Đà Nẵng: Xây dựng phường Hòa Xuân thành cực phát triển năng động

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Xuân đổi mới, quyết liệt thực hiện các chương trình hành động, tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc cùng xây dựng phường Hòa Xuân phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò là cực phát triển năng động của Đà Nẵng.

Ngày 25/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Xuân TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần I nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tham dự đại hội có ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng; ông Lê Văn Trung, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng uỷ phường Hoà Xuân.
Phường Hòa Xuân mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ cũ) với 2 xã Hòa Phước, Hòa Châu (huyện Hòa Vang trước đây). Đây là địa bàn da dạng thành phần, tôn giáo, dân cư nhiều nơi hội tụ sinh sống, làm ăn, đặt ra yêu cầu Mặt trận phải đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả để phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân.
Trong đó, đội ngũ doanh nhân mới ở phường Hòa Xuân phát triển vượt bậc về số lượng (gần 2.000 doanh nghiệp) cũng như lĩnh vực, bản lĩnh, trí tuệ, đóng vai trò nòng cốt phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, góp phần an sinh xã hội.
Nhiệm kỳ 2024 – 2029, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Xuân đạt được nhiều kết quả thiết thực trong chương trình hành động.
Công tác tuyên truyền đổi mới với ứng dụng CNTT và các nền tảng mạng xã hội Zalo, Fanpage, QR code…cùng với gặp gỡ, đối thoại. Công tác vận động trong đồng bào dân tộc, tôn giáo được quan tâm sát sao, thường xuyên thăm hỏi, chúc mừng qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tuyên truyền chủ trương, chính sách đến tín đồ, tổ chức tôn giáo.

Các khu dân cư, tổ tự quản an ninh trật tự được nhân rộng, tập hợp đông đảo quần chúng với nhiều mô hình hay như” Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Hộ gia đình liên kết 2+1”, đặc biệt là vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng.
Công tác giám sát, phản biện được nâng cao chất lượng, phát huy dân chủ, nhất là những vấn đề được người dân quan tâm như giám sát cán bộ thực hiện chức trách, hoạt động của đại biểu dân cử, công tác tiếp dân và giải quyết kiến nghị, việc tu dưỡng đạo đức của người đứng đầu…
Các Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng kịp thời góp ý, nhắc nhở các công trình còn thiếu sót để sửa chữa, khắc phục. Mặt trận Tổ quốc phường thường xuyên duy trì các kênh thông tin, tiếp nhận phản ánh về các hành vi tiêu cực, lãng phí…
Các cuộc vận động được chuyển tải với giải pháp sáng tạo, lan tỏa tích cực đến các tầng lớp nhân dân, gắn với các trọng tâm của thành phố như “4 an”, “5 không”, “3 có”.

Một số mô hình hay, điển hình được nhân rộng như “Đường trưởng tự quản”, “Không rải gạo muối, vật cúng ra đường”, “Đạo hữu chùa Trung Lương vì môi trường”, “6 không trong việc tang”, “Lắp biển báo chỉ dẫn, bảng tên đường”, “Đường kiểu mẫu trang bị bình chữa cháy và camera an ninh”…
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 3 địa phương cũ đã vận động hơn 3 tỷ đồng vì người nghèo, trao quà lễ tết trị giá gần 3 tỷ đồng, ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai hơn 1 tỷ đồng, vận động hơn 2,5 tỷ đồng cho chương trình xóa nhà tạm…
Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Xuân chúc mừng, biểu dương những kết quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã đạt được trong thời gian qua.
Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, phường Hòa Xuân tiếp tục đô thị hóa với nhiều dự án quy mô lớn, nhất là dự án trọng điểm về du lịch, dịch vụ mở ra cơ hội phát triển mới, tạo việc làm, cải thiện đời sống người dân, đồng thời đặt ra những thách thức, trong đó có nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng thời trước cơ hội vươn mình lịch sử của đất nước, nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận hiện đã được nâng tầm cả chức năng, vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị, do đó trước hết, trên hết con người Mặt trận phải đủ bản lĩnh, trí tuệ, có kinh nghiệm và phương pháp tổ chức hoạt động, đây là yếu tố quyết định để Mặt trận hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ mặt trận phải thành thạo kỹ năng số, đặt nền móng để đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng “Mặt trận số”.
Ông Nguyễn Văn Hùng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Xuân tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, trau dồi tư duy; nhân rộng mô hình tự quản hay, cách làm mới, điển hình dân vận khéo, mô hình nhân ái, nghĩa tình; phát huy vai trò nòng cốt nhân dân làm chủ, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ cơ sở; cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xây dựng phường Hòa Xuân văn minh, hiện đại, an bình, đáng sống, giàu bản sắc.

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Mặt trận phường Hòa Xuân đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhất trí với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Phường Hòa Xuân hiện nay kế thừa truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa của 3 đơn vị hành chính phường Hòa Xuân, xã Hòa Châu và xã Hòa Phước, với nhiều di tích, lễ hội và làng nghề truyền thống đặc sắc.

Phường được quy hoạch theo hướng đô thị đổi mới sáng tạo, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, có trọng điểm, tập trung vào các công trình kinh tế - xã hội và dân sinh. Với tiềm năng lớn về thương mại, dịch vụ, du lịch, Hòa Xuân đang vươn lên mạnh mẽ, từng bước khẳng định vai trò là cực phát triển năng động của Đà Nẵng trong giai đoạn mới theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.
Do đó, ông Lê Trí Thanh đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cần bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, niềm tin, khát vọng cống hiến, xây dựng phường Hòa Xuân và TP Đà Nẵng văn minh, hiện đại.
Đại hội đã hiệp thương cử 63 người tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ban Thường trực gồm 6 người, ông Võ Trần Minh Long giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; 5 Phó Chủ tịch gồm: bà Đỗ Thị Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường; bà Nguyễn Thị Do, Chủ tịch Công đoàn phường; bà Huỳnh Thị Thu, Chủ tịch Hội Nông dân phường; bà Nguyễn Thị Bích Ngân, Bí thư Đoàn phường; ông Nguyễn Hiền, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường.