Đại tướng Đoàn Khuê - Nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nghĩa Văn 27/10/2023 18:58

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923 – 29/10/2023), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị”.

Ngày 27/10, tại TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị”.

Hội thảo do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Chủ trì Hội thảo có: Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Hội thảo; ông Lê Quang Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, đồng Trưởng ban chỉ đạo Hội thảo; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo Hội thảo; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo Hội thảo; Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự, Phó trưởng ban chỉ đạo Hội thảo.

Cùng dự Hội thảo còn có hơn 500 đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và Bộ Quốc phòng; các vị lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng lịch sử, các vị tướng lĩnh, sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà khoa học, đại diện gia đình Đại tướng Đoàn Khuê.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu khai mạc Hội thảo.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định, trong suốt 60 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Đoàn Khuê đã trải qua nhiều cương vị, trên nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Dù ở cương vị, trọng trách, điều kiện hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; mưu lược, quyết đoán, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ huy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Trên từng cương vị được giao, Đại tướng Đoàn Khuê đã cùng Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xây dựng phương án phòng thủ phù hợp tình hình mới; coi trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 vững mạnh về chính trị, quân sự; giải quyết có hiệu quả vấn đề FULRO, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội, tạo điều kiện cho công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng cường quốc phòng, phát triển kinh tế trên địa bàn Quân khu. Đồng chí đã cùng Ban lãnh đạo Đoàn Chuyên gia Việt Nam, Bộ Tư lệnh 719 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Đặc biệt, Đại tướng Đoàn Khuê cùng Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu, đề xuất chủ trương đúng đắn và tổ chức thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân về mọi mặt theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ đạo công tác tổng kết “Đảng lãnh đạo chiến tranh cách mạng”.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng phát biểu chào mừng Hội thảo.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng phát biểu chào mừng Hội thảo.

Ông Lê Quang Tùng cho rằng, cùng với quá trình phấn đấu và rèn luyện, truyền thống quê hương, dòng họ, gia đình trở thành cội nguồn hình thành, nuôi dưỡng tài năng, nhân cách của Đại tướng Đoàn Khuê. Dù ở cương vị, trọng trách nào, ở bất cứ đâu, trong tâm khảm đồng chí Đoàn Khuê luôn hướng về quê hương Quảng Trị, luôn coi quê hương là mạch nguồn, là điểm tựa trong cuộc đời hoạt động của mình.

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, khắc ghi lời căn dặn của Đại tướng Đoàn Khuê, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Quảng Trị luôn đoàn kết, thống nhất, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng tỉnh nhà phát triển đi lên cùng cả nước.

Tổng hợp tham luận Hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện lịch sử Quân sự cho biết, hơn 90 tham luận của các đại biểu đã và đang giữ trọng trách cao trong Đảng và Nhà nước, quân đội, các nhà khoa học gửi đến Hội thảo đã đề cập khá toàn diện từ truyền thống gia đình, quê hương, quá trình hoạt động cách mạng, phẩm chất, tài năng và những đóng góp nổi bật của Đại tướng Đoàn Khuê đối với quê hương, đất nước.

Mỗi tham luận là mỗi công trình độc lập, được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, vừa bảo đảm tính khoa học, vừa thể hiện lòng kính trọng và tri ân sâu sắc của quân và dân ta đối với Đại tướng Đoàn Khuê.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh giá, kết quả của Hội thảo góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; đúc rút những giá trị và bài học kinh nghiệm quý từ cuộc đời hoạt động vẻ vang của Đại tướng Đoàn Khuê để vận dụng, phát huy vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Những kết quả đúc rút được từ hội thảo cần được vận dụng vào thực tiễn hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại tướng Đoàn Khuê - Nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội Nhân dân Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO