Báo Đại đoàn kết Tiếng dân

Đắk Lắk: Sáu giáo viên thắng kiện từ năm 2022 vẫn chưa được thi hành án

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Đắk Lắk: Sáu giáo viên thắng kiện từ năm 2022 vẫn chưa được thi hành án

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Chiều 17/9, tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Nguyễn Xuân Đá – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cho biết: Sáu giáo viên tại huyện Krông Pắc cũ dù đã thắng kiện từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa được thi hành án.

Ông Trương Công Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu. Ảnh:TH.
Ông Trương Công Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu. Ảnh:TH.

Theo ông Đá, bản án của tòa tuyên buộc UBND huyện Krông Pắc cũ cùng hai trường THCS Ea Kly và THCS Nguyễn Thị Minh Khai liên đới bồi thường cho sáu giáo viên tổng cộng hơn 1,4 tỉ đồng, bao gồm tiền bồi thường do chấm dứt hợp đồng lao động trái luật, lãi phát sinh trong quá trình thi hành án và truy đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, đến nay UBND xã Ea Kly vẫn chưa được cấp kinh phí để thực hiện nghĩa vụ chi trả.

Tại buổi họp, ông Trương Công Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương báo cáo bằng văn bản về vụ việc. "Việc sáu giáo viên thắng kiện nhưng suốt ba năm chưa được thi hành án là quá lâu", ông Thái nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu hoàn tất báo cáo trước ngày 20/9 để UBND tỉnh nắm tình hình và có chỉ đạo xử lý.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: TH.
Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: TH.

Trước đó, từ năm 2021 đến 2022, sáu giáo viên đã khởi kiện UBND huyện Krông Pắc cũ và hai trường nêu trên sau khi bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Các bản án đã có hiệu lực, xác định việc chấm dứt hợp đồng là trái luật và yêu cầu các bên liên đới bồi thường.

Tháng 10/2023, UBND huyện Krông Pắc cũ đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài chính cấp bổ sung hơn 2,1 tỉ đồng để thi hành án. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị UBND tỉnh bác bỏ.

Tới tháng 6/2025, UBND huyện tiếp tục báo cáo việc chậm thi hành án, với lý do bản án không làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị liên đới, gây khó khăn trong việc triển khai thi hành.

Hiện vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, trong khi quyền lợi hợp pháp của sáu giáo viên tiếp tục bị ảnh hưởng.

Thanh Nga