Đại sứ Nga và cuộc phỏng vấn cuối cùng với hãng tin RT
Các hoạt động tưởng nhớ tới ông Vitaly Churkin, Đại sứ Nga tại LHQ người đã đột ngột qua đời tại New York trong hôm đầu tuần, đã bắt đầu trong hôm 21/2. Ông qua đời vào lúc chỉ cách một ngày là tới sinh nhật lần thứ 65 của mình, và được nhớ đến như một nhà ngoại giao đầy trí tuệ, hóm hỉnh và luôn tự hào về đất nước.
Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin nổi tiếng là nhà ngoại giao trí tuệ, kiên định và hóm hỉnh. (Nguồn: Reuters).
Nhà ngoại giao Nga đã bị một cơn ngừng tim trong lúc ở tòa Đại sứ Nga; một quan chức hành pháp Mỹ cho hay. Ông được chuyển tới Bệnh viện Presbyterian ở New York để chữa trị, nhưng đã qua đời sau đó.
Hôm 21/2, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng “nhà ngoại giao kiệt xuất của Nga đã qua đời trong lúc ông đang làm nhiệm vụ của mình”. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng “thể hiện sự thương tiếc của mình tới bạn bè cùng gia đình ông Churkin cùng các đội ngũ nhân viên làm việc tại Bộ Ngoại giao Nga”, Điện Kremlin cho hay.
Các thành viên của Đại hội đồng LHQ hôm 21/2 đã bỏ ra một phút mặc niệm để tưởng nhớ về người đồng nghiệp mẫn cán của họ.
“Chúng ta đã mất đi một trong những thành viên được tôn trọng và có tầm ảnh hưởng nhất trong gia đình LHQ” - Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Peter Thomson nói - “Tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng tên của ông sẽ còn được lưu giữ mãi trong lịch sử của tổ chức này”.
Ông Thomson nói rằng ông Churkin sẽ được nhớ đến vì “trí tuệ cùng các kỹ năng ngoại giao kiệt xuất của ông, và vì cả sự hóm hỉnh và luôn nghĩ tới mọi người”.
“Không chỉ nước Nga đã mất đi một trong số những người con thực chất nhất, mà cả tại LHQ, chúng tôi cũng mất đi một đồng nghiệp trung thực nhất”.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nói rằng “Đại sứ Churkin là một nhà ngoại giao kiệt xuất, một nhà hùng biện đầy sức mạnh đôi lúc pha trộn sự hóm hỉnh, và là một người đàn ông đầy tài năng, thú vị”.
Các thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ cũng cho hay họ rất buồn khi biết được tin ông Churkin đột ngột qua đời. Ông Churkin đã có hơn 40 năm làm việc tại Cơ quan Ngoại giao Nga và làm nhiệm vụ Đại sứ tại LHQ trong suốt hơn một thập kỷ qua.
Ông Churkin vốn nổi tiếng là một nhà ngoại giao tự tin, đầy tính chiến đấu, hài hước và luôn là người xoa dịu những cái đầu nóng trong Hồi đồng Bảo an LHQ. Ông thường xuyên đưa ra quan điểm trái ngược với Mỹ, Anh và Pháp.
Trong suốt một thập kỷ qua, ông Churkin chính là người luôn giơ tay phủ quyết hàng loạt các nghị quyết, từ nghị quyết liên quan tới khủng hoảng Syria, vụ máy bay Malaysia gặp nạn cho tới khủng hoảng miền Đông Ukraine.
Ông Churkin cũng luôn thể hiện quan điểm không hề lung lay trong việc ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trước các cuộc công kích của phương Tây. Ông từng chỉ ra rằng chính sách của Mỹ ở Lybia là một biểu tượng của sự thất bại của các quốc gia phương Tây vốn theo đuổi việc thay đổi chế độ ở nước này.
Cuộc phỏng vấn cuối cùng
Trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất với hãng tin RT của Nga, Đại sứ Vitaly Churkin, người lúc đó trông vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, đã chia sẻ quan điểm của ông về “mọi vấn đề chính sách ngoại giao” và thừa nhận rằng công việc của một nhà ngoại giao là rất “căng thẳng”.
Công việc này “đã trở nên sôi nổi hơn nhiều so với trước đây”, ông Churkin nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RT hôm 7/2. “Nó rất căng thẳng. Không may mắn thay, thế giới lại cảng trở nên bất ổn hơn trước kia”, ông Churkin nói.
“Tôi không hề hối hận khi lựa chọn làm một nhà ngoại giao. Sẽ là nói dối khi nói rằng đó là công việc dễ dàng, trong khi có những khoảng khắc thực sự khó khăn trong cuộc đời một nhà ngoại giao. Tôi mong muốn mọi chuyện hiện nay sẽ đi theo hướng khác biệt hơn và không phải đối mặt với nhiều sự kiện đang diễn ra trong mấy năm gần đây. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải hành động và tiếp tục sống” - ông Churkin chia sẻ.
Trở thành một nhà ngoại giao không phải là lựa chọn ban đầu của ông Churkin khi còn trẻ. Có ít người biết được rằng ông từng có khả năng trở thành một diễn viên, RT cho hay, nhắc tới việc ông từng tham gia một vài bộ phim từ thời Xô viết. Khi được hỏi rằng ông có hối hận về lựa chọn của mình không, Đại sứ Churkin trả lời: “Làm một nhà ngoại giao tốt hơn làm một diễn viên tồi”.
Trong cuộc phỏng vấn với RT, khi được hỏi về việc ông Churkin chờ đợi gì về chính quyền mới của Mỹ và chính sách ngoại giao của họ dưới thời Tổng thống Trump, ông nói rằng vẫn còn quá sớm để bàn luận về điều đó khi mà đội ngũ của họ còn chưa hoàn thiện.
“Đây sẽ là điều mới mẻ và khác biệt. Đương nhiên tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ đạt bước tiến trong việc cải thiện quan hệ giữa hai bên, nhưng điều đó sẽ xảy ra chính xác thế nào thì vẫn chưa rõ” - ông Churkin nói - “Thách thức về chủ nghĩa khủng bố chắc chắn là điều sẽ khiến chúng tôi phải hợp tác với nhau”.