Đặc sắc đêm khai hội du lịch 'Cẩm Xuyên vang vọng tiếng đàn trời'

Cẩm Kỳ 17/04/2023 07:46

Tối 16/4, tại Quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức Lễ khai trương du lịch năm 2023 với chương trình nghệ thuật mang chủ đề "Cẩm Xuyên vang vọng tiếng đàn trời".

Lễ hội khai trương du lịch năm 2023 với chủ đề “Cẩm Xuyên vang vọng tiếng đàn trời”.

Huyện Cẩm Xuyên vừa long trọng tổ chức Lễ hội khai trương du lịch năm 2023 tại Khu du lịch Thiên Cầm nhằm Hướng tới chào mừng Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 117 năm Ngày sinh của Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Các đại biểu tham dự lễ hội khai trương du lịch huyện Cẩm Xuyên năm 2023.

Lễ hội khai trương du lịch năm 2023 cũng là dịp để huyện Cẩm Xuyên giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, tiềm năng và sản phẩm du lịch của địa phương tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước góp phần thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Tiết mục “Việt Nam quê hương tôi” mở màn cho lễ hội.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên đã giới thiệu về tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của huyện Cẩm Xuyên.

Cẩm Xuyên là miền quê giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, mảnh đất địa linh nhân kiệt. Nơi đây hội tụ nhiều cảnh quan, danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa, lịch sử và nguồn tài nguyên phong phú của rừng và biển...

Trên cơ sở tiềm năng lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, Khu du lịch Thiên Cầm được Chính phủ xem xét đưa vào quy hoạch tổng thể là một trong 46 Khu du lịch trọng điểm của Quốc gia.

Ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên phát biểu khai mạc lễ hội.

Đây là miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, quê hương của Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, với 36 di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh và 5 di tích cấp quốc gia gắn với lễ hội văn hóa giân dan đặc sắc; danh lam thắng cảnh hùng vĩ, nên thơ, như Hồ Kẻ Gỗ, biển Thiên Cầm, biển Cẩm Lĩnh, hồ Sông Rác, hồ Thượng Tuy… là địa bàn có cả đồi núi, đồng bằng và biển, hệ thống giao thông hết sức thuận lợi là những điều kiện tốt để Cẩm Xuyên phát triển du lịch theo hướng đa dạng các loại hình du lịch, kết nối tua tuyến trong tỉnh, trong nước và quốc tế.

Ông Hà Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên đánh trống khai hội.

Phát triển du lịch là một trong những chiến lược quan trọng của huyện Cẩm Xuyên trong những năm qua, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay và những năm tới. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương đã và đang tập trung cao độ, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực và đề ra những giải pháp cụ thể để đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, không chỉ quảng bá hình ảnh của quê hương con người Cẩm Xuyên đến với bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và của Hà Tĩnh nói chung.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị tài trợ chương trình.

Ngoài sự kiện khai trương mùa du lịch năm nay, huyện Cẩm Xuyên sẽ triển khai nhiều hoạt động văn hóa, thể thao gắn với du lịch như: giải bóng chuyền nữ toàn huyện; giải đua thuyền huyện Cẩm Xuyên năm 2023; lễ hội cầu ngư xã Cẩm Nhượng; giải bóng đá bãi biển hoặc hoạt động hoạt náo; hoạt động ẩm thực đêm gắn với giới thiệu sản phẩm địa phương…

Lễ hội khai trương du lịch huyện Cẩm Xuyên năm 2023 thu hút hàng nghìn người tham gia.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đặc sắc đêm khai hội du lịch 'Cẩm Xuyên vang vọng tiếng đàn trời'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO