Văn hóa

Đặc sắc màn rước kiệu qua lại giữa 2 di tích quốc gia

Đình Minh 27/03/2024 15:26

Tại lễ hội phủ Trịnh 2024 và lễ kỷ niệm 454 năm ngày mất của Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm, nghi thức rước kiệu từ nghè Vẹt về phủ Chúa Trịnh được diễn ra từ rất sớm, thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân và du khách.

img_20240327_113924.jpg
Từ 6h sáng, đoàn rước kiệu đi từ phủ Trịnh về nghè Vẹt. Ảnh: Đình Minh

Sáng 27/3, tại khu di tích Phủ Trịnh (xã Vĩnh Hùng), UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức lễ hội Phủ Trịnh năm 2024 và kỷ niệm 454 năm ngày mất của Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm (1570-2024).

img_20240327_114027.jpg
Sau khi tế lễ tại nghè Vẹt, đoàn rước kiệu lại quay về phủ Trịnh. Ảnh: Đình Minh

Trước khi lễ hội diễn ra, vào 6h sáng cùng ngày, phần nghi thức đặc sắc nhất là rước kiệu từ phủ Trịnh tới nghè Vẹt để tế lễ rồi rước quay trở lại đã diễn ra, thu hút đông đảo người dân, con em họ Trịnh và du khách thập phương cùng tham dự.

img_20240327_113944.jpg
Đội diễu hành cầm cờ dẫn đầu đoàn rước kiệu. Ảnh: Đình Minh

Mở đầu lễ hội phủ Trịnh là phần lễ chánh kỵ dài hơn 10 phút. Tiếp đó, ông Phạm Quốc Thành, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc đã có bài phát biểu khẳng định vai trò, vị thế của dòng họ Trịnh với 12 đời chúa, đứng đầu là Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm đã phò vua giúp nước trong suốt 250 năm.

20240327083200_img_6955.jpg
Nhiều lãnh đạo tỉnh, huyện cùng đông đảo người dân tham dự lễ hội. Ảnh: Đình Minh

Đây là thời kỳ lịch sử đặc biệt nhất của dân tộc, khi các chúa Trịnh đã giúp nhà Lê cai quản đất nước, bảo vệ chủ quyền không bị ngoại bang xâm lấn, đấu tranh giành lại một số vùng lãnh thổ bị chiếm đoạt, khẳng định vị thế nhà nước Đại Việt.

20240327085005_img_6974-9b8bebf432e7831dc2f211077714dff2.jpg
Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc Phạm Quốc Thành phát biểu diễn văn khai mạc. Ảnh: Đình Minh

'Để bảo tồn và phát huy giá trị của khu di tích phủ Trịnh, lãnh đạo huyện hy vọng sẽ nhận được đóng góp tích cực của con em họ Trịnh trên khắp mọi miền tổ quốc để công trình hoàn thành trong thời gian sớm nhất', ông Thành nói.

20240327083523_img_6959.jpg
Phần lễ húy kỵ tại lễ hội phủ Trịnh. Ảnh: Đình Minh

Cuối buổi lễ, các đại biểu và người dân đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật là màn sân khấu hóa với chủ đề 'Trung Hưng gấm vóc'.

Màn sân khấu hóa với chủ đề 'Trung hưng gấm vóc'. Ảnh: Đình Minh
Màn sân khấu hóa với chủ đề 'Trung hưng gấm vóc'. Ảnh: Đình Minh

Trước đó, trong khuôn khổ lễ hội Phủ Trịnh, huyện Vĩnh Lộc còn tổ chức thi đấu thể thao như kéo co, chơi bài điếm thi, đấu cờ người; biểu diễn nghệ thuật tổng hợp phục vụ Nhân dân và du khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đặc sắc màn rước kiệu qua lại giữa 2 di tích quốc gia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO