Đắk Lắk: 8 thanh thiếu niên thuê nhà nghỉ, rủ nhau đột nhập ô tô trộm tài sản
Từ những mối quan hệ kết bạn trên mạng xã hội, 8 thanh thiếu niên ở Đắk Lắk và Lâm Đồng đã tụ tập, thuê nhà nghỉ ở chung, rồi rủ nhau dùng xe đạp điện đi khắp các tuyến đường để tìm ô tô sơ hở, đột nhập trộm tài sản.

Chiều 9/9, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm 8 thanh thiếu niên, tuổi từ 15 đến 19, liên quan đến nhiều vụ đột nhập ô tô để trộm cắp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 5/9, trong quá trình tuần tra tại Khu đô thị Eco City, tổ công tác Công an phường Tân An phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 2 thanh niên đang có hành vi đột nhập một ô tô của người dân.
Phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng tìm cách bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị tổ công tác truy đuổi, khống chế và đưa về trụ sở làm việc.
Từ lời khai của 2 đối tượng, Công an phường Tân An tiếp tục đấu tranh, mở rộng và triệu tập thêm 6 thanh thiếu niên khác có liên quan.
Qua điều tra bước đầu, Công an xác định cả 8 đối tượng đều sống lang thang. Thông qua mạng xã hội, các đối tượng kết bạn, làm quen rồi rủ nhau đến phường Buôn Ma Thuột thuê nhà nghỉ ở chung để tổ chức trộm cắp, lấy tiền tiêu xài.
Sau khi bàn bạc, thống nhất cách thức hoạt động, nhóm này thuê xe đạp điện làm phương tiện. Các đối tượng chia nhau đi qua nhiều tuyến đường, tìm những ô tô đậu trên vỉa hè, lề đường nhưng không có người trông coi.
Khi phát hiện xe không khóa cửa hoặc có sơ hở, các đối tượng lập tức tiếp cận, mở cửa, lục tìm và lấy tài sản bên trong rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Với thủ đoạn trên, từ ngày 21/8 đến 5/9, nhóm thanh thiếu niên này được xác định đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản tại các phường Tân An, Buôn Ma Thuột và Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.
Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt bước đầu được xác định hơn 58 triệu đồng, cùng 1 máy tính xách tay, 1 miếng vàng và nhiều tài sản khác.
Hiện Công an phường Tân An đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.