Báo Đại Đoàn Kết An sinh xã hội

Đắk Lắk: Đa dạng hình thức giảm nghèo thông tin

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đắk Lắk: Đa dạng hình thức giảm nghèo thông tin

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giảm nghèo về thông tin được xem là “chìa khóa” giúp người dân được tiếp cận, nắm bắt nhiều thông tin, kiến thức hữu ích, góp phần nâng cao dân trí, hướng đến thoát nghèo bền vững ở xã Đắk Phơi (Đắk Lắk).

Xã Đắk Phơi được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đắk Nuê và xã Đắk Phơi thuộc huyện Lắk (cũ). Xã có 19 thôn, buôn, với 3.299 hộ dân, 15.428 khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 75% dân số.

Trong thời gian qua, chính quyền xã Đắk Phơi (Đắk Lắk) đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền giảm nghèo về thông tin tới bà con nhằm mở rộng tri thức và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tại địa phương.

Các hình thức tuyên truyền được thực hiện qua hệ thống truyền thanh xã; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông, các trang mạng xã hội; phát hành các ấn phẩm tờ rơi, tờ gấp… để người dân dễ tiếp cận thông tin, nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển kinh tế, học hỏi cách làm hay, mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Nhờ tiếp cận thông tin  Nguyễn Thị Thắm buôn Dhăm 2, xã Đắk Phơi (Đắk Lắk) đã chăm sóc đúng kỹ thuật, lứa bò đầu tiên mang lại cho gia đình chị 10 triệu đồng, lứa thứ hai thu 22 triệu đồng từ vốn vay ngân hàng chính sách. Ảnh: dakphoi.daklak.gov.vn
Nhờ tiếp cận thông tin Nguyễn Thị Thắm buôn Dhăm 2, xã Đắk Phơi (Đắk Lắk) đã chăm sóc đúng kỹ thuật, lứa bò đầu tiên mang lại cho gia đình chị 10 triệu đồng, lứa thứ hai thu 22 triệu đồng từ vốn vay ngân hàng chính sách. Ảnh: dakphoi.daklak.gov.vn

Trong đó, hệ thống loa truyền thanh được đầu tư bao phủ rộng khắp các thôn, buôn và phát sóng hằng ngày với các khung giờ cố định vào buổi trưa và chiều tối; riêng vào những dịp có sự kiện quan trọng sẽ tăng cường thêm thời gian thông tin, tuyên truyền vào các khung giờ khác trong ngày.

Bên cạnh hệ thống truyền thanh, xã Đắk Phơi còn duy trì các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan trên các cụm panô, băng rôn, khẩu hiệu. Đặc biệt, các trang mạng xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các hội, đoàn thể thường xuyên cập nhật thông tin, quy định pháp luật và các chính sách, chế độ người dân được thụ hưởng; biểu dương kịp thời các gương người tốt, việc tốt, các mô hình làm ăn hiệu quả để nhân rộng trong cộng đồng.

Mỗi thôn, buôn đều thành lập các nhóm zalo để thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền được kịp thời nhất. Đây cũng là kênh thông tin hữu ích, nhanh chóng của cán bộ và người dân trong công tác tuyên truyền thông tin, các phong trào, hoạt động của địa phương. Ngoài ra, việc giảm nghèo thông tin còn được lồng ghép trong các cuộc họp, buổi sinh hoạt của các hội, đoàn thể và thôn, buôn; phối hợp tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề đến người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo...

Cùng với công tác tuyên truyền, xã Đắk Phơi cũng chú trọng đầu tư nâng cấp hạ tầng viễn thông và cung cấp các dịch vụ mạng. Việc phổ cập dịch vụ internet; đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, nhất là tại các buôn dân tộc thiểu số nơi điều kiện sống của người dân còn nhiều khó khăn cũng được địa phương quan tâm thực hiện. Đến nay, các thôn, buôn trên địa bàn xã đã có internet băng thông rộng và từng bước chuyển sang cáp quang. Số lượng người dân và doanh nghiệp sử dụng thiết bị thông minh có ứng dụng giao dịch điện tử được tăng lên. Các tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập nhanh chóng và bước đầu hoạt động đạt nhiều kết quả tích cực...

Một hộ nghèo ở buôn Pai Ar được hỗ trợ lắp internet miễn phí. Ảnh: BĐL
Một hộ nghèo ở buôn Pai Ar được hỗ trợ lắp internet miễn phí. Ảnh: BĐL

Các hình thức tuyên truyền này đã giúp người dân thay đổi nhận thức và nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc giảm nghèo. Việc thực hiện chỉ tiêu “Chiều thiếu hụt về thông tin” trong giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội trên địa bàn xã Đắk Phơi từng bước đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ông Hoàng Thanh Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Phơi cho biết, thời gian tới xã sẽ tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ người nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông, internet, ứng dụng công nghệ thông tin để người dân chủ động hơn trong việc tiếp cận chính sách, tìm kiếm các nguồn hỗ trợ cũng như học hỏi kinh nghiệm, giải pháp để vươn lên thoát nghèo; đồng thời nâng cao về nhận thức, tích cực tham gia các hoạt động sản xuất để phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững.

Anh Thư