Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

“Đại ngàn chạm biển xanh” mở màn Năm Du lịch Quốc gia- Gia Lai 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

“Đại ngàn chạm biển xanh” mở màn Năm Du lịch Quốc gia- Gia Lai 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tối 28/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026.

Ông Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CV.
Ông Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CV.

Tham dự lễ buổi lễ có, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; ông Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cùng đại diện các Bộ, ngành Trung ương, địa phương, đại biểu quốc tế, hàng ngàn người dân và du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết, năm 2026 là năm bản lề chiến lược, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu hùng cường, thịnh vượng. Đây là thời điểm để khơi dậy khát vọng, tạo bứt phá bằng khí thế, quyết tâm và hành động mới.

Trong dòng chảy đó, Gia Lai đang đứng trước cơ hội mang tính lịch sử. Không chỉ là sự điều chỉnh về địa giới hành chính, Gia Lai còn là sự hội tụ, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, cách mạng của hai vùng đất đặc trưng: Bình Định giàu truyền thống và Tây Nguyên hùng vĩ. Với lợi thế kết nối rừng, biển, cao nguyên và duyên hải, địa phương đang định hình không gian phát triển chiến lược “biển xanh liền đại ngàn”, mở ra tiềm năng tăng trưởng lớn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết, thời gian qua, nhờ sự quan tâm của Trung ương cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Gia Lai đã đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng; cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, du lịch; hạ tầng kinh tế-xã hội, đặc biệt là giao thông, đô thị và du lịch, từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Đáng chú ý, du lịch trở thành điểm sáng khi địa phương tập trung phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc và lợi thế liên kết vùng núi- biển. Năm 2025, Gia Lai đón 12,4 triệu lượt khách, doanh thu đạt 29.000 tỷ đồng, qua đó khẳng định vị thế ngày càng rõ nét trên bản đồ du lịch quốc gia.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, với chủ đề “Gia Lai-Đại ngàn chạm biển xanh”, sự kiện không chỉ là ngày hội lớn mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển chiến lược mới, khai thác hiệu quả sự kết nối giữa đại ngàn và biển đảo, hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch đa dạng, khác biệt và giàu bản sắc.

Ông Nguyễn Thanh Nghị (bên trái), Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham dự buổi lễ. Ảnh: CV.
Ông Nguyễn Thanh Nghị (bên trái), Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham dự buổi lễ. Ảnh: CV.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nói: “Tôi ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Bộ VHTTDL cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Gia Lai đã tổ chức chu đáo, bài bản chuỗi sự kiện này. Cùng với Hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra trong ngày, tôi tin tưởng thành công của chuỗi sự kiện Khai mạc Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước trong thời gian tới”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho biết, Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 được tổ chức với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, thể hiện sự kết nối xuyên suốt giữa rừng, biển và văn hóa, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026. Ảnh: CV.
Một tiết mục văn nghệ tại buổi Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026. Ảnh: CV.

Đây là dịp để giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một Gia Lai năng động, thân thiện, giàu tiềm năng; qua đó tiếp tục khẳng định du lịch Việt Nam là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng chung.

Ông Nguyễn Văn Hùng nói thêm, trong khuôn khổ sự kiện, 244 hoạt động phong phú, đặc sắc sẽ được tổ chức xuyên suốt năm 2026, gồm 18 hoạt động do Bộ VHTTDL chủ trì, 109 hoạt động do Gia Lai chủ trì và 117 hoạt động hưởng ứng từ các địa phương. Các chương trình tập trung tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá danh lam thắng cảnh, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trong không khí trang trọng và đầy kỳ vọng, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 chính thức được tổ chức với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, thông điệp giàu hình ảnh, thể hiện khát vọng kết nối, hội tụ và phát triển của Gia Lai trong giai đoạn mới.

Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra vào thời điểm tỉnh Gia Lai được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai địa phương Gia Lai và Bình Định cũ, mở ra không gian phát triển mới, nơi cao nguyên hùng vĩ hòa quyện cùng biển xanh duyên hải, tạo nên một điểm đến độc đáo, khác biệt của Việt Nam.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CV.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CV.

Ông Phạm Anh Tuấn cho rằng, từ “đại ngàn” đến “biển xanh” không chỉ là hành trình địa lý mà còn là hành trình phát triển, kết nối nguồn lực, lan tỏa bản sắc và khơi dậy khát vọng vươn lên của Gia Lai trong giai đoạn mới.

Tiếp đến, Chương trình nghệ thuật khai màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 gồm 4 chương liên hoàn: Khởi nguyên-Linh khí đại ngàn-Hào khí Tây Sơn-Đại ngàn chạm biển xanh.

Chí Đại - Đình Sang