Báo Đại đoàn kết Công nghệ

Đặc phái viên mới của LHQ về El Nino

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Đặc phái viên mới của LHQ về El Nino

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon mới đây đã bổ nhiệm bà Mary Robinson- người Ireland  và ông Macharia Kamau- người Kenya, làm Đặc phái viên phụ trách vấn đề El Nino và khí hậu.

Theo thông báo của Tổng Thư ký Ban Ki-moon, trên cương vị mới, các đặc phái viên có trách nhiệm theo dõi sát sao diễn biến của hiện tượng thời tiết El Nino và các vấn đề về khí hậu nói chung, ban bố tình trạng báo động nếu cần thiết, và đưa ra những chỉ đạo nhằm đối phó với các thách thức này.

Bà Robinson hiện là Chủ tịch Quỹ Mary Robinson- Climate Justice. Bà từng là Cao ủy LHQ phụ trách vấn đề nhân quyền và là Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ tại Vùng hồ lớn (Great Lakes Region) của châu Phi. Bà cũng từng được bổ nhiệm làm Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về biến đổi khí hậu cùng với ông John Kuofor và Michael Bloomberg.

Trong khi đó, ông Kamau hiện là đại diện thường trực của Kenya tại LHQ. Ông từng nắm giữ chức vụ Chủ tịch Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) và từng đảm nhiệm vai trò là người đứng đầu Nhóm công tác về các mục tiêu phát triển bền vững thuộc Đại hội đồng LHQ. Ông Kamau cũng từng có thời gian dài công tác tại UNICEF và Chương trình phát triển LHQ (UNDP).

Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ cho biết quyết định bổ nhiệm đặc phái viên về El Nino và khí hậu được đưa ra vào thời điểm “khẩn cấp” khi mà hạn hán và lũ lụt cùng với hiện tượng El Nino đang tạo ra những thách thức đối với toàn cầu, đặc biệt tại bốn khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là khu vực Đông và Nam châu Phi, Trung Mỹ và khu vực Thái Bình Dương.

El Nino là hiện hượng thời tiết đặc biệt với sự xuất hiện của dòng hải lưu nóng bất thường trên Thái Bình Dương. El Nino xảy ra theo chu kỳ từ 2-7 năm với cường độ khác nhau. Trong năm nay, El Nino được dự báo xảy ra tại các khu vực đang chịu tác động của tình trạng biến đổi khí hậu. Trong khi đó, Ethiopia đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 50 năm qua và 1 triệu trẻ em ở Đông và Nam châu Phi bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng do thiếu lương thực.

Hiệu ứng cộng hưởng của hiện tượng trái đất ấm lên và El Nino đã khiến tháng 4-2016 trở thành tháng Tư nóng nhất trong lịch sử và là tháng thứ 12 liên tiếp lập kỷ lục về nền nhiệt độ cao. Báo cáo hàng tháng công bố ngày 18/5 của Cơ quan Khí quyển và đại dương quốc gia (NOAA) cho biết nhiệt độ trung bình của trái đất trong tháng trước là 13,7 độ C, cao hơn 1,1 độ C so với mức trung bình của thế kỷ 20.

Ở Nam Bán cầu, châu Phi, Nam Mỹ và châu Á đều ghi nhận mức nhiệt kỷ lục trong tháng 4. Nhiệt độ cao đột biến cũng đồng nghĩa với việc lượng tuyết trên toàn thế giới giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 4 tại Bắc Bán cầu, thấp hơn mức trung bình của 30 năm trở lại đây khoảng 2,3 triệu km2.

V.N