Văn hóa

Đắk Lắk: Khai mạc Ngày thơ Việt Nam với chủ đề 'Bản hòa âm trên cao nguyên'

Thanh Nga- Thúy An 24/02/2024 22:04

Ngày 24/2, Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch, UBND TP Buôn Ma Thuột tổ chức khai mạc Ngày thơ Việt Nam với chủ đề “Bản hoà âm trên cao nguyên”.

z5189485605838_94ba4fdb421206017a5423ff55a7cdc8.jpg
Các đại biểu tham gia nghi thức mời rượu của đồng bào Ê Đê tại Lễ khai mạc Ngày thơ.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 năm 2024 có chủ đề “Bản hòa âm đất nước” được diễn ra đồng loạt trên phạm vi cả nước mang đến bản hòa âm thơ ca muôn màu về cuộc sống, con người Việt Nam trên mọi miền đất nước, đồng thời đây cũng là ngày hội của vẻ đẹp đời sống và văn hóa của tất cả các dân tộc anh em thông qua thơ ca.

Tại Đắk Lắk, với chủ đề “Bản hoà âm trên cao nguyên”, Ngày Thơ có ý nghĩa hết sức sâu sắc, tôn vinh giá trị văn hoá, tinh thần đoàn kết của các dân tộc cùng sinh sống trên mảnh đất cao nguyên này. Đặc biệt, đây chính là một trong những điểm nhấn văn hóa để thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, chuẩn bị cho tổ chức kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh (22/11/1904 - 22/11/2024).

z5189485568410_48355edb8cfecd3bcf80ec6cd844e4df.jpg
Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày thơ Việt Nam.

Chương trình là bản hoà âm giữa trình diễn thơ, âm nhạc, hội họa; giữa văn hóa các dân tộc Tây Nguyên cùng hoạt động văn học nghệ thuật phong phú như: trình diễn cồng chiêng của các đội chiêng, múa rồng, trình diễn trích đoạn các tác phẩm văn học nhà trường… Nhiều tác phẩm thơ của nhà thơ trong và ngoài tỉnh được ngân vang qua các tiết mục giao lưu trình diễn thơ của các văn nghệ sĩ và công chúng yêu thơ…

z5189485521780_8e9e4f73f614d6c7c2a2fa3803eef337.jpg
Các em học sinh về dự Ngày thơ.

Những trích đoạn thơ được Ban tổ chức thiết kế in trên phướn, pano, tranh thư pháp đã giúp công chúng dễ dàng đọc các tác phẩm thơ ca đặc sắc của các nhà thơ lớn Việt Nam nói chung và Hội VHNT Đắk Lắk nói riêng.

Tại Ngày thơ còn có nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng như: viết chữ thư pháp nghệ thuật, giới thiệu nghệ thuật đan móc bằng len, sợi; nặn tò he; kí họa chân dung; giới thiệu nhạc cụ truyền thống giao lưu đánh chiêng…

z5189485511693_a99e7e7948373b934f12138426f6c109.jpg
Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải cuộc thi Marathon ảnh nghệ thuật "Mùa xuân trên thành phố Buôn Ma Thuột.

Nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội VHNT Đắk Lắk – Trưởng Ban Tổ chức cho biết: Thơ vẫn luôn có vị trí trong lòng công chúng, với chủ đề của Ngày thơ năm nay, Ban tổ chức muốn góp thêm vào hoạt động văn hóa vốn nhiều chiều sâu mà sôi động của tỉnh nhà, đem đến cho công chúng những góc nhìn mới về thơ. Khẳng định thơ ca nói riêng, văn hóa nghệ thuật nói chung có một sức mạnh hết sức to lớn, thắp lên tình yêu Tổ quốc trong mỗi người dân và mang đến cho con người những điều kỳ diệu.

Cũng nhân dịp này, Hội VHNT đã phát động đợt sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT chào mừng kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh và trao giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải đồng hạng tại cuộc thi Ảnh nghệ thuật Marathon “Mùa xuân trên thành phố Buôn Ma Thuột”; thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, UBND TP Buôn Ma Thuột đã trao tặng bộ chiêng cho đội chiêng Mường, xã Hòa Thắng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Khai mạc Ngày thơ Việt Nam với chủ đề 'Bản hòa âm trên cao nguyên'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO