Đà Nẵng: Ưu tiên thông tuyến giao thông để cấp điện trở lại
Ngày 29/10, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết đã khôi phục được hơn 40 vụ sự cố mất điện trên địa bàn các tỉnh chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Tại TP Đà Nẵng, mưa lũ đã gây sạt lở đất khu vực miền núi, ngập úng khu vực đồng bằng làm ảnh hưởng đến công tác vận hành cấp điện.
Công ty Điện lực Đà Nẵng đã điều động các Đội Quản lý điện khu vực phối hợp Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các địa phương triển khai công tác đảm bảo an toàn điện tại gần 3.500 trạm biến áp (TBA).
Riêng khu vực Trà My sạt lở đất gây ngã đổ, hư hỏng gần 15 cột trung, hạ áp; khu vực Phước Sơn sạt lở đất tại xã Phước Hiệp vào chiều 28/10 gây ngã đổ 1 vị trí cột đường dây 110kV Phước Sơn - ĐăkMi 4B (cột 33) và đường dây 22kV nối lưới từ xã Hiệp Đức đến xã Phước Sơn nên gây mất điện toàn bộ các xã trên địa bàn huyện Phước Sơn (cũ) từ 14 giờ ngày 28/10.

Hiện nay, đường dây 110kV độc đạo cấp điện cho TBA 110kV Phước Sơn và đường dây 22kV dự phòng nối lưới cấp điện khu vực Phước Sơn bị hư hỏng nặng. Trong khi đó, các tuyến đường giao thông để công nhân ngành điện tiếp cận hiện trường các vị trí cột điện bị ngã đổ này bị chia cắt, lực lượng an ninh địa phương chưa cho lưu thông, kể cả đi qua các đồi đất cũng có nguy cơ tiếp tục sạt lở không đảm bảo an toàn cho con người.
Trước tình hình mưa lớn trên khu vực Phước Sơn còn tiếp diễn và sự cố cả hai đường dây cấp điện cho địa bàn các xã vùng cao này, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã điều động cán bộ phòng An toàn, phòng Kỹ thuật và Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đà Nẵng tiếp cận hiện trường vị trí trụ sạt lở để sớm triển khai khắc phục thiệt hại cấp điện trở lại cho khu vực Phước Sơn.
Ông Võ Anh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết đã đề xuất lãnh đạo TP Đà Nẵng hỗ trợ thông tuyến đường giao thông để phương tiện tiếp cận hiện trường cột ngã đổ.
Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo các địa phương tích cực hỗ trợ thông tuyến giao thông để sớm khắc phục cột 33 đường dây 110kV Phước Sơn - ĐăkMi 4B và đường dây 22kV tại khu vực xã Phước Hiệp để cấp điện trở lại cho nhân dân khu vực vùng cao Phước Sơn trong thời gian sớm nhất.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho biết thêm, hiện khu vực mưa lũ miền Trung có gần 307.000 khách hàng mất điện, chiếm 17,6% tổng số khách hàng của 3 Công ty Điện lực Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị, tương đương 6,21% tổng khách hàng toàn Tổng Công ty.
Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng tại miền Trung đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện, đơn vị đã khôi phục 40 vụ mất điện; 2.975 trạm biến áp phân phối bị ngừng hoạt động, chiếm 15,6% số trạm của 3 đơn vị và 5,17% tổng số trạm toàn EVNCPC.
Trong đó, Công ty Điện lực Huế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, hiện còn 202.137 khách hàng (58,86%) và 1.490 TBA phân phối (49,05%) bị ngừng cung cấp điện, ước công suất mất khoảng 144,1 MW (52,97%). Các khu vực còn mất điện thuộc 25 xã, phường của TP Huế, gồm: Phú Xuân, Hương An, Kim Long, Hóa Châu, An Cựu, Vỹ Dạ, Thủy Xuân, Thuận Hóa, Phong Thái, Phong Điền, Phong Dinh, Thanh Thủy, Lộc An, Phong Quảng, Đan Điền, Quảng Điền, Thuận An, Phú Hồ, Mỹ Thượng, Dương Nỗ, Kim Trà, Bình Điền, Hương Trà và Hưng Lộc.
Tại Công ty Điện lực Đà Nẵng còn 104.219 khách hàng (11,89%) và 1.477 TBA phân phối (14,37%) bị mất điện, với công suất bị ảnh hưởng khoảng 47,8 MW (4,9%). Các khu vực còn mất điện tại 33 xã, phường gồm: Tam Mỹ, Hội An Tây, Gò Nổi, Lãnh Ngọc, Phước Gia, Thăng Điền, Phước Thành, Điện Bàn Tây, Bến Hiên, Quế Phước, Nông Sơn, Trà Leng, Hội An, Thu Bồn, Đồng Dương, Thượng Đức, Việt An, Điện Bàn, Trà My, Hội An Đông, Nam Phước, Vu Gia, Hiệp Đức, Quế Phú, Trà Giáp, Trà Tân, Đại Lộc, Trà Đốc, Hà Nha, Phước Hiệp, Sông Trà và Hòa Tiến.

Tại Công ty Điện lực Quảng Trị còn 373 khách hàng (0,07%) và 8 trạm biến áp phân phối (0,14%) chưa được cấp điện, ước công suất mất khoảng 0,15 MW (0,04%). Các khu vực bị ảnh hưởng gồm một phần các xã Triệu Phong, Tà Rụt và Đakrông.
Ông Nguyễn Hữu Khánh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của đơn vị, cho biết các công ty điện lực đang duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương bảo đảm an toàn điện cho người dân; đồng thời khẩn trương kiểm tra, khôi phục cấp điện ngay khi nước rút và điều kiện an toàn.