Đắk Lắk: Không để tháo gỡ thủ tục trở thành hợp thức hóa sai phạm
Tại họp báo định kỳ tháng 9/2026, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin nhiều vấn đề được dư luận quan tâm.

Chiều 6/10, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo định kỳ tháng 9/2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ chủ trì. Tham dự có đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.
Theo UBND tỉnh, 9 tháng năm 2026, GRDP của Đắk Lắk ước đạt 124.391 tỷ đồng, tăng 8,22% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 99,14% kịch bản tăng trưởng 9 tháng. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 9,07%; dịch vụ tăng 9,01%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,98%.
Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 45.804 tỷ đồng, tăng 7,91% so với cùng kỳ. Đối với đầu tư công, đến ngày 30/9, tỉnh đã giải ngân hơn 4.819,5 tỷ đồng, đạt hơn 48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Cộng cả nguồn vốn năm 2025 kéo dài, tổng số vốn đã giải ngân đạt hơn 7.271,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận tăng trưởng 9 tháng chưa đạt kịch bản đề ra; giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và tiến độ một số dự án còn chậm.
Qua rà soát, toàn tỉnh có 396 công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài hoặc gặp khó khăn, vướng mắc. Đến nay, 260 dự án đã được tháo gỡ, còn 136 dự án tiếp tục được tập trung xử lý.
Hàng trăm kho sầu riêng còn tồn tại về đất đai, xây dựng
Một trong những nội dung “nóng” được báo chí đặt câu hỏi là tình trạng kho, nhà xưởng phục vụ thu mua, sơ chế, bảo quản sầu riêng phát triển nhanh nhưng còn nhiều tồn tại về đất đai, xây dựng.

Tại xã Krông Pắk hiện có khoảng 220 kho, bãi hình thành qua nhiều thời kỳ. Qua rà soát, Thanh tra tỉnh đã chỉ ra một số thiếu sót trong công tác quản lý. Địa phương đang tiếp tục thống kê, phân loại từng trường hợp để có hướng xử lý.
Trước câu hỏi về nguy cơ “xây dựng rồi hợp thức hóa”, đại diện UBND xã Krông Pắk khẳng định rõ: “Việc tháo gỡ các thủ tục cho người dân, doanh nghiệp là cần thiết, nhưng tháo gỡ không có nghĩa là hợp thức hóa sai phạm”.
Theo ông Hồ Quang Đệ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, đến thời điểm tổng hợp có 55/102 xã, phường gửi báo cáo rà soát; trong đó 26 địa phương ghi nhận có kho, nhà xưởng, bãi, điểm tập kết thu mua, sơ chế, bảo quản sầu riêng.
Kết quả bước đầu cho thấy có 27 kho xây dựng đúng quy định về sử dụng đất, 251 kho chưa bảo đảm quy định và 199 kho chưa được địa phương kiểm tra, rà soát.
Về giấy phép xây dựng, có 114 kho đã được cấp phép; trong đó 14 kho xây dựng đúng giấy phép, 18 kho xây dựng vượt diện tích được cấp phép và 82 kho chưa được kiểm tra, rà soát diện tích. Ngoài ra, 363 kho thuộc nhóm miễn giấy phép, chưa có giấy phép hoặc chưa được địa phương rà soát.
Các cơ quan chức năng đã xử phạt 83 trường hợp với tổng số tiền khoảng 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới có một trường hợp thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
Thanh tra tỉnh đánh giá công tác quản lý đất đai, xây dựng đối với kho, nhà xưởng phục vụ ngành hàng sầu riêng còn nhiều tồn tại. Một số công trình xây dựng trên đất nông nghiệp hoặc cả đất ở và đất nông nghiệp nhưng chưa bảo đảm quy định về sử dụng đất; việc phát hiện, xử lý vi phạm tại một số nơi chưa kịp thời, triệt để.
Trước thực tế này, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm tra, phân loại từng công trình, hướng dẫn khắc phục đối với trường hợp đủ điều kiện và kiên quyết xử lý những công trình không đủ điều kiện.
Sở Xây dựng cho biết sẽ thành lập 2 đoàn kiểm tra, phối hợp Thanh tra tỉnh rà soát hiện trạng, đề xuất phương án xử lý dứt điểm và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Làm rõ tố cáo liên quan 12-15% phụ cấp giáo viên
Cũng tại họp báo, vấn đề liên quan khoản tiền 12-15% phụ cấp dạy học sinh khuyết tật tại Trường Tiểu học Ngô Gia Tự tiếp tục được báo chí quan tâm.
Ông Nguyễn Hữu Luật, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, cho biết sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, UBND phường đã thành lập tổ xác minh, làm việc với các cá nhân liên quan.

Qua kiểm tra, tổ xác minh ghi nhận một số giao dịch chuyển tiền từ tài khoản giáo viên đến tài khoản của một số cá nhân, sau đó các khoản tiền được chuyển lại cho kế toán nhà trường.
Tuy nhiên, theo ông Luật, bản chất, mục đích và căn cứ của việc chuyển tiền; việc chuyển tiền xuất phát từ sự tự nguyện hay có yêu cầu, ép buộc; cũng như quá trình tiếp nhận, quản lý, sử dụng khoản tiền này vẫn đang được tiếp tục đối chiếu, làm rõ.
Tại thời điểm tổ xác minh làm việc, có 28/29 giáo viên báo cáo đã được hoàn trả tổng cộng hơn 92 triệu đồng. Ông Luật nhấn mạnh đây mới là số liệu tại thời điểm xác minh, chưa phải kết luận cuối cùng.
UBND phường Thành Nhất dự kiến hoàn thành việc giải quyết tố cáo trước ngày 21/10 và ban hành kết luận theo quy định.
Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu kết luận họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ ghi nhận sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong thông tin, tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; kịp thời giải quyết những vấn đề báo chí và dư luận quan tâm, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Những tháng cuối năm, Đắk Lắk tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và tiến độ các dự án; đồng thời xử lý những tồn tại trong quản lý đất đai, xây dựng.
Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tinh thần được tỉnh đặt ra là tháo gỡ phải đi cùng kỷ cương, phát triển phải gắn với quản lý và xử lý vi phạm phải rõ trách nhiệm, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhưng không để những sai phạm kéo dài trở thành tiền lệ.