tòan TP có 4.967/5.844 tổ dân phố, thôn đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” và “Thôn văn hóa”; 191. 161/210.067 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (chiếm tỷ lệ 91%).
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đến 10 thành tích nổi bật mà Ủy ban MTTQ TP và Ủy ban MTTQ các quận, huyện của Đà Nẵng gặt hái được trong năm 2015, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị của TP Đà Nẵng, trong đó phải kể đến nhiệm vụ thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, tuyên truyền có hiệu quả về Luật HTX, chăm lo cho người nghèo.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, MT các cấp của TP Đà Nẵng thu được nhiều kết quả phấn khởi trong năm 2015 là nhờ “Đoàn kết, Nhạy bén, Đồng thuận và Phát triển”.
Về công tác cán bộ, Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng về vai trò người đứng đầu MT các cấp.
“Con người là yếu tố quyết định thành công, khẳng định uy tín của MT trong các tầng lớp xã hội vì thế nên công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ làm công tác MT phải luôn được chú trọng” - Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.