Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tổ chức Quốc khánh lần thứ 70
Ngày 02/9/2015, tại Thủ đô Canberra – Australia, Đại sứ quán Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 70.Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ di trú và bảo vệ biên giới Australia Peter Dutton, nhiều quan chức cấp cao của Quốc hội, Chính phủ Liên bang Australia và Vùng Lãnh thổ Thủ đô (ACT), Đoàn Ngoại giao, một số học giả, bạn bè quốc tế và Australia, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia, đông đảo bà con Việt kiều và lưu học sinh Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị nhắc lại tầm quan trọng của ngày 02/9/1945, một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam hiện đại. Sau khi điểm lại các thành tựu nổi bật Việt Nam đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đại sứ nhấn mạnh lý tưởng của ngày 02/9/1945 là sợi dây kết nối đồng bào xây dựng một nước Việt Nam giầu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, đồng thời là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Về quan hệ Việt Nam-Australia, Đại sứ Lương Thanh Nghị khẳng định quan hệ song phương đang phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng, nhất là sau khi hai nước ký Tuyên bố về Tăng cường Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Australia nhân chuyến thăm Australia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 3/2015. Quan hệ hai nước ngày càng mang bản chất chiến lược, bao gồm tất cả các lĩnh vực chủ chốt như thương mại-đầu tư, quốc phòng-an ninh, thực thi pháp luật, hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Australia là đối tác quan trọng, giúp Việt Nam tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng thông qua những dự án tài trợ lớn như xây dựng cầu Mỹ Thuận ở Tiền Giang và cầu Cao Lãnh ở Đồng Tháp.
Đại sứ Lương Thanh Nghị cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ nhân dân giữa hai nước. Với cộng đồng người Việt đông đảo tại Australia khoảng 300.000 người, 250.000 khách du lịch Australia thăm Việt Nam hàng năm, quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng được mở rộng, làm thắt chặt hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc. Hợp tác giáo dục là một trong những điểm sáng của quan hệ song phương, hiện có khoảng 30.000 sinh viên Việt Nam đăng ký học tại các cơ sở giáo dục của Australia; 160 sinh viên Australia đã đến Việt Nam và hơn 250 sinh viên Australia sẽ đến Việt Nam trong năm 2016 theo chương trình Kế hoạch Colombo mới của Chính phủ Australia.
Phát biểu đáp từ, thay mặt chính phủ và nhân dân Australia, ông Peter Dutton, Bộ trưởng Di trú và Bảo vệ Biên giới chúc mừng những thành tựu to lớn về kinh tế –xã hội Việt Nam đã đạt được trong 70 năm qua, đánh giá cao tầm quan trọng của quan hệ Australia-Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực và quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam và Australia chia sẻ một nghị trình chiến lược, cùng có lợi. Trong số các nước ASEAN, Việt Nam là đối tác thương mại tăng trưởng nhanh nhất của Australia, hơn 16%/năm. Kim ngạch thương mại hai chiều cả về hàng hóa và dịch vụ đạt gần 10 tỉ AUD. Cộng đồng người Việt là một trong những cộng đồng thành công nhất và lớn thứ năm ở Australia.