Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đắk Lắk: Chung tay chăm lo phụ nữ, trẻ em vùng biên Ia Rvê

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đắk Lắk: Chung tay chăm lo phụ nữ, trẻ em vùng biên Ia Rvê

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 9/10, tại xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk, Đồn Biên phòng Ia Rvê phối hợp với Cụm Đồng hành cùng phụ nữ biên cương số 4 (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk) tổ chức chương trình “Thắm tình biên giới – Chia sẻ và đồng hành”, trao nhiều phần quà, mô hình sinh kế thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để phụ nữ, trẻ em và các gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện các đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương trao biểu trưng tặng mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NL.
Đại diện các đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương trao biểu trưng tặng mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NL.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 5 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi mô hình trị giá 10 triệu đồng; trao 80 suất quà, mỗi suất trị giá khoảng 300.000 đồng, tặng các gia đình khó khăn; trao 10 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng, dành cho trẻ em mồ côi, học sinh nghèo vượt khó.

Bên cạnh đó, chương trình trao 2 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; tặng 5 xe lăn cho người khuyết tật và hỗ trợ 30 triệu đồng sửa chữa một căn nhà thuộc chương trình “Mái ấm biên cương”.

Các đơn vị trao xe lăn tặng các gia đình có người khuyết tật. Ảnh: NL.
Các đơn vị trao xe lăn tặng các gia đình có người khuyết tật. Ảnh: NL.

Những phần quà tuy giá trị khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là sẻ chia khó khăn, cải thiện điều kiện sống và tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân nơi vùng biên. Đặc biệt, việc hỗ trợ mô hình sinh kế không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn góp phần giúp hội viên phụ nữ từng bước phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Thanh Hương, Cụm trưởng Cụm Đồng hành cùng phụ nữ biên cương số 4 nhấn mạnh, hoạt động nhằm góp phần triển khai hiệu quả Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong chăm lo đời sống phụ nữ, trẻ em và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới.

Đại diện các đơn vị và địa phương trao biểu trưng hỗ trợ 30 triệu đồng sửa chữa một căn “Mái ấm biên cương”. Ảnh: NL.
Đại diện các đơn vị và địa phương trao biểu trưng hỗ trợ 30 triệu đồng sửa chữa một căn “Mái ấm biên cương”. Ảnh: NL.

Thông qua chương trình, các đơn vị cũng tăng cường phối hợp, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Rvê và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức Hội, lực lượng Bộ đội Biên phòng và nhân dân địa phương, cùng chung tay xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình, Đồn Biên phòng Ia Rvê và Cụm Đồng hành cùng phụ nữ biên cương số 4 tổ chức tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tổ chức cho đoàn đến thăm cột mốc biên giới số 42. Đoàn cũng giao lưu, thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê, thể hiện tình cảm, sự quan tâm và đồng hành của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới.

Ban tổ chức trao học bổng tặng trẻ em mồ côi, học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: NL.
Ban tổ chức trao học bổng tặng trẻ em mồ côi, học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: NL.

Cụm Đồng hành cùng phụ nữ biên cương số 4 gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ 16 xã, phường: Hòa Phú, Krông Pắc, Ea Knuếc, Tân Tiến, Ea Phê, Ea Kly, Krông Ana, Dur Kmăl, Ea Na, Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất, Ea Kao, Buôn Hồ và Cư Bao.

 

 

Thanh Nga- Nguyễn Lân