Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đại biểu HĐND Cần Thơ chất vấn nhiều vấn đề nóng tại kỳ họp cuối năm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đại biểu HĐND Cần Thơ chất vấn nhiều vấn đề nóng tại kỳ họp cuối năm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 9/12, Kỳ họp thứ Bảy (Kỳ họp cuối năm), HĐND TP Cần Thơ Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thanh Tiến.
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thanh Tiến.

Nhiều vấn đề nóng trên địa bàn như ngập úng cục bộ; tác động của thiên tai; tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu” nhân sự cấp xã; tình trạng lừa đảo trên không gian mạng … được các đại biểu nêu ra và chất vấn lãnh đạo các sở ngành.

Đại biểu Nguyễn Kỳ Nam chất vấn Sở Xây dựng về tình hình ngập úng cục bộ và đề nghị Sở cho biết những giải pháp căn cơ, hiệu quả nào để giải quyết tình trạng này.

Đại biểu Nguyễn Kỳ Nam chất vấn Sở Xây dựng. Ảnh: Thanh Tiến.
Đại biểu Nguyễn Kỳ Nam chất vấn Sở Xây dựng. Ảnh: Thanh Tiến.

Ông Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, thừa nhận, vừa qua trên địa bàn thành phố có nhiều địa điểm xảy ra ngập khiến dư luận bức xúc. Đặc biệt, một số tuyến đường ở trung tâm thành phố, Quốc lộ 1 (đoạn qua phường Ngã Bảy, xã Đại Hải, phường Phú Lợi) bị ngập do triều cường mưa lớn.

Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho rằng, hiện tại cao độ của một số tuyến đường trên địa bàn TP Cần Thơ còn rất thấp (chỉ khoảng từ 1,7-1,9m), trong khi đó, triều cường dâng cao trên dưới hơn 2.35m nên dễ xảy ra ngập. Bên cạnh đó, vấn đề đô thị hoá;  rác thải, cát đá tràn vào các hố ga, miệng cống làm ách tắc hệ thống thoát nước; một số hệ thống cống chưa được đấu nối chưa thông suốt, chưa đảm bảo cao độ cũng là một trong những nguyên nhân gây ngập ở một số tuyến đường khi mưa lớn.

Hiện Cần Thơ đang triển khai dự án phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu gần 9.000 tỷ đồng (gồm nâng cấp 32 tuyến đường, cải tạo hệ thống cống, lắp van xả và ứng dụng công nghệ quản lý ngập ERMIS). Tuy nhiên, các hạng mục như tuyến Cách Mạng Tháng Tám và khu vực bến Ninh Kiều chưa đồng bộ nên vẫn còn ngập cục bộ.

Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ Mai Văn Tân trả lời chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Tiến.
Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ Mai Văn Tân trả lời chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Tiến.

Ông Mai Văn Tân cho biết thêm, thời gian tới Sở xây dựng thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các xã, phường khai thông các hệ thống cống rãnh thoát nước, đảm bảo thoát nước kịp thời khi có mưa, triều cường. Đơn vị cũng sẽ khảo sát, xử lý một số tuyến đường thường xảy ra ngập. Riêng đối với đường Cách Mạng Tháng Tám tình trạng ngập cục bộ sẽ được giải quyết sau khi Dự án nâng cấp 7km Quốc lộ 91 hoàn thành.

Đối với tình trạng ngập trên Quốc lộ 1 (đoạn đi qua địa bàn TP Cần Thơ), ông Mai Văn Tân cho biết sẽ tiếp tục tham mưu lãnh đạo UBND thành phố kiến nghị với Bộ Xây dựng tiếp tục nâng cấp các đoạn bị thấp để không xảy ra ngập do triều cường.

Đại biểu Hồ Ánh Tuyết ghi nhận bộ máy chính quyền hai cấp của TP Cần Thơ đã vận hành ngày càng thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; nhiều giải pháp của thành phố được người dân đánh giá cao. Tuy nhiên, cử tri vẫn phản ánh tình trạng bố trí cán bộ, công chức cấp xã ở một số nơi chưa phù hợp, thậm chí có trường hợp năng lực hạn chế, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đại biểu Hồ Ánh Tuyết đề nghị Sở Nội vụ TP Cần Thơ đưa ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Quyền Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ Trần Thanh Liêm trả lời chất vấn. Ảnh: Thanh Tiến.
Quyền Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ Trần Thanh Liêm trả lời chất vấn. Ảnh: Thanh Tiến.

Quyền Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ Trần Thanh Liêm cho biết, thành phố đặc biệt quan tâm việc kiện toàn nhân sự cấp xã sau sắp xếp. Sau hơn 5 tháng vận hành mô hình mới, chất lượng cán bộ nhìn chung đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu” nhân sự cấp xã vẫn tồn tại.

Theo ông Trần Thanh Liêm, để khắc phục tình trạng trên, Sở Nội vụ thành phố cùng Ban Tổ chức Thành ủy đã rà soát 437 trường hợp thiếu nhân sự. Trong đó, địa phương tự bố trí hơn 260 người, số còn lại được bổ sung bằng điều động, hợp đồng hoặc tuyển dụng. Đồng thời, các xã/phường phải rà soát đội ngũ, bố trí đúng chuyên môn, lập danh sách cán bộ cần bồi dưỡng và chủ động tuyển dụng theo thẩm quyền. Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tăng cường cán bộ từ cấp thành phố cho cơ sở và hỗ trợ tuyển dụng khi địa phương không đủ điều kiện lập hội đồng thi.

Về vấn đề này, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ phải xử lý ngay những vấn đề phát sinh.

Đại biểu Phạm Thị Thùy Dung chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Tiến.
Đại biểu Phạm Thị Thùy Dung chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Tiến.

Đại biểu Phạm Thị Thùy Dung cho biết, qua phản ánh của cử tri, mưa lũ vừa qua, nhiều hộ dân đã bị thiệt hại nặng nề. Đại biểu Phạm Thị Dung đề nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sẽ tham mưu với lãnh đạo thành phố có những chính sách nào để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai trong thời gian vừa qua. Đồng thời, cho biết Sở có đề xuất những giải pháp lâu dài nào để người dân chủ động ứng phó với thiên tai.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ Ngô Thái Chân cho biết, khi xảy ra thiên tai trên địa bàn, ngành Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã cử ngay cán bộ đến hiện trường để thống kê thiệt hại của bà con. Sau đó, Sở tham mưu UBND TP trích quỹ phòng chống thiên tai hỗ trợ người dân.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ Ngô Thái Chân trả lời chất vấn. Ảnh: Thanh Tiến.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ Ngô Thái Chân trả lời chất vấn. Ảnh: Thanh Tiến.

Đối với khu vực đê bao ở các các vùng trồng cây, nuôi trồng thủy sản, khi bị ảnh hưởng thiên tai, Sở đã cử lực lượng đến thống kê và trích quỹ khẩn cấp để khắc phục đê bao, đảm bảo cho bà con sản xuất, canh tác. Về lâu dài, Sở đã chỉ đạo cho Chi cục Thủy lợi quy hoạch, xây dựng các tuyến đê, tuyến kênh, cống để ngăn xâm nhập mặn,triều cường… ở khu vực nông thôn. Đồng thời, đã trình UBND thành phố một số dự án để triển khai.

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp. (ảnh: Thanh Tiến)
Các đại biểu tham dự kỳ họp. (ảnh: Thanh Tiến)

Thanh Tiến