Đại hội Đảng bộ lần thứ I: Mở ra giai đoạn phát triển mới cho hệ thống Mặt trận và các đoàn thể
Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương lần thứ I mở ra giai đoạn phát triển mới cho toàn hệ thống. Với mô hình Đảng bộ đặc thù, đại hội nhấn mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khai thác tối đa nguồn lực từ nhân dân, đồng thời thảo luận và quyết định những định hướng quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể.
Phát biểu tại tổ 4, ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương là một mô hình Đảng bộ hoàn toàn mới, có tính đặc thù cao.
Theo ông Đoàn, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy đối với các nhiệm vụ chính trị cần được khái quát hóa và thể hiện rõ nét hơn trong văn kiện, tránh tình trạng chung chung, chưa làm nổi bật được tính đặc thù. Bên cạnh đó, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Mặt trận phải được làm rõ để bao quát toàn diện, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Bày tỏ sự nhất trí cao với 3 nhiệm vụ đột phá được đề xuất trong dự thảo Văn kiện, theo ông Đoàn, đây là những định hướng cần thiết nhất cho Đảng bộ trong giai đoạn tới. Trong đó, đầu tiên là phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo. Đây là mô hình hoàn toàn mới, do đó không thể “tăng cường cái cũ” mà phải “đổi mới” để xây dựng phương thức lãnh đạo phù hợp, hiệu quả, đúng với tinh thần “tư duy mới, kết quả mới, việc làm mới”. Đồng thời phải đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức. Đây là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.
Ông Đoàn cũng nêu rằng, cần giải quyết hài hòa mối quan hệ lãnh đạo giữa Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc. Thực tế đang cho thấy những khó khăn trong việc phối hợp. Do vậy, Nghị quyết lần này cần đưa ra định hướng rõ ràng để tạo sự thuận lợi, thống nhất trong hoạt động chung. Cùng với đó, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến để điều chỉnh, bổ sung văn kiện, đảm bảo tính khả thi và phù hợp hơn với thực tiễn.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cho hay, các ý kiến phát biểu của các đại biểu đã thể hiện trí tuệ của Đảng bộ cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đảng bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Đảng bộ Hội Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật; Chi bộ Hội khuyến học Việt Nam. Đồng thời, ông Học xin tiếp thu đầy đủ, phản ánh trung thực toàn bộ ý kiến phát biểu để báo cáo lên Đoàn Chủ tịch.
Theo ông Nguyễn Thái Học, tại Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiều ý kiến cho biết nhiều ý kiến bày tỏ vui, phấn khởi khi Mặt trận tập hợp được nhiều lực lượng, nhiều hội quần chúng, thể hiện tính phong phú đa dạng trên các mặt trận. Khi chúng ta có lực lượng và lực lượng mạnh thì tin tưởng và kỳ vọng sau Đại hội lần thứ I sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho hệ thống Mặt trận, các đoàn thể, các hội quần chúng.

“Đa số ý kiến phát biểu thống nhất cao với dự thảo Văn kiện đã trình tại Đại hội”, ông Học nêu rõ và cho biết sau Đại hội sẽ triển khai chương trình hành động. Do đó làm sao nhanh chóng kịp thời hướng dẫn để tháo gỡ ngay những khó khăn, đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, thông qua các phiên thảo luận, rõ ràng thấy được trách nhiệm của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể đối với hệ thống chính trị, đồng thời trước những yêu cầu và đòi hỏi từ thực tiễn. Mặt trận và các hội, đoàn thể giữ vị trí quan trọng trong toàn bộ hệ thống chính trị, từ Đảng đến Nhà nước. Trong bối cảnh hiện nay, Đại hội lần thứ I cần thể hiện tinh thần đổi mới về tư duy, phương pháp và cách thức hoạt động. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã chỉ đạo đổi mới cách thức vận hành để phù hợp với mô hình mới và điều kiện thực tiễn hiện nay.
Ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, Đại hội lần thứ I cần tập trung đoàn kết và quyết tâm, nhằm khơi dậy và phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong hệ thống Mặt trận và các hội, đoàn thể. Sức mạnh đoàn kết chính là “hạt nhân” để gắn kết toàn dân và huy động các nguồn lực từ nhân dân. Nếu trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức quần chúng chưa phát huy vai trò kết nối, chưa tập hợp được lực lượng, thì khó có thể tạo nên sự đoàn kết toàn dân và khai thác hiệu quả nguồn lực. Vì vậy, những ý kiến được nêu ra tại đại hội sẽ mở ra nhiều vấn đề quan trọng để thảo luận, trao đổi và quyết định các định hướng chiến lược.