Đà Nẵng: Xã Tam Xuân chung tay hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng
Ngày 30/1, UBND xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng cho biết, UBND xã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng và đánh giá kết quả triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù năm 2025.

Theo báo cáo của xã Tam Xuân, hiện địa phương đang quản lý, giám sát 104 người chấp hành xong án phạt tù cư trú trên địa bàn. Trong số này, có 6 trường hợp có nhu cầu vay vốn với tổng số tiền 709 triệu đồng để đầu tư sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, buôn bán.
Phó Chủ tịch UBND xã Tam Xuân Đoàn Văn Linh cho biết, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, lực lượng Công an xã cùng các ban, ngành, đoàn thể và thôn, xóm đã phối hợp chặt chẽ trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng. Qua đó, tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập xã hội, hạn chế nguy cơ tái phạm.
Đặc biệt, việc triển khai Quyết định 22/2023/QĐ-TTg đã mở ra cơ hội thiết thực, giúp người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để học nghề, tạo việc làm, phát triển sản xuất, từng bước vươn lên, trở thành công dân có ích.
“Công tác tái hòa nhập cộng đồng không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an hay chính quyền, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đây vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa thể hiện tính nhân văn sâu sắc”, ông Đoàn Văn Linh nói.
Tại hội nghị, các trường hợp chấp hành xong án phạt tù bày tỏ quyết tâm chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực lao động, sửa chữa sai lầm và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể và cộng đồng để có việc làm ổn định, không tái phạm.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tá Hoàng Vĩnh An, Phó Trưởng Phòng PC10 Công an TP Đà Nẵng đánh giá cao sự chủ động của Công an xã Tam Xuân trong tham mưu ban hành kế hoạch quản lý, giáo dục người tái hòa nhập cộng đồng. Đáng chú ý, thời gian qua địa bàn không ghi nhận trường hợp nào tái phạm tội.
Trung tá Hoàng Vĩnh An đề nghị Công an xã tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, nắm chắc tình hình từng trường hợp, đồng thời hoàn thiện, đánh giá hiệu quả mô hình tái hòa nhập cộng đồng “1+3” để duy trì và nhân rộng.
Bên cạnh đó, đề nghị lãnh đạo địa phương và các đoàn thể tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội trên địa bàn.