Đà Nẵng: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư
Ngày 17/9, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang rà soát hồ sơ các dự án trên địa bàn thành phố để có cơ sở xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

Theo kết quả rà soát của Sở Tài chính TP Đà Nẵng, 48 dự án đã nộp hồ sơ và được đơn vị lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn phải bổ sung điều kiện, năng lực thực hiện dự án và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Ngoài ra, 11 dự án đã nộp hồ sơ nhưng chưa đầy đủ, trong khi 8 dự án chưa nộp hồ sơ theo yêu cầu.
Danh sách có nhiều dự án bất động sản (BĐS), khu đô thị (KĐT) quy mô lớn như: KĐT Thanh Hà (giai đoạn 1, 2, 3, 4), KĐT Ngọc Dương Riverside, KĐT DATQUANG Riverside, KĐT Ánh Dương, KĐT COCO Riverside, KĐT An Bình Riverside và KĐT Đại Dương Xanh.
Một số dự án khác gồm Khu du lịch sinh thái (KDLST) biển Cù Lao Chàm, KDLST thái Cổng trời Đông Giang, Bệnh viện quốc tế Chất lượng cao và Dự án vệt sử dụng đất 50m đường Nguyễn Tất Thành nối dài.
Trong nhóm chưa nộp hồ sơ có Khu dân cư số (KDC) 1 Điện An mở rộng, KĐT Bình Ninh-Quảng Lăng, KDC số 1 phường Điện An, KDC số 2 tại thị trấn Đông Phú, KDLST Cồn Bắp và KĐT số 1B.
Trước đó, ngày 29/5, Sở Tài chính TP Đà Nẵng đã đề nghị các nhà đầu tư báo cáo, cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan đến dự án trước ngày 8/6.
Ngày 18/6, Sở Tài Chính TP Đà Nẵng tiếp tục có văn bản đôn đốc lần 2. Đến ngày 15/8, đơn vị này ban hành văn bản lần thứ 3, yêu cầu các nhà đầu tư tiếp tục bổ sung hồ sơ.
UBND TP Đà Nẵng cũng có văn bản ngày 7/7 đề nghị các nhà đầu tư cung cấp hồ sơ liên quan đến dự án.
Theo Sở Tài chính TP Đà Nẵng, việc rà soát, yêu cầu bổ sung hồ sơ nhằm có cơ sở xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP. Ngoài những hồ sơ đã được yêu cầu trước đó, nhà đầu tư phải bổ sung thông tin về điều kiện, năng lực thực hiện dự án và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo yêu cầu của từng dự án.
Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết, nếu nhà đầu tư không nộp hoặc không bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, đơn vị sẽ tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét dừng việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án theo quy định.
Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn hồ sơ. UBND thành phố không chịu trách nhiệm đối với sự chậm trễ trong quá trình xem xét, xử lý nếu nguyên nhân xuất phát từ phía nhà đầu tư.