Đà Nẵng: Trao chấp thuận chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư 3 khu thương mại tự do
Chiều 13/6, TP Đà Nẵng trao chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vị trí số 2, số 3 và số 4 Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng với diện tích khoảng 910ha, tổng vốn đầu tư hơn 15.000 tỉ đồng.
Ngày 13/6/2026, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng (DSEZA) phối hợp với KITA Group tổ chức Hội thảo FTZ Đà Nẵng và Kết nối đầu tư 2026 tại KOI Resort & Residence Da Nang (11 Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).
Khu thương mại tự do dần hình thành
Hội thảo được kỳ vọng mở ra những cơ hội hợp tác mới, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái logistics, sản xuất, thương mại dịch vụ, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế, đầu tư và logistics quốc tế của khu vực.
Bên cạnh các tham luận chuyên đề và phiên thảo luận mở về cơ hội đầu tư, chương trình còn diễn ra hoạt động ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các đối tác chiến lược.

Tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng; Công ty CP Đầu tư Phương Trang; Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ tại vị trí số 2, 3, 4 của Khu thương mại tự do Đà Nẵng với khoảng 910 ha, tổng vốn đầu tư hơn 15.025 tỉ đồng.
Cụ thể, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng được chấp thuận thực hiện dự án hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 2 có quy mô 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.568 tỉ đồng để xây dựng hệ thống logistics, kho bãi, nhà xưởng và dịch vụ hỗ trợ thương mại quốc tế.
Tại vị trí số 3, Công ty CP Đầu tư Phương Trang được lựa chọn làm nhà đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng với quy mô khoảng 500ha. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 8.119 tỉ đồng.
Tại vị trí số 4, Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ được chấp thuận đầu tư dự án KCN FTZ Phú Mỹ 3 Đà Nẵng. Dự án có diện tích 335ha, tổng vốn đầu tư 5.338 tỉ đồng.
Như vậy, từ FTZ 5 đã được khởi động đầu tư đến FTZ 2, FTZ 3 và FTZ 4 được chấp thuận chủ trương đầu tư, cùng với FTZ số 1 đang được nghiên cứu triển khai đồng bộ với Cảng Liên Chiểu – cảng biển nước sâu chiến lược của quốc gia. FTZ số 6 và FTZ số 7 tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều tập đoàn và nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.
Điều này cho thấy FTZ Đà Nẵng đang từng bước hình thành diện mạo phát triển mới, với các khu chức năng được triển khai theo hướng bổ trợ lẫn nhau: logistics, sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, thương mại dịch vụ, nghỉ dưỡng và các mô hình kinh tế giá trị gia tăng cao.
Khu thương mại tự do là động lực phát triển mới của Đà Nẵng
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bày tỏ vui mừng khi Hội thảo khoa học về Khu thương mại tự do Đà Nẵng do Ban quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng tổ chức đúng vào dịp tròn một năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1142/QĐ-TTg thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng – Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam.

“Những kết quả trên cho thấy chủ trương xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng là đúng hướng, khả thi và đang từng bước đi vào thực tiễn. Đây là thành quả của sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố; sự phối hợp trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư chiến lược. Ban quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng đã phát huy tốt vai trò đầu mối trong tổ chức triển khai và hỗ trợ nhà đầu tư”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.
Theo Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng, sau khi mở rộng không gian phát triển, Đà Nẵng hôm nay bước vào một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiều năm liên tục, từng bước trở thành cực tăng trưởng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trong bức tranh phát triển đó, Khu thương mại tự do Đà Nẵng giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Đây không chỉ là một khu vực phát triển kinh tế mà còn là không gian thể chế mới, động lực tăng trưởng mới và là cửa ngõ kết nối Đà Nẵng với các chuỗi sản xuất, thương mại và logistics toàn cầu.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, vận hành.
“Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng không gian Khu thương mại tự do về phía Nam để phát huy tối đa lợi thế của TP Đà Nẵng sau hợp nhất”- ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành, địa phương, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, bảo đảm đúng quy hoạch, đúng pháp luật và đúng cam kết.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, thành phố cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và bền vững, xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng trở thành hình mẫu phát triển mới của Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện còn có chương trình Gala vào tối ngày 13/6 và Hội thao kết nối doanh nghiệp tại BRG Danang Golf Resort vào sáng ngày 14/6.

