Đắk Lắk triển khai Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” 2026: Lan tỏa yêu thương, bồi đắp thế trận lòng dân nơi biên cương
Ngày 10/12, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Báo Đại đoàn kết tổ chức cuộc họp triển khai Chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” năm 2026 – một trong những hoạt động an sinh - đối ngoại biên giới có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất của lực lượng BĐBP trong nhiều năm qua. Cuộc họp do Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chính ủy BĐBP Đắk Lắk chủ trì.

Tham dự có lãnh đạo các phòng, ban BĐBP tỉnh cùng đại diện Báo Đại đoàn kết - đơn vị đồng hành mới của chương trình năm nay.
Chương trình mang “hơi ấm người lính” đến từng bản làng biên giới
“Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” không chỉ là sự kiện thường niên của BĐBP; mà đã trở thành hoạt động mang dấu ấn nhân văn sâu sắc, thể hiện tình quân - dân gắn bó máu thịt, đồng thời chăm lo Tết đủ đầy hơn cho đồng bào nghèo các dân tộc vùng biên giới.
Năm 2026, chương trình có quy mô lớn hơn các năm trước khi lần đầu tiên Báo Đại đoàn kết phối hợp tổ chức. Sự đồng hành này hứa hẹn mở rộng sức lan tỏa, nâng cao năng lực kết nối nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên cả nước.
Chương trình sẽ diễn ra ngày 7/2/2026 (20 tháng Chạp), đồng thời tại xã biên giới Buôn Đôn (Đắk Lắk) và khu vực biên giới Phú Yên (cũ) – biểu tượng cho sự hội tụ của “rừng và biển về chung một nhà” sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Xã hội hóa toàn phần – Chung tay vì biên giới vững mạnh
Điểm mới nổi bật năm 2026 là toàn bộ nguồn lực tổ chức chương trình được thực hiện theo hướng xã hội hóa, nhằm tập trung tối đa vào mục tiêu chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách, con nuôi đồn biên phòng và đồng bào khó khăn dọc tuyến biên giới.
BĐBP tỉnh kỳ vọng chương trình sẽ nhận được sự đồng hành mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp cả nước, để mỗi phần quà Tết, mỗi suất khám bệnh, mỗi nồi bánh chưng… đều gửi gắm tình cảm và trách nhiệm xã hội hướng về biên cương Tổ quốc.
Đây không chỉ là hoạt động chăm lo Tết, mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân - nền tảng vững chắc cho an ninh biên giới.

Hoạt động phong phú, đậm đà văn hóa các dân tộc
Theo kế hoạch, chương trình năm nay sẽ diễn ra sôi nổi cả ngày: Buổi sáng, khám chữa bệnh miễn phí, sinh hoạt cộng đồng, trò chơi dân gian; Buổi chiều, trưng bày nông sản, gói bánh chưng, chế biến món truyền thống do 3 đồn biên phòng phụ trách. Buổi tối, khai mạc, chúc Tết, tặng quà và tổ chức lửa trại - điểm nhấn tinh thần quân dân nơi biên giới.
Lãnh đạo BĐBP tỉnh cũng yêu cầu xây dựng kịch bản văn hóa mang bản sắc Ê Đê như lễ cúng bến nước, rước nước, không gian lễ hội truyền thống… nhằm tôn vinh di sản văn hóa bản địa.

Kỳ vọng lan tỏa tầm vóc quốc gia
Hàng năm, chương trình luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Lắk. Năm 2026, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh kỳ vọng tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của tỉnh để chương trình được tổ chức quy mô - bài bản - hiện đại, vươn tầm ảnh hưởng quốc gia, truyền đi thông điệp đoàn kết mạnh mẽ từ vùng biên giới Tây Nguyên.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Đại tá Đỗ Quang Thấm nhấn mạnh: Đây là bước khởi động quan trọng để hoàn thiện kế hoạch tổng thể của chương trình. Ông yêu cầu các đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình cảm của người lính quân hàm xanh dành cho đồng bào các dân tộc nơi phên dậu Tổ quốc.

“Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” 2026 không chỉ mang Tết đến vùng biên, mà còn mang theo niềm tin, sự gắn kết và khát vọng xây dựng biên giới giàu mạnh, bình yên - nơi tình quân dân luôn rực sáng như lửa trại đêm Xuân.