Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Đại học gắn đào tạo với doanh nghiệp, nâng chất lượng nhân lực

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đại học gắn đào tạo với doanh nghiệp, nâng chất lượng nhân lực

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 16/9, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức tọa đàm “Gắn kết đại học với công giới trong đào tạo Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE”.

Đào tạo đúng, trúng nhu cầu thực tiễn

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh, gắn kết đào tạo với thực tiễn là một trong các trụ cột của hoạt động đào tạo đại học. Trong đó, việc phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước đóng vai trò quan trọng, giúp người học đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại toạ đàm.
PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại toạ đàm.

Tại trường, các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE được xây dựng theo hướng đào tạo chuyên sâu, đạt chuẩn quốc tế. Mục tiêu của các chương trình không chỉ trang bị nền tảng chuyên môn mà còn phát triển năng lực thực hành, tư duy ứng dụng và khả năng thích ứng của người học trước những thay đổi nhanh chóng của môi trường làm việc.

Để đạt được mục tiêu đó, PGS.TS Bùi Huy Nhượng cho rằng, sự đồng hành, đóng góp ý kiến và hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội và các cơ quan quản lý nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Trong bối cảnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thị trường lao động thay đổi nhanh, ông Nhượng cho rằng khoảng cách giữa những gì sinh viên được học trên giảng đường và những gì xã hội, doanh nghiệp cần là vấn đề các trường đại học phải chủ động giải quyết.

Doanh nghiệp cùng nhà trường đào tạo nhân lực

Tiếp nối quan điểm về tăng cường gắn kết đào tạo với thực tiễn, TS Vũ Văn Ngọc - Viện trưởng Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp đã trở thành một phần quan trọng trong quá trình đào tạo của nhà trường.

TS Vũ Văn Ngọc - Viện trưởng Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE, Đại học Kinh tế Quốc dân tham luận tại toạ đàm.
TS Vũ Văn Ngọc - Viện trưởng Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE, Đại học Kinh tế Quốc dân tham luận tại toạ đàm.

Theo TS Vũ Văn Ngọc, sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp mang lại lợi ích thiết thực cho sinh viên khi giúp các em tiếp cận kiến thức thực tế, củng cố kỹ năng nghề nghiệp và nâng cao cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Ở tầm rộng hơn, hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường và giảm nguy cơ thất nghiệp ở sinh viên mới ra trường.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, TS Vũ Văn Ngọc cho rằng cần thay đổi nhận thức, coi doanh nghiệp không chỉ là đối tác thương mại mà còn là đối tác trong đào tạo.

Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp tại toạ đàm.
Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp tại toạ đàm.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Dương Xuân Đệ - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hawee cho rằng, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhà trường không chỉ dừng ở tuyển dụng. Nếu muốn có nguồn nhân lực tốt, doanh nghiệp không thể chỉ đứng ở khâu cuối của quá trình tuyển dụng mà phải tham gia vào quá trình tạo ra nguồn nhân lực. Đây không chỉ là trách nhiệm với xã hội mà còn là sự đầu tư cho tương lai của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ toạ đàm, Đại học Kinh tế Quốc dân đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp, mở rộng cơ hội phối hợp đào tạo, thực hành, thực tập và tuyển dụng sinh viên.

Nguyễn Hoài