Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đắk Lắk: Duy trì mạch tín dụng chính sách thông suốt - Điểm tựa kinh kế vững chắc cho người dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đắk Lắk: Duy trì mạch tín dụng chính sách thông suốt - Điểm tựa kinh kế vững chắc cho người dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, việc duy trì ổn định các chính sách an sinh xã hội, nhất là hoạt động tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, đặt ra yêu cầu đặc biệt quan trọng.

Tại Đắk Lắk, dù quá trình sắp xếp bộ máy phát sinh nhiều khó khăn về tổ chức, nhân sự và địa bàn quản lý, nhưng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh vẫn giữ vững vai trò là “mạch dẫn vốn” của Nhà nước. Dòng vốn chính sách không những không bị gián đoạn mà còn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, lan tỏa đến từng thôn, buôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Giữ vững mạch nguồn tín dụng trong giai đoạn chuyển đổi

Thực tiễn cho thấy, mỗi cuộc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đều kéo theo những thay đổi về địa giới hành chính, cơ chế phối hợp và phương thức quản lý. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với NHCSXH là phải bảo đảm tuyệt đối việc phục vụ người dân không bị gián đoạn, không để bất kỳ đối tượng thụ hưởng nào gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Xác định rõ nhiệm vụ này, ngay từ đầu năm 2026, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đã chủ động rà soát, kiện toàn mạng lưới hoạt động, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nhằm duy trì thông suốt hoạt động tín dụng chính sách từ tỉnh đến cơ sở.

Nhờ sự chủ động đó, quá trình sắp xếp đơn vị hành chính không làm ảnh hưởng đến việc giải ngân, thu nợ, thu lãi hay hoạt động giao dịch với người dân. Các chương trình tín dụng chính sách vẫn được triển khai liên tục, bảo đảm nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến đúng đối tượng, đúng thời điểm và đúng nhu cầu.

Đến ngày 31/5/2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt gần 16.000 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng mức tăng trưởng 10,24%.

Trong đó, nguồn vốn Trung ương đạt hơn 14.500 tỷ đồng, chiếm gần 91% tổng nguồn vốn. Đặc biệt, nguồn vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân và tiền gửi thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt gần 1.800 tỷ đồng, tăng hơn 220 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt gần 1.450 tỷ đồng, tăng 270 tỷ đồng so với cuối năm trước.

Những con số tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh bộ máy hành chính đang được sắp xếp, kiện toàn không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động của NHCSXH mà còn cho thấy niềm tin ngày càng lớn của người dân, chính quyền địa phương đối với tín dụng chính sách xã hội.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk duy trì mạch tín dụng chính sách thông suốt - Điểm tựa kinh tế vững chắc cho người dân
Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk duy trì mạch tín dụng chính sách thông suốt - Điểm tựa kinh tế vững chắc cho người dân

Không để dòng vốn bị ngắt quãng đến người dân

Đắk Lắk là địa bàn rộng, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới còn gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, việc bảo đảm dòng vốn ưu đãi đến tận cơ sở luôn là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong suốt quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, NHCSXH tỉnh vẫn duy trì ổn định 287 điểm giao dịch xã trên toàn địa bàn. Hoạt động giao dịch diễn ra đúng lịch, đúng quy trình, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn ngay tại nơi cư trú.

Đây chính là yếu tố quan trọng giúp dòng vốn chính sách không bị đứt đoạn giữa chừng, không bị gián đoạn bởi những thay đổi về tổ chức bộ máy hay địa giới hành chính. Dù ở trung tâm hay vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, người dân vẫn được tiếp cận đầy đủ các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

Tính riêng 5 tháng đầu năm 2026, doanh số cho vay toàn tỉnh đạt hơn 3.400 tỷ đồng, tiếp sức kịp thời cho gần 50 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Từ nguồn vốn này, hàng chục nghìn hộ dân đã có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng chăn nuôi, trồng trọt, tạo việc làm, tăng thu nhập; nhiều hộ cải thiện nhà ở, xây dựng công trình nước sạch, đầu tư cho con em học tập và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt, tại các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới, tín dụng chính sách tiếp tục phát huy vai trò là một trong những công cụ hữu hiệu để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Vốn chính sách giúp người dân biên giới phát triển kinh tế.
Vốn chính sách giúp người dân biên giới phát triển kinh tế.

Khẳng định vai trò trụ cột an sinh xã hội

Không chỉ duy trì tăng trưởng, NHCSXH tỉnh Đắk Lắk còn tiếp tục giữ vững chất lượng tín dụng, thể hiện hiệu quả quản lý nguồn vốn trong điều kiện địa bàn rộng và đối tượng phục vụ đa dạng.

Đến ngày 31/5/2026, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,17% tổng dư nợ, giảm 0,69 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Trong đó, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ ở mức 0,06%.

Toàn tỉnh có 34 xã không phát sinh nợ quá hạn; 239 tổ chức hội, đoàn thể cấp xã không có nợ quá hạn; 139 điểm giao dịch không có nợ quá hạn. Đặc biệt, trong số 6.098 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động, có tới 97,38% được xếp loại tốt.

Kết quả này cho thấy hiệu quả của mô hình quản lý tín dụng chính sách đặc thù, với sự tham gia đồng bộ của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và mạng lưới tổ tiết kiệm, vay vốn tại cơ sở.

Hiện nay, tổng dư nợ do các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp quản lý đạt 15.860 tỷ đồng, chiếm 99,4% tổng dư nợ toàn tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng giúp nguồn vốn ưu đãi được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao.

Theo bà Trần Thị Thắm, Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách diễn ra liên tục, thông suốt, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Thời gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho các chương trình giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển sản xuất tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ.

Một năm sau sắp xếp đơn vị hành chính, những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt của NHCSXH trong hệ thống an sinh xã hội. Giữa những thay đổi về tổ chức bộ máy, dòng vốn chính sách vẫn được duy trì thông suốt, bền bỉ chảy về từng thôn, buôn, từng hộ nghèo và đối tượng chính sách. Đó không chỉ là những khoản vay ưu đãi đơn thuần, mà còn là nguồn lực phát triển, là điểm tựa sinh kế, là niềm tin giúp người dân vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Qua đó, tiếp tục khẳng định rằng, dù bộ máy hành chính có thay đổi, dù quá trình sắp xếp đặt ra nhiều thách thức, nhưng mạch nguồn tín dụng chính sách vẫn luôn được NHCSXH gìn giữ thông suốt, không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển.

Thanh Nga