Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Đại hội XIV xác lập mô hình tăng trưởng gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để bứt phá trong phát triển kinh tế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đại hội XIV xác lập mô hình tăng trưởng gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để bứt phá trong phát triển kinh tế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đại hội XIV xác lập mô hình tăng trưởng gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để bứt phá trong phát triển kinh tế
Ông Nguyễn Xuân Thắng trả lời báo chí (Ảnh: Phạm Thắng)

Chiều 14/1, tại trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV, trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội XIV và trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Tại buổi họp báo, trả lời đánh giá về đại hội XIV, những điểm mới về tư duy, tầm nhìn so với các kỳ đại hội trước, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Đại hội XIV là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mang tầm vóc lịch sử, bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước, Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến nhanh, nhiều thời cơ và thách thức khó đoán định. 

Ông Thắng khẳng định: Qua 40 năm đổi mới đất nước đã giành được những thắng lợi to lớn, đặt nền tảng phát triển của đất nước sau 40 đổi mới và chuẩn bị hướng tới 100 năm Ngày thành lập Đảng. Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu đưa Việt Nam thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Theo ông Thắng, trong nhiệm kỳ khóa XIII có rất nhiều khó khăn, thách thức và những vấn đề đặc biệt như đại dịch Covid-19, bão lũ. Vì thế Nhân dân rất trông đợi vào Đại hội XIV của Đảng và những quyết sách chiến lược để thực hiện 2 mục tiêu 100 năm trong thời gian tới.

Ông Thắng cho rằng, thông điệp của Đại hội XIV mang tầm vóc lịch sử, nhấn mạnh sự chung sức đồng lòng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030 và hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Về những điểm mới, ông Thắng khẳng định rất toàn diện, trong đó đổi mới từ nội dung xây dựng văn kiện, cách thể hiện các văn kiện và tổ chức triển khai văn kiện trước Đại hội. Điểm mới này, trước hết thể hiện ở mặt tư duy với trọng tâm là đột phá, hoàn thiện về thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đây là nội dung rất mới mà các văn kiện trước chưa đề cập hoặc đề cập ở chừng mực nhất định.

Bên cạnh đó là điểm mới định hướng kiên định và đẩy mạnh phát triển nhanh và bền vững đất nước. Nội hàm phát triển nhanh và bền vững cũng có nhiều điểm mới. Trước đây chúng ta coi phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm nhưng nhấn mạnh cả vấn đề môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống và đem lại hạnh phúc cho Nhân dân. Trong đó xác lập mô hình tăng trưởng gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để bứt phá trong phát triển kinh tế.

Trả lời về đến các đột phát chiến lược, ông Thắng cho hay, trọng tâm đầu tiên là đổi mới tư duy mang tính đột phá trong mọi mặt của phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Để có sức mạnh tổng hợp quốc gia, có sức mạnh về kinh tế, phải đặc biệt chú ý tới xác lập mô hình tăng trưởng mới. Trong đó đặc biệt chú trọng khoa học công nghệ, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính. Có như vậy mới tạo ra năng suất, chất lượng, cạnh tranh của nền kinh tế.

Ông Thắng cũng đề cập đến đột phá về khoa học công nghệ, năng suất, ứng dụng công nghệ vào những lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đi thẳng theo tư cách, lợi thế của một quốc gia đi sau vào những ngành như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây chứ không thể đi theo con đường như trước đây.

Để làm được việc đó cần ưu tiên đổi mới hoàn thiện về thể chế. Trước hết là hoàn thiện hệ thống chính trị, phải có con người đột phá vào các lĩnh vực đó. “Dư địa và nguồn lực phát triển rất tốt. Hiện nay có 6 tỉnh phát triển đạt trên 10%, trong đó có những tỉnh đạt 12-13%; 20 tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng trên 8%. Điều đó cho chúng tôi niềm tin về tốc độ tăng trưởng 2 con số nếu giải quyết tốt các quyết sách chiến lược về khoa học công nghệ, các nghị quyết của Bộ Chính trị. Tôi nghĩ rằng đây là những giải pháp cụ thể, mới mẻ, đột phá về tư duy”, ông Thắng nói.

Việt Thắng