Đắk Lắk nỗ lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719

Bảo Châu 16/11/2023 17:02

Trong giai đoạn I từ năm 2021 - 2025, việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) đang từng bước làm thay đổi căn bản diện mạo khu vực nông thôn, vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đổi mới công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS tỉnh Đắk Lắk .
Đổi mới công tác dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần vùng đồng bào DTTS tỉnh Đắk Lắk .

Đắk Lắk là tỉnh có đông đồng bào DTTS sinh sống, chiếm 35,7% dân số. Giai đoạn 2021-2025, Đắk Lắk có 54 xã khu vực III, 5 xã khu vực II, 71 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I; 519 thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG 1719, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sâu sát, quyết liệt, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm. Từ đó, góp phần tạo nên sự đoàn kết, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, bà con nhân dân cũng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chung của tỉnh và các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Nhờ đó, diện mạo vùng đồng bào DTTS và miền núi có nhiều chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được hoàn chỉnh; đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh ngày càng cao, thu nhập của đồng bào DTTS được nâng lên.

Đặc biệt, trong giai đoạn I từ năm 2021 - 2025, việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 đang từng bước làm thay đổi căn bản diện mạo khu vực nông thôn, vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế và giúp người dân ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Công tác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt được những kết quả quan trọng. Tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh còn 54.689 hộ nghèo, giảm từ 1,5 - 2%/năm; trong đó có 35.982 hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS, giảm 3 - 4%/năm.

Năm 2023, Đắk Lắk được phân bổ gần 1.593 tỷ đồng, trong đó, vốn chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 gần 585 tỷ đồng. Các sở, ban ngành đã phối hợp, tham mưu UBND tỉnh thực hiện lập, trình HĐND tỉnh thông qua các kế hoạch làm cơ sở để UBND tỉnh giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển, giao dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2023. Với nguồn vốn đó, tỉnh đã tiến hành triển khai nhiều dự án an sinh, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhằm thực hiện hiệu quả nội dung Chương trình MTQG 1719. Chương trình MTQG 1719 từng bước làm thay đổi diện mạo vùng DTTS.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk nỗ lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO