Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX: Khát vọng bứt phá, trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX: Khát vọng bứt phá, trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX: Khát vọng bứt phá, trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia
Sáng 2/10, Đảng bộ tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, tỉnh Nghệ An đang hướng đến xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thành tựu nổi bật, tạo nền tảng vững chắc

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc phiên chính thức. Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội

Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. 
Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. 

Cùng dự Đại hội có ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đại diện lãnh đạo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam có bà Hà Thị Nga – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tham dự Đại hội còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam có bà Hà Thị Nga – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: BTG
Tham dự Đại hội còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam có bà Hà Thị Nga – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: BTG

Tham dự Đại hội còn có các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo Ban, Bộ ngành Trung ương, địa phương và 500 đại biểu đại diện cho hơn 200.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, Đại hội là dịp để toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước nhân dân và đất nước về vị trí, vai trò quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định quyết tâm chính trị, phát huy sức mạnh đoàn kết, khát vọng phát triển, cổ vũ toàn Đảng bộ và Nhân dân tiếp tục đổi mới, bứt phá, nỗ lực vì một Nghệ An giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đây là quyết tâm cao nhất, tình cảm thiêng liêng nhất để thực hiện trọn vẹn mong mỏi của Bác Hồ kính yêu đối với quê hương “Nghĩa trọng tình cao”.

Mục tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới”. Đây không chỉ là mục tiêu phấn đấu mà còn là lời hứa danh dự, cam kết chính trị của Đại hội trước Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc trong tỉnh”, ông Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: BTG
Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: BTG

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Nghệ An đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên, bộ máy tinh gọn, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương siết chặt. Công tác tư tưởng có nhiều đổi mới, gắn với học tập và làm theo lời Bác; kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng được chú trọng, tạo niềm tin trong nhân dân.

Kinh tế - xã hội ghi dấu ấn với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 8,3 – 8,5%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước. Hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp được đầu tư mạnh, nhất là Khu kinh tế Đông Nam trở thành động lực mới. Công nghiệp, dịch vụ phát triển nhanh; nông nghiệp chuyển hướng công nghệ cao. Đặc biệt, trong 3 năm liên tiếp 2022 – 2024, Nghệ An nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.

Giáo dục – đào tạo tiếp tục giữ vị thế tốp đầu, y tế, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả; văn hóa, thể thao, du lịch gắn với bảo tồn, phát huy di sản được chú trọng. Quốc phòng – an ninh vững chắc; quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, đặc biệt với Lào, ngày càng được tăng cường.









Trong nhiệm kỳ qua, công tác an sinh xã hội luôn được Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An quan tâm, triển khai hiệu quả. Nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực đã được thực hiện, từ chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách đến vận động nguồn lực xây dựng nhà ở, hỗ trợ sinh kế, góp phần cải thiện đời sống, củng cố niềm tin của nhân dân. Ảnh: ĐB
Trong nhiệm kỳ qua, công tác an sinh xã hội luôn được Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An quan tâm, triển khai hiệu quả. Nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực đã được thực hiện, từ chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách đến vận động nguồn lực xây dựng nhà ở, hỗ trợ sinh kế, góp phần cải thiện đời sống, củng cố niềm tin của nhân dân. Ảnh: ĐB

Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế: tăng trưởng kinh tế chưa tạo đột phá, GRDP bình quân đầu người còn thấp, một số công trình chậm tiến độ; nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, kinh tế biển phát triển chưa tương xứng. Một bộ phận cán bộ còn thiếu chuyên nghiệp, sáng tạo; đời sống vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Từ thực tiễn, Đảng bộ tỉnh rút ra bài học lớn: phát huy dân chủ, đoàn kết, đặt lợi ích nhân dân làm trung tâm; lựa chọn khâu đột phá; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, trí tuệ, nêu gương; củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Mục tiêu, định hướng và quyết tâm nhiệm kỳ mới

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo mở ra nhiều cơ hội, Nghệ An đặt mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia, trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế, logistics, du lịch. Tầm nhìn đến 2045, Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: BTG
Ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: BTG

Đại hội xác định ba đột phá chiến lược: hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, khơi thông nguồn lực; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài; ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, năng lượng, đô thị hiện đại.

Nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển đồng bộ, bền vững các trụ cột công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, kinh tế biển; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đồng thời, tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gần dân, vì dân; cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Báo cáo Chính trị nhấn mạnh: Nghệ An có đủ tiềm năng, lợi thế và khát vọng để vươn lên mạnh mẽ. Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia vào năm 2030, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Điền Bắc