Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Xóa nhà tạm cho con của người có công nhiễm chất độc hóa học

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Xóa nhà tạm cho con của người có công nhiễm chất độc hóa học

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, các địa phương tại TP Đà Nẵng đang đẩy nhanh việc xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, góp phần ổn định cuộc sống và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Lãnh đạo UBND xã A Vương trao hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: AV.
Lãnh đạo UBND xã A Vương trao hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: AV.

Những ngày này, tại thôn Ra Nuối, xã Sông Kôn, TP Đà Nẵng, lực lượng quân sự, công an và đoàn viên thanh niên đang khẩn trương hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình anh Alăng Ke.

Anh Ke là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị khuyết tật vận động, nhiều năm sống trong căn nhà tạm xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa.

Gia đình anh Ke được UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ 60 triệu đồng để xây mới nhà ở. Đây là một trong những công trình điểm thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Sông Kôn cho biết, năm 2026 địa phương có 15 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ, gồm 14 hộ xây mới và 1 hộ sửa chữa nhà.

Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố, địa phương tiếp tục huy động các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể chung tay hỗ trợ ngày công, vật liệu nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã A Vương thi công xóa nhà tạm cho các đối tượng. Ảnh: AV.
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã A Vương thi công xóa nhà tạm cho các đối tượng. Ảnh: AV.

Tại xã Đông Giang, TP Đà Nẵng, lực lượng đoàn viên thanh niên đã hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, dọn dẹp mặt bằng để khởi công xây dựng nhà mới cho chị Bùi Thị Duyên, trú thôn A Duông.

Chị Duyên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đợt này, xã Đông Giang có 5 hộ thuộc diện được ưu tiên hỗ trợ xóa nhà tạm.

Theo Quyết định số 2606/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng, toàn thành phố có 144 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Trong đó, 93 hộ được hỗ trợ xây mới với mức 60 triệu đồng/căn và 51 hộ được hỗ trợ sửa chữa với mức 30 triệu đồng/căn.

Tại xã Tây Giang, TP Đà Nẵng, có 15 hộ được phê duyệt hỗ trợ, gồm 12 hộ xây mới và 3 hộ sửa chữa. Phần lớn các gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, nằm ở khu vực vùng sâu, giao thông đi lại còn nhiều trở ngại.

Ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã Tây Giang cho biết, địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao Ban Chỉ huy Quân sự xã chủ trì phối hợp với các lực lượng hỗ trợ thi công, giám sát tiến độ, phấn đấu hoàn thành căn nhà của hộ ông Alăng Nên, thôn Pơrning trước ngày 20/7.

Tại xã A Vương, TP Đà Nẵng, chương trình cũng được triển khai đồng loạt với 6 căn nhà dành cho các đối tượng thuộc diện hỗ trợ. Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã đảm nhận xây dựng 3 căn, Công an xã hỗ trợ 2 căn và Đồn Biên phòng A Nông hỗ trợ 1 căn.

Bà Arất Thị Triệu, trú thôn C'rtoonh bày tỏ, sự biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự hỗ trợ tận tình của các cán bộ, chiến sĩ đã góp công sức để gia đình sớm có nơi ở kiên cố, ổn định cuộc sống.

UBND xã A Vương thực hiện khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: AV.
UBND xã A Vương thực hiện khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: AV.

Theo ông Mạc Như Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Vương, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giúp các gia đình chính sách an cư, đồng thời thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chí Đại - Nguyễn Tin