Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I: Đại biểu có trình độ chuyên môn rất cao

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I: Đại biểu có trình độ chuyên môn rất cao

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đại biểu có trình độ chuyên môn rất cao, và đặc biệt cấp ủy khóa mới (nhiệm kỳ 2025-2030) của tỉnh Phú Thọ sẽ do Bộ Chính trị chỉ định – thông tin từ cuộc họp báo sáng 24/9 về Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất sắp diễn ra.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, sẽ được tổ chức trong hai ngày 29-30/2025 tại Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Đại hội đầu tiên sau hợp nhất 3 tỉnh cũ gồm Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình sẽ quy tụ 500 đại biểu - lớn nhất từ trước tới nay về quy mô và số lượng đại biểu trong lịch sử tổ chức Đảng bộ tỉnh. Đại hội với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, thể hiện quyết tâm vượt khó khăn, thách thức, vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu mạnh.

Tại cuộc họp báo, bà Phạm Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết, Đại hội lần này chỉ thực hiện 2 nội dung: (1) Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở nội dung nghị quyết đại hội của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập), tỉnh Vĩnh Phúc (trước sáp nhập), tỉnh Hòa Bình (trước sáp nhập) và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ mới, nhiệm kỳ 2025-2030. (2) Thảo luận, đóp góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội không bầu cử cấp ủy khóa mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Bộ Chính trị sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội cũng sẽ rút ngắn thời gian tổ chức (chỉ trong 2 ngày) do tỉnh Phú Thọ hiện rất rộng lớn (hơn 9 nghìn km2, có tới 148 xã, phường), nếu kéo dài hơn sẽ gây tốn kém, vất vả cho các đại biểu. Việc thảo luận của của phiên chính thức chuyển sang buổi chiều sau phiên trù bị buổi sáng - xóa khoảng trống giữa phiên trù bị và phiên chính thức. Ngoài ra, để có thể tham gia được nhiều ý kiến vào các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 7 tổ thảo luận, mỗi tổ khoảng 70 đại biểu, tham gia đồng thời tại 7 hội trường khác nhau.

Chất lượng đại biểu và nhân sự cấp ủy rất cao

Đáng chú ý, nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ mới sẽ có trên 6% cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ (Chỉ thị của Bộ Chính trị quy định là 5%). Điều này kỳ vọng có sự đáp ứng vượt bậc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia.

Trong số 500 đại biểu, có 97 đại biểu đương nhiên, 403 đại biểu chỉ định. Về chuyên môn, có 24 đại biểu tiến sỹ (tỷ lệ 4,8%); 396 đại biểu thạc sỹ (tỷ lệ 79,2%); 80 đại biểu đại học (tỷ lệ 16%), và 1 đại biểu có học hàm Phó GS. Đại biểu là nữ 84 đại biểu (tỷ lệ 16,8%); là người dân tộc thiểu số: 121 đại biểu (tỷ lệ 24,2%); đại biểu trẻ (sinh năm 1984 trở lại đây): 39 đại biểu (tỷ lệ 7,8%)

Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; nhân sự lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đã được báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, cho ý kiến. Các bước tiếp theo về quy trình giới thiệu và biểu quyết nhân sự được thực hiện kỹ càng và đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ định.

Quan điểm trong xây dựng Đề án nhân sự là không bỏ sót những người có thật sự có đức, có tài; đồng thời, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, dao động, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút, ý thức tổ chức kỷ luật kém, mất đoàn kết; né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, cục bộ, lợi ích nhóm, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa...

Những thay đổi về nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã kịp thời chỉ đạo điều chỉnh, báo cáo Trung ương đảm bảo đúng quy định.

Đất Tổ khởi sắc bước vào nhiệm kỳ mới

Đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế.

Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân làm động lực chính. Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy giá trị. Xã hội phát triển hài hòa, môi trường sinh thái trong lành, chất lượng cuộc sống được nâng lên toàn diện, Nhân dân có thu nhập cao, văn minh, hạnh phúc. Giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng, quốc phòng, an ninh và kết nối vùng.

Tầm nhìn đến năm 2045, Phú Thọ là thành phố trực thuộc Trung ương; có hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, xã hội phồn vinh, thịnh vượng; người dân có chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc; nền văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc; môi trường sinh thái trong lành, đáng sống; quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Theo ông Lương Đức Minh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Phú Thọ - chủ trì cuộc họp báo, Phú Thọ nhiệm kỳ mới đặt mục tiêu đến năm 2030 phải đạt Quy mô tổng sản phẩm (GRDP) cao gấp hơn 2 lần so với năm 2025 (khoảng 11 - 12%/năm), GRDP bình quân đầu người cao gấp hơn 2 lần so với năm 2025 (đạt khoảng 220 - 230 triệu đồng), thu ngân sách đến năm 2030 đạt trên 85.000 tỷ đồng, và có trên 45.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực kinh tế tư nhân trên 12%/năm.

Thông tin tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Khắc Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cho biết trong 5 năm tới tỷ lệ đô thị hóa Phú Thọ đạt 35 - 40%, và hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội”.

Phú Thọ đang hướng tới một tỉnh có quy mô dân số 4,2 triệu người, tuổi thọ trung bình khoảng 76 năm, thu nhập bình quân đầu người trên 8,7 triệu đồng/tháng, chỉ số phát triển và hạnh phúc (VDHI) đạt tối thiểu 85 điểm, thuộc nhóm phát triển khá cao và hạnh phúc. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025).

Tùng Duy