Pháp luật

Đà Nẵng: Tử hình 1 đối tượng cướp, đâm tử vong bảo vệ ngân hàng

Thanh Tùng 28/12/2023 16:20

Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi), một trong hai đối tượng gây ra vụ cướp, đâm tử vong bảo vệ ngân hàng BIDV ở số 169 đường Ngũ Hành Sơn, bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt tử hình.

Ngày 28/12, tại Nhà văn hóa quận Ngũ Hành Sơn (số 1A đường Trần Văn Đán), TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động 2 đối tượng cướp, đâm tử vong bảo vệ ngân hàng là Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú tại xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi, trú tại thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

a.-quang-canh-xet-xu.jpg
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Thanh Tùng (chụp qua màn hình).

Phiên tòa diễn ra với sự tham dự của đại diện chi nhánh ngân hàng BIDV (số 169 đường Ngũ Hành Sơn); gia đình ông Trần Minh Thành (bảo vệ ngân hàng bị đâm tử vong) và theo dõi trực tiếp của gần 1.000 người dân.

a.-a.b.-cuong-va-tri.jpg
Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh Thanh Tùng (chụp qua màn hình).

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Đà Nẵng truy tố Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí về 3 tội danh: Giết người Cướp tài sản và Mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo đại diện VKSND TP Đà Nẵng, việc cướp ngân hàng BIDV ở số 169 đường Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn) vào chiều 22/11/2023 của Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí có sự chuẩn bị từ trước, cực kỳ manh động và nguy hiểm. Không chỉ gây bất bình, phẫn nộ đối với dư luận, vụ cướp ngân hàng do 2 đối tượng này gây ra còn tác động tiêu cực đến tâm lý của thanh, thiếu niên.

ca-me-ra.jpg
Cường và Trí đeo khẩu trang, xuất hiện trước chi nhánh ngân hàng BIDV lúc 1h45 chiều 22/11. Ảnh: từ camera an ninh của ngân hàng.

Bác bỏ bào chữa của luật sư, đại diện VKSND TP Đà Nẵng cho rằng dù chưa có tiền án, tiền sự nhưng việc cướp ngân hàng xuất phát từ động cơ cờ bạc trên mạng và thiếu tiền tiêu xài của bị cáo Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí không thể coi là “có nhân thân tốt”.

chi-nhanhjpg.jpg
Chi nhánh ngân hàng BIDV ở số 169 quận Ngũ Hành Sơn, nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: người dân cung cấp.

Căn cứ tình tiết, diễn biến vụ cướp và lập luận nêu trên, VKSND TP Đà Nẵng đề nghị mức án: Tử hình đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Cường; 30 năm tù đối với bị cáo Trần Văn Trí.

Kết thúc phiên xét xử, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Mạnh Cường về 3 tội danh Giết người, Cướp tài sản và Mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trần Văn Trí bị Tòa tuyên 30 năm tù cùng với 3 tội danh nêu trên.

Như tin đã đưa, Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí nghiện game, cá độ và cờ bạc nên vướng vào nợ nần; quen biết nhau qua nhóm chát "vỡ nợ làm liều" trên mạng xã hội. Trong thời gian thuê phòng trọ ở đường Đồng Kè (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) để sống chung, cả 2 nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

tran-minh-thanh.jpg
Ông Trận Minh Thành (bảo vệ ngân hàng) bị Nguyễn Mạnh Cường đâm trọng thương. Ảnh: từ clip do người dân cung cấp.

Sau khi nghiên cứu kỹ các ngân hàng trên địa bàn TP, Cường và Trí quyết định chọn chi nhánh ngân hàng BIDV số 169 đường Ngũ Hành Sơn (phường Bắc Mỹ An) để cướp vì ngân hàng chỉ có 1 bảo vệ đã lớn tuổi. Nguyễn Mạnh Cường mua trên mạng 1 khẩu súng, 6 viên đạn với giá 4 triệu đồng. Dao nhọn thực hiện vụ cướp được Cường mua tại siêu thị ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

5 ngày trước khi thực hiện vụ cướp, 2 đối tượng trả phòng trọ, di chuyển lên đèo Hải Vân sống vạ vật trong cảnh “màn trời chiếu đất” để đánh lạc hướng và xóa dấu vết.

Trưa 22/11, Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí gỡ bỏ biển kiểm soát xe máy hiệu Ablade thuê ở một cửa hàng nằm trên Lê Hữu Trác (quận Sơn Trà), di chuyển đến Chi nhánh ngân hàng BIDV số 169 đường Ngũ Hành Sơn.

Khoảng 13h45 ngày 22/11, cả 2 đối tượng cùng đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang đi vào bên trong ngân hàng. Trần Văn Trí nổ súng uy hiếp 6 nhân viên (2 nam, 4 nữ) đang làm việc còn Nguyễn Mạnh Cường leo qua quầy giao dịch, liên tục dùng dao đe dọa buộc các nhân viên mở két sắt đưa tiền nhưng không ai hợp tác.

Sau thời gian 71 giây đe dọa, lục lọi bất thành công với việc bị bảo vệ ngân hàng là ông Trần Minh Thành phát hiện, tri hô nên Trần Văn Trí buộc phải cầm súng di chuyển đến vị trí cửa ra vào, ra hiệu cho Nguyễn Mạnh Cường tẩu thoát.

b.-nghe-toa-tuyen-an..jpg
Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Thanh Tùng (chụp qua màn hình phiên tòa).

Do va chạm với phương tiện đang lưu thông nên xe máy của 2 đối tượng cướp ngân hàng bị ngã đổ. Trần Văn Trí bị người dân khống chế tại chỗ. Trong khi tiếp cận áp đảo Nguyễn Mạnh Cường, bảo vệ ngân hàng là Trần Minh Thành bị đối tượng này đâm từ phía sau lưng, tử vong trên đường đến bệnh viện.

chu-tich-chinh.jpg
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, thăm hỏi, động viên gia đình ông Trần Minh Thành. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Nguyễn Mạnh Cường bỏ trốn và bị bắt vào lúc 14h30 (sau 1 giờ gây án).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, chính quyền TP đã có văn bản đề xuất xét tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Trần Minh Thành vì hành động quả cảm, không ngại hiểm nguy để truy bắt cướp, bảo vệ tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Tử hình 1 đối tượng cướp, đâm tử vong bảo vệ ngân hàng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO