Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Đặc sắc màn múa lễ chữ ở lễ hội làng Chử Xá

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đặc sắc màn múa lễ chữ ở lễ hội làng Chử Xá

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lễ hội làng Chử Xá (xã Bát Tràng, Hà Nội) đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong không khí hội làng được gìn giữ qua nhiều thế hệ, nghi thức múa “lễ chữ” là điểm nhấn đặc sắc. Hàng chục thiếu niên trong làng tham gia trình diễn xếp thành bốn chữ “Thiên - Hạ - Thái - Bình” để dâng lên Đức Thánh, đồng thời gửi gắm ước vọng về một đất nước thịnh vượng, xã hội an hòa, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Chử Xá là một ngôi làng cổ thuộc xã Bát Tràng, Hà Nội. Đây là quê hương của Đức Thánh Chử Đồng Tử - một trong tứ bất tử theo tín ngưỡng dân gian của người Việt.
Chử Xá là một ngôi làng cổ thuộc xã Bát Tràng, Hà Nội. Đây là quê hương của Đức Thánh Chử Đồng Tử - một trong tứ bất tử theo tín ngưỡng dân gian của người Việt.
Lễ hội làng Chử Xá gắn với tục thờ Chử Đồng Tử - biểu tượng của lòng hiếu nghĩa, thuần hậu, tinh thần cứu nhân độ thế, chinh phục lòng người vì một xã hội nhân ái, ấm no, hạnh phúc.
Lễ hội làng Chử Xá gắn với tục thờ Chử Đồng Tử - biểu tượng của lòng hiếu nghĩa, thuần hậu, tinh thần cứu nhân độ thế, chinh phục lòng người vì một xã hội nhân ái, ấm no, hạnh phúc.
Lễ chính hội làng Chử Xá diễn ra vào ngày 18 tháng Giêng âm lịch.
Lễ chính hội làng Chử Xá diễn ra vào ngày 18 tháng Giêng âm lịch.
Nhiều nghi thức độc đáo của lễ hội đã diễn ra như như: dâng hương, tế Tổ, rước văn từ đình làng về lăng thờ thân phụ, thân mẫu Chử Đồng Tử…
Nhiều nghi thức độc đáo của lễ hội đã diễn ra như như: dâng hương, tế Tổ, rước văn từ đình làng về lăng thờ thân phụ, thân mẫu Chử Đồng Tử…
Nghi thức tế tửu.
Nghi thức tế tửu.
Đặc biệt, múa cổ truyền “lễ chữ” là một trong những nghi thức không thể thiếu trong lễ hội của làng Chử Xá.
Đặc biệt, múa cổ truyền “lễ chữ” là một trong những nghi thức không thể thiếu trong lễ hội của làng Chử Xá.
Nghi thức múa lễ chữ “Thiên - Hạ - Thái - Bình” được thực hiện bởi 24 thiếu niên tuổi từ 12 đến 15.
Nghi thức múa lễ chữ “Thiên - Hạ - Thái - Bình” được thực hiện bởi 24 thiếu niên tuổi từ 12 đến 15.
Những thiếu niên trong đội múa lễ chữ được lựa chọn kỹ như: Phải là gia đình văn hóa, có thành tích học tập tốt…
Những thiếu niên trong đội múa lễ chữ được lựa chọn kỹ như: Phải là gia đình văn hóa, có thành tích học tập tốt…
Tất cả tập trung cao độ.
Tất cả tập trung cao độ.
Nghi thức múa cổ truyền xếp chữ “Thiên Hạ Thái Bình” không chỉ tạ ơn Đức Thánh, mà còn gửi gắm ước nguyện về một đất nước thịnh vượng, xã hội thái bình, người người hạnh phúc.
Nghi thức múa cổ truyền xếp chữ “Thiên Hạ Thái Bình” không chỉ tạ ơn Đức Thánh, mà còn gửi gắm ước nguyện về một đất nước thịnh vượng, xã hội thái bình, người người hạnh phúc.

Phạm Sỹ