Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Đắk Lắk cơ bản xóa bỏ hôn nhân cận huyết thống

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đắk Lắk cơ bản xóa bỏ hôn nhân cận huyết thống

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đắk Lắk cơ bản xóa bỏ hôn nhân cận huyết thống
Với nhiều giải pháp tuyên truyền, Đắk Lắk cơ bản xóa bỏ hôn nhân cận huyết thống

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với sự vào cuộc của các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở, đến nay tình trạng tảo hôn đã giảm rõ rệt, đặc biệt đã cơ bản xóa bỏ tình trạng hôn nhân cận huyết thống.

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 45 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ 25,4% dân số toàn tỉnh. Những năm trước, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp, chủ yếu xảy ra trong cộng đồng các DTTS. Thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống kéo dài nhiều năm trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng dân số, làm suy giảm chất lượng giống nòi và cản trở mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015-2025” và Tiểu dự án 9.2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, mang lại những chuyển biến tích cực.

Số trường hợp tảo hôn giảm nhanh, tình trạng hôn nhân cận huyết thống cơ bản xóa bỏ hoàn toàn.

Cụ thể, năm 2015, số cặp tảo hôn là 900 cặp, nhưng năm 2025, số cặp tảo hôn là 57 cặp, giảm 843 cặp tương đương 93,7% so với đầu giai đoạn. Nếu như năm 2015, số vụ kết hôn cận huyết thống là 5 vụ, đến năm 2025 không xảy ra tình trạng kết hôn cận huyết thống.

Đây là kết quả đáng mừng, thể hiện sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là tại các vùng đồng bào DTTS. Đồng thời cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật.

Việc giảm mạnh tình trạng tảo hôn và cơ bản xóa bỏ hôn nhân cận huyết thống không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dân số, bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế – xã hội bền vững trong thời gian tới.

Văn Hoa - Lê Hường