Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đắk Lắk: Lan tỏa sức mạnh từ cơ sở qua Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự giỏi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đắk Lắk: Lan tỏa sức mạnh từ cơ sở qua Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự giỏi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 30/6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Chung kết Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở giỏi tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2026.

Phần thi ấn tượng tại hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh: TN.
Phần thi ấn tượng tại hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh: TN.

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, lãnh đạo Công an các đơn vị cùng hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các cơ quan báo chí.

Sau hành trình tranh tài sôi nổi tại 14 cụm thi cấp xã, 14 đội xuất sắc nhất, đại diện cho các địa phương trong tỉnh với 281 thành viên đã bước vào vòng chung kết cấp tỉnh. Mỗi đội mang đến Hội thi không chỉ kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ mà còn là những câu chuyện thực tiễn sinh động được đúc kết từ quá trình đồng hành cùng Công an cấp xã giữ gìn bình yên cuộc sống, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi. Ảnh: TN.
Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi. Ảnh: TN.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Trần Quang Hiếu khẳng định, Hội thi là dịp để các địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá thực chất hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Thông qua Hội thi, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những sáng kiến sát thực tiễn sẽ tiếp tục được phát hiện, nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Để Hội thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức; xây dựng kế hoạch, thể lệ, nội dung thi và phối hợp với các sở, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện về chuyên môn, cơ sở vật chất và công tác tổ chức.

Phần thi tài năng của đội thi số 7. Ảnh: TN.
Phần thi tài năng của đội thi số 7. Ảnh: TN.

Trước đó, từ ngày 26/5 đến 4/6, Hội thi cấp xã được tổ chức tại 14 cụm với sự tham gia của 102 đội thi đến từ 102 xã, phường trên địa bàn tỉnh, thu hút hơn 3.200 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân theo dõi, cổ vũ. Sự hưởng ứng tích cực của các địa phương và đông đảo nhân dân cho thấy sức lan tỏa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời phản ánh sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT.

Trong hai ngày diễn ra vòng chung kết, các đội thi tranh tài ở ba nội dung gồm Tài năng, Kiến thức và Xử lý tình huống. Nội dung thi được xây dựng bám sát chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, tập trung vào những tình huống thường xuyên phát sinh tại địa bàn dân cư như hòa giải mâu thuẫn, tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa tội phạm, vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT và phối hợp xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở.

Điểm mới của Hội thi năm nay là phần thi Kiến thức được tổ chức trên phần mềm với hệ thống câu hỏi lựa chọn ngẫu nhiên, bảo đảm tính khách quan, minh bạch và chính xác trong chấm điểm. Đây không chỉ là bước đổi mới về phương thức tổ chức mà còn thể hiện quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn của lực lượng Công an và các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Trong khi đó, các phần thi Tài năng và Xử lý tình huống được sân khấu hóa sinh động, tái hiện nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra tại địa bàn dân cư. Qua từng tiểu phẩm, từng phần xử lý tình huống, hình ảnh những thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT hiện lên gần gũi, trách nhiệm và tận tụy với công việc. Họ chính là lực lượng gần dân nhất, nắm chắc địa bàn, hiểu dân, sát dân, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an với nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự.

14 đội thi nhận hoa, cờ lưu niệm của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi. Ảnh: TN.
14 đội thi nhận hoa, cờ lưu niệm của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi. Ảnh: TN.

Trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm ANTT ngày càng đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là lực lượng trực tiếp góp phần nắm tình hình từ sớm, từ xa, phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, hạn chế những điểm nóng về ANTT ngay từ cơ sở; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng bền chặt.

Hội thi không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn đội thi xuất sắc nhất đại diện Đắk Lắk tham dự Hội thi khu vực do Bộ Công an tổ chức, mà còn góp phần lan tỏa những kinh nghiệm hay, mô hình hiệu quả, tạo động lực để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cống hiến vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hội thi đã khẳng định một thông điệp xuyên suốt: bảo vệ an ninh, trật tự không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Khi sức mạnh của nhân dân được khơi dậy, khi mỗi khu dân cư trở thành một "pháo đài" giữ gìn bình yên, thì thế trận an ninh nhân dân sẽ ngày càng vững chắc, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương.

Thanh Nga