Đại hội đại biểu Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV

Xuân Hiếu 12/07/2023 14:00

Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ các cấp cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2023-2028 hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đại hội đề ra.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, phát biểu tại đại hội.

Ngày 12/7, Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận tổ chức Đại hội đại biểu Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Được biết trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận luôn được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, nhờ đó đã điều hành các hoạt động lễ nghi tín ngưỡng và sinh hoạt tôn giáo theo đúng giáo luật và pháp luật, tạo được sự phấn khởi, tin tưởng trong chức sắc, tín đồ, góp phần bảo tồn phong tục, tập quán truyền thống và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Với phương châm “Tốt đạo đẹp đời”, bà con đồng bào Chăm theo đạo Bàni đã tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), xây dựng nông thôn mới (NTM), củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận ghi nhận và đánh giá cao về tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Hội đồng sư cả, các chức sắc, chức việc và bà con tín đồ Hồi giáo Bàni trong thời gian qua cùng với Nhân dân trong toàn tỉnh Ninh Thuận thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng-an ninh tại địa phương.

Ra mắt thành viên Hội đồng sư cả khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni củng cố và phát triển, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn, thực sự là cầu nối giữa đạo với đời và trở thành thành viên tích cực của MTTQ, tiếp tục vun đắp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng lòng, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ các cấp cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2023-2028 hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đại hội đề ra, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để phát triển KT-XH vùng đồng bào có đạo và nâng cao chất lượng trong cuộc sống của các tầng lớp Nhân dân nói chung, trong đó có đồng bào Chăm Hồi giáo Bàni.

Thường xuyên lắng nghe và chỉ đạo, phối hợp giải quyết các kiến nghị phản ánh về những vấn đề hợp pháp, chính đáng mà các chức sắc, chức việc, tín đồ và Nhân dân quan tâm góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Đại hội cũng tiến hành hiệp thương suy cử 35 thành viên Hội đồng sư cả khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028; trong đó ông Châu Minh Hương được suy cử làm Chủ tịch Hội đồng sư cả.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tặng bằng khen cho Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều thành tích xuất sắc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ và Nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội đại biểu Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO