Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đắk Lắk: Củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc từ cơ sở

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đắk Lắk: Củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc từ cơ sở

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 15/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025; tổng kết phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở và sơ kết 3 năm thực hiện Hướng dẫn số 22/HD-BCA-V05 (2022-2025) của Bộ Công an.

 

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Văn Dương, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (V05), Bộ Công an. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị.

Nhiều yếu tố phức tạp tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo đảm ANTT

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Năm 2025, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp; xung đột vũ trang, bất ổn chính trị ở nhiều quốc gia; các vấn đề an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt diễn biến khó lường; các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm gia tăng hoạt động chống phá với thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: Thanh Nga.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: Thanh Nga.

Đây cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị – xã hội trọng đại của đất nước và địa phương; đồng thời triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ bảo đảm ANTT, nhất là công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ – nền tảng quan trọng tạo “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, hợp nhất tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk thành tỉnh Đắk Lắk mới, địa bàn tỉnh rộng, dân số hơn 3,3 triệu người, đa dân tộc, tôn giáo, có biên giới và bờ biển, giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh.

Mặc dù tình hình ANTT cơ bản ổn định, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như hoạt động FULRO lưu vong, khiếu kiện đất đai, tội phạm ma túy, tội phạm xâm phạm sở hữu, tính mạng và sức khỏe con người. Trong bối cảnh đó, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được củng cố, phát triển sâu rộng, đóng góp quan trọng vào giữ vững ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Trong năm 2025, Ban Chỉ đạo các cấp đã tham mưu ban hành hơn 300 văn bản chỉ đạo về phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; kiện toàn tổ chức, ban hành quy chế hoạt động; triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch lớn của Trung ương và Bộ Công an.

Toàn tỉnh có hơn 2.700 khu dân cư, 467 cơ quan, 111 doanh nghiệp và 405 cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng được đẩy mạnh với 13.729 buổi tuyên truyền trực tiếp, hơn 13.000 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Nhân dân đã cung cấp 2.122 tin báo có giá trị, hỗ trợ điều tra, làm rõ 912 vụ việc; tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 32,1% so với năm 2024...

Ông Phạm Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga. 
Ông Phạm Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga. 

Tham luận của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tại hội nghị đã làm rõ vai trò xung kích của Mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và công tác an sinh xã hội.

Năm 2025, MTTQ tỉnh đã tổ chức hơn 2.150 đợt tuyên truyền, thu hút trên 230.000 lượt người tham gia; triển khai hiệu quả nhiều mô hình tiêu biểu như “Buôn làng văn hóa - an toàn - đoàn kết phát triển”, “Già làng, người có uy tín giữ gìn ANTT”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Camera an ninh”, “Tổ liên gia PCCC”… đặc biệt phát huy hiệu quả tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Yêu cầu phong trào đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Dương đánh giá cao những kết quả tỉnh Đắk Lắk đạt được; khẳng định phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Dự báo tình hình năm 2026, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Thiếu tướng Trần Văn Dương nhấn mạnh: Các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng không gian mạng, vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá; đòi hỏi phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phải được tổ chức chặt chẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn.

Thiếu tướng Trần Văn Dương, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (V05), Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.
Thiếu tướng Trần Văn Dương, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (V05), Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Kết luận hội nghị, ông Đào Mỹ yêu cầu các cấp, các ngành xác định phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả, kiên quyết loại bỏ mô hình hình thức; phấn đấu năm 2026 đạt 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Thiếu tướng Trần Văn Dương trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Ảnh: Thanh Nga.
Thiếu tướng Trần Văn Dương trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Ảnh: Thanh Nga.

Hội nghị cũng đã chính thức phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh Đắk Lắk năm 2026; đồng thời biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần giữ vững ANTT, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.

Thanh Nga