Văn hóa

Đắk Lắk: Gần 5.000 tác phẩm độc đáo dự triển lãm trưng bày và thi Sinh Vật Cảnh

Thanh Nga 29/08/2024 14:07

Sáng 29/8, UBND thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức triển lãm, trưng bày và thi Sinh Vật Cảnh TP Buôn Ma Thuột lần thứ I, năm 2024.

z5778205235141_184daec0804b7002ea1816ea7a8ea728.jpg
Các đơn vị tham gia trưng bày sinh vật cảnh.

Triển lãm có gần 50 đơn vị và cá nhân đến từ các tỉnh thành trong cả nước đã đưa gần 5.000 tác phẩm độc đáo, hấp dẫn, phong phú, đầy đủ các loại hình như bonsai, đá, gỗ lũa, gỗ mỹ nghệ... về trưng bày tại Quảng trường 10/3 của TP Buôn Ma Thuột.

Các hoạt động trong Triển lãm gồm: Triển lãm, trưng bày và thi sinh vật cảnh; đấu giá tác phẩm sinh vật cảnh gây quỹ; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Sinh vật cảnh Việt Nam”…

z5778199923890_0e2c806351062f6c6da1cf4649c0933d.jpg
Ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột phát biểu.

Phát biểu khai mạc ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết: Trong nhiều năm qua, phong trào Sinh vật cảnh của Thành phố phát triển đa dạng gồm nhiều loại hình như hoa Lan, cây cảnh, đá quý, chim cảnh và thú cưng... Tuy nhiên, do diễn biến thời tiết phức tạp, giá nông sản, dịch vụ có nhiều biến động, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng nền kinh tế của đất nước. Trong đó, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, kinh doanh ngành Sinh vật cảnh của cả nước nói chung, TP Buôn Ma Thuột nói riêng.

z5778219239143_fd9d77a8632217b145d0840484819b68.jpg
Đại diện Hội sinh vật cảnh Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển sinh vật cảnh cho các nhà vườn tiêu biểu.

Trong thời gian vừa qua, Thành phố đã đề ra chủ trương đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch ở các xã, phường có thế mạnh, đó là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển ngành Sinh vật cảnh theo hướng dịch vụ, nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

“Qua hoạt động này, mong muốn Hội Sinh vật cảnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được nhằm tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập hộ gia đình doanh nghiệp, góp phần giáo dục tình yêu thiên nhiên, tình yêu quê hương đất nước, xây dựng môi trường sống trong lành, bảo vệ và tôn tạo danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử cho đông đảo Nhân dân.

Các nhà khoa học, các nghệ nhân và nhà vườn có niềm đam mê Sinh vật cảnh của tỉnh Đắk Lắk nói chung và TP Buôn Ma Thuột nói riêng tiếp tục quan tâm ủng hộ, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm để phong trào Sinh vật cảnh trên địa bàn Thành phố vừa là sân chơi văn hóa, vừa góp phần phát triển kinh tế có hiệu quả cao cho các hộ gia đình và phong trào Sinh vật cảnh.

z5778199921079_f3c3b729ab43efbdc124a9f704ab70ed.jpg
Lãnh đạo Thành phố Buôn Ma Thuột và đại diện Hội sinh vật cảnh cắt băng khai mạc triển lãm.

Đây cũng là dịp để hội viên Hội Sinh vật cảnh trong và ngoài thành phố được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây cảnh, đảm bảo mỹ thuật, kỹ thuật và mang lại hiệu quả kinh tế. Từ đó, xây dựng mô hình, làng nghề, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần lan tỏa và thu hút thêm nhiều hội viên tham gia vào Hội, thúc đẩy phong trào sinh vật cảnh của TP Buôn Ma Thuột ngày càng phát triển”, ông Phạm Tiến Hưng nhấn mạnh.

Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; hướng tới kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk, 120 năm Buôn Ma Thuột hình thành và phát triển; 50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 – 10/3 /2025).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Gần 5.000 tác phẩm độc đáo dự triển lãm trưng bày và thi Sinh Vật Cảnh