Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tuyên Quang lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027

Xuân Trường 28/05/2022 19:21

Trong 2 ngày 26 và 27/5, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ra mắt Ban Trị sự mới sau khi được Đại hội tín nhiệm suy cử.

Tham dự Đại hội về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Quảng Hà, thủ chức Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Minh Quang; Đại đức Thích Nguyên Chính, thủ chức Uỷ viên Hội đồng trị sự, Phó Chánh Văn phòng I Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, một số bộ, ngành Trung ương; đại diện Ban Trị sự Phật giáo một số tỉnh; trụ trì các chùa, cùng đông đảo tín đồ tăng, ni, Phật tử.

Đại diện tỉnh tham dự Đại hội có các ông Nguyễn Sáng Vang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; bà Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh...

Đại đức Thích Thanh Tân thông qua Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ II (2017-2022) và kế hoạch hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III (2022-2027) của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã luôn chú trọng vận động tăng, ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động Phật sự được quan tâm và thực hiện theo đúng quy chế của Trung ương Giáo hội và quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng cho Phật tử và nhân dân địa phương.

Chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững tinh thần đoàn kết dân tộc. Tuyên truyền tăng, ni, Phật tử sống thiện tâm, đùm bọc chia sẻ, không mê tín, không nghe theo lời kẻ xấu, đoàn kết toàn dân xây dựng quê hương phúc an cường thịnh.

Tổng kinh phí cho công tác từ thiện thời gian qua đã thực hiện được gần 10 tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19, Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học, Quỹ bảo trợ trẻ mồ côi, tàn tật, chất độc da cam...

Hòa thượng Thích Thanh Tân mong muốn nhiệm kỳ tới, tăng ni, Phật tử tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp và truyền thống ngàn đời hòa quyện giữa Phật giáo với dân tộc theo phương châm “Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Được thành lập từ năm 2009 với 22 tăng, ni và trên 9.000 Phật tử, đến nay Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã có trên 40 ngôi chùa với 40 vị tăng, ni và gần 20.000 tín đồ, Phật tử. Tinh thần "từ bi hỷ xả, cứu khổ cứu nạn của đạo Phật" luôn là giá trị cốt lõi lan toả, xuyên suốt trong các hoạt động của Giáo hội.

Phát biểu tại Đại hội, bà Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Ban Trị sự cùng các tăng, ni, Phật tử toàn tỉnh trong công cuộc đổi mới và xây dựng phát triển kinh tế - văn hóa xã hội.

Đồng thời mong muốn toàn thể tăng ni, Phật tử luôn phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; kiên định và thực hiện tốt phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; đoàn kết các tôn giáo, phát huy sức mạnh của tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa đặc sắc của dân tộc, chung sức xây dựng Tuyên Quang từng bước phát triển bền vững.

Đại hội đã bầu và nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khoá III, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 31 thành viên. Hòa thượng Thích Gia Quang tiếp tục được suy cử là Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước đại hội, Hòa thượng Thích Gia Quang nguyện nêu cao tinh thần “lục hòa cộng trụ”, đoàn kết, nhất trí trên dưới một lòng xây dựng ngôi nhà Phật giáo tỉnh Tuyên Quang vững mạnh về mọi mặt, gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động xã hội, tuyên truyền toàn dân chung tay xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển hơn nữa.

Nhân dịp này, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tặng Bằng tuyên dương công đức cho 1 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban Tôn giáo Chính phủ tặng 5 Giấy khen cho cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động từ thiện xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng 4 Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội - phật sự trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 5 cá nhân có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dự, tặng hoa chúc mừng Đại hội.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tuyên Quang lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO