Đà Nẵng: Vì sao khu điều trị kỹ thuật cao chưa khai thác hết công năng
Khối nhà 7 tầng Khu điều trị kỹ thuật cao (KĐT-KTC) của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, ở phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng đưa vào sử dụng, giúp giảm tình trạng quá tải, mở rộng không gian điều trị, nhưng còn 2 tầng vẫn chưa được đưa vào khai thác. Bệnh viện hơn 1 năm vẫn chưa có giám đốc thay thế cho người đã nghỉ hưu.

2 tầng chờ hoàn thiện
Ông Võ Thu Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, từ ngày 21/4/2025, sau khi tiếp nhận và đưa KĐT-KTC vào sử dụng, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam đã chuyển các khoa hệ Ngoại như Ngoại Tiêu hóa, Ngoại Tiết niệu-Lồng ngực-Mạch máu, Ngoại Thần kinh-Cột sống, Hồi sức tích cực-Chống độc về khối nhà mới này.
Toàn bộ công suất giường bệnh tại khu vực này được khai thác hiệu quả. Bệnh viện đồng thời chủ động cải tạo các khoa cũ bằng nguồn quỹ hoạt động phát triển sự nghiệp để bố trí các khoa hệ Nội như Nội Thận-Tiết niệu, Nội Tổng hợp, qua đó tăng diện tích sử dụng và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác khám, chữa bệnh.
Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, dù số lượng bệnh nhân điều trị nội trú tăng khoảng 10% so với trước khi khối nhà 7 tầng đi vào hoạt động, bệnh viện vẫn duy trì ổn định chất lượng phục vụ. Tuy nhiên, hiện còn 2 tầng của khối nhà này vẫn chưa được đưa vào khai thác.
Sáng 12/9, ghi nhận của PV, đối với tầng 3, nơi dự kiến bố trí Khoa Gây mê-Hồi sức, bệnh viện đang hoàn thiện các hạng mục kết nối nhằm bảo đảm dây chuyền công năng, an toàn cho người bệnh và khai thác hiệu quả cả khu mổ mới lẫn khu mổ cũ.
Ông Võ Thu Tùng nói, bệnh viện đang cải tạo Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc cũ thành phòng Hồi sức Ngoại khoa thuộc Khoa Gây mê-Hồi sức, tạo thành dây chuyền liên hoàn giữa khu phòng mổ mới, phòng Hồi sức Ngoại và khu phòng mổ cũ.
Cùng với đó, đường vận chuyển dụng cụ và đồ vải bẩn về khu xử lý để tái sử dụng cũng đang được hoàn thiện, đáp ứng các yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn.
Còn tại tầng 7, ở KĐT-KTC, thuộc BVĐK Quảng Nam, nơi dự kiến bố trí Khoa Điều trị cán bộ và Dịch vụ yêu cầu cho thấy khu vực này hiện vắng bóng người bệnh. Một số máy móc, trang thiết bị đã được đưa vào các phòng nhưng chưa được sử dụng.

Ông Võ Thu Tùng cho rằng, đối với tầng 7 của KĐT-KTC, bệnh viện đang xây dựng, hoàn thiện Đề án thành lập khoa và kiện toàn nhân lực lãnh đạo, quản lý theo quy định. Bệnh viện đồng thời có phương án bố trí khoa lâm sàng có chức năng tương đồng tại tầng này nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh. Các hạng mục trên dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 9/2026.
Bên cạnh việc hoàn thiện 2 tầng còn lại, BVĐK Quảng Nam đang triển khai gói mua sắm thiết bị y tế, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.
Bao giờ mới kiện toàn chức danh
Theo ông Võ Thu Tùng, KĐT-KTC này là khối nhà 7 tầng cộng 1 tầng tum, diện tích xây dựng hơn 2.200m2, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 14.000m2; hệ thống khí y tế trung tâm, hệ thống lọc khuẩn phòng mổ, hệ thống gọi y tá, hệ thống truyền mẫu xét nghiệm; thiết bị xây lắp được triển khai lắp đặt đồng bộ như hệ thống chống sét, thiết bị điện, nước, điều hòa không khí, thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống thang máy;… với tổng kinh phí hơn 178 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách. Bệnh viện sẽ sớm kiện toàn chức danh.

Cụ thể, tại BVĐK Quảng Nam, sau khi Giám đốc BVĐK Quảng Nam nghỉ hưu từ ngày 1/8/2025, Sở Y tế đã phân công một Phó Giám đốc bệnh viện phụ trách, điều hành hoạt động của đơn vị. Thế nhưng đến nay hơn 1 năm, bệnh viện vẫn chưa có giám đốc chính thức.
Liên quan đến vấn đề nhân sự Giám đốc BVĐK Quảng Nam, bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, trong bối cảnh hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh từ ngày 1/7/2025 và các quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ đang được hoàn thiện, Sở Y tế đã chủ động phương án bảo đảm công tác quản lý, điều hành bệnh viện.
Theo bà Thủy, trên cơ sở rà soát, đánh giá nguồn quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý và thực hiện quy trình cán bộ theo quy định, Sở Y tế đã báo cáo cấp có thẩm quyền để sớm kiện toàn chức danh Giám đốc BVĐK Quảng Nam trong thời gian tới.
Mới đây, tại buổi làm việc với các địa phương phía Nam thành phố, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã nhận định, công tác nhân sự là một trong những điểm nghẽn của BVĐK Quảng Nam.

Theo lãnh đạo thành phố, việc thiếu người đứng đầu chính thức trong thời gian dài gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành, đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý đội ngũ cán bộ, y bác sĩ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã yêu cầu Sở Y tế khẩn trương kiện toàn chức danh giám đốc để bảo đảm bộ máy bệnh viện hoạt động ổn định.