Xã hội

Đắk Lắk: Hơn 3.000 thanh niên lên đường nhập ngũ

Thanh Nga 25/02/2024 18:01

Cùng với các tỉnh, thành trên cả nước, sáng 25/2, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024 tiễn thanh niên nhập ngũ trang trọng, an toàn.

z5190706326969_2c112b333d7cadd738999b4fef307d53.jpg
Với tinh thần yêu nước, em muốn cống hiến một phần sức trẻ cho quê hương.

Dự điểm giao quân sáng nay tại thị xã Buôn Hồ, có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh quân khu V, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung cùng nhiều lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã và đông đảo thân nhân các tân binh.

z5190462723535_efef5a77cfc6ba8ad01d609b3501dc38.jpg
Lãnh đạo địa phương tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Trong số 3.026 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ sáng nay, có 2.553 thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự; 473 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trong số này, có 3 công dân nữ, nhiều người là đảng viên, trên 150 người có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp. Nhiều thanh niên đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

z5190626683831_6cf1f7f99b29fba1168aecc69c6f66cf.jpg
Các Tân binh trong tư thế sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Thời gian qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương đã thăm hỏi, tặng quà, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên các công dân trước khi lên đường nhập ngũ. Song song đó, công tác giao - nhận quân cũng đã được các địa phương, đơn vị chuẩn bị chu toàn cho ngày hội tòng quân.

dscn4138.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tại điểm giao – nhận quân sáng nay ở thị xã Buôn Hồ có 173 công dân, trong đó 154 người thực hiện nghĩa vụ quân sự, 28 công dân còn lại thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. 80/173 người đã tình nguyện viết đơn lên đường làm nhiệm vụ.

z5190626397877_8d152e2e3f992c579d4b5bfaee2e2a89.jpg
Các em hứa sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành huấn luyện, học tập.

Là một trong những công dân nhập ngũ sáng nay tại điểm giao – nhận quân thị xã Buôn Hồ, tân binh Nguyễn Gia Quý, phường Đạt Hiếu nói: “Với tinh thần yêu nước, em muốn cống hiến một phần sức trẻ cho quê hương nên em viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Em sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành huấn luyện, học tập để trở thành người lính bộ đội cụ Hồ, sau này ra quân sẽ trở thành công dân có ích cho xã hội”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Hơn 3.000 thanh niên lên đường nhập ngũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO