Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Dakruco kiến tạo vùng nguyên liệu mới: Từ tái canh cao su đến chiến lược nông nghiệp đa giá trị

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Dakruco kiến tạo vùng nguyên liệu mới: Từ tái canh cao su đến chiến lược nông nghiệp đa giá trị

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không chỉ duy trì vai trò doanh nghiệp cao su chủ lực của Tây Nguyên, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) đang từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng đa giá trị, đa cây trồng. Từ những diện tích cao su tái canh đến các mô hình cà phê trồng xen và vùng sầu riêng công nghệ cao, doanh nghiệp hướng tới xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững.

Tối ưu giá trị trên mỗi hecta đất sản xuất

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với biến động của thị trường và biến đổi khí hậu, việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất trở thành bài toán quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp nông nghiệp. Tại Tây Nguyên, Dakruco đang lựa chọn hướng đi mới bằng việc chuyển từ tư duy sản xuất đơn ngành sang phát triển các mô hình canh tác đa tầng giá trị.

Dấu mốc đáng chú ý trong năm 2025 là việc doanh nghiệp hoàn thành dự án tái canh cao su kết hợp trồng xen cà phê tại Chi nhánh Nông trường Cư M’gar. Theo đó, gần 764 ha cao su được tái canh, đồng thời hơn 242 ha cà phê được đưa vào trồng xen trên diện tích cao su mới trồng.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật nhằm tận dụng quỹ đất trong giai đoạn cao su kiến thiết cơ bản mà còn là chiến lược nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Trong những năm đầu khi cây cao su chưa khép tán, khoảng không gian giữa các hàng cây được tận dụng để phát triển cà phê, tạo thêm nguồn thu và giảm áp lực chi phí đầu tư.

Cán bộ Kỹ thuật của Nông trường Cư Bao hướng dẫn cho công nhân trồng cây cà phê đúng kỹ thuật
Cán bộ Kỹ thuật của Nông trường Cư Bao hướng dẫn cho công nhân trồng cây cà phê đúng kỹ thuật

Thực tế cho thấy mô hình này đang phát huy hiệu quả khi cả cao su và cà phê đều sinh trưởng ổn định, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Quan trọng hơn, mô hình trồng xen giúp giảm thiểu rủi ro khi thị trường nông sản biến động, bởi doanh nghiệp không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một loại cây trồng duy nhất.

Từ góc độ phát triển bền vững, đây được xem là hướng đi phù hợp với xu thế nông nghiệp hiện đại, khi hiệu quả kinh tế không chỉ được tính bằng diện tích mở rộng mà còn được đo bằng khả năng tạo ra nhiều giá trị trên cùng một diện tích đất sản xuất.

Đa dạng hóa cây trồng, mở rộng dư địa tăng trưởng

Song song với mô hình cao su - cà phê, Dakruco đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa cây trồng thông qua Dự án Nông nghiệp công nghệ cao tại Nông trường Cư Bao.

Lãnh đạo Công ty, đại diện các phòng, ban, CBCNV nông trường Cư Bao ra quân trồng cà phê xen sầu riêng tại Nông trường Cư Bao
Lãnh đạo Công ty, đại diện các phòng, ban, CBCNV nông trường Cư Bao ra quân trồng cà phê xen sầu riêng tại Nông trường Cư Bao

Trong năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư trồng mới hơn 50 ha sầu riêng trên diện tích vườn mít chuyển đổi, đồng thời triển khai mô hình cà phê trồng xen trong vườn sầu riêng. Đây là hướng đi được đánh giá có nhiều tiềm năng khi vừa tận dụng được điều kiện sinh thái của Tây Nguyên, vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường đối với các loại nông sản có giá trị cao.

Hiện diện tích sầu riêng tại Cư Bao đang phát triển thuận lợi. Khoảng 90% diện tích kinh doanh được dự báo đủ điều kiện cho trái từ năm 2026. Nếu đạt kỳ vọng, đây sẽ là nguồn doanh thu quan trọng, góp phần bổ sung động lực tăng trưởng mới cho doanh nghiệp trong những năm tới.

Không dừng lại ở việc mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao, Dakruco còn đặt mục tiêu xây dựng các vùng sản xuất tập trung, từng bước hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Minh, Tổng Giám đốc Dakruco, năm 2026 doanh nghiệp dự kiến tiếp tục mở rộng diện tích cà phê trồng xen tại Nông trường Cư M’gar thêm hơn 283 ha. Tại Dự án Nông nghiệp công nghệ cao Cư Bao, doanh nghiệp sẽ đầu tư thêm gần 24 ha sầu riêng cùng hơn 73 ha cà phê trồng xen trong vườn sầu riêng.

Công nhân của Nông trường Cư Bao hăng hái tham gia trồng mới cây cà phê xen sầu riêng
Công nhân của Nông trường Cư Bao hăng hái tham gia trồng mới cây cà phê xen sầu riêng

Đáng chú ý, Dakruco cũng đang khảo sát khả năng phát triển dự án cà phê tại tỉnh Mondulkiri của Vương quốc Campuchia.

Cùng với việc phát triển các loại cây trồng có giá trị cao, doanh nghiệp dự kiến thanh lý theo lộ trình hơn 616 ha cao su để chuyển đổi sang sầu riêng, cà phê và các loại cây trồng phù hợp hơn với nhu cầu thị trường.

Sự thay đổi này phản ánh tư duy quản trị linh hoạt trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới. Thay vì chỉ tập trung mở rộng diện tích, doanh nghiệp lựa chọn tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và nâng cao giá trị gia tăng trên mỗi hecta đất sản xuất.

Hướng tới hệ sinh thái nông nghiệp bền vững

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030, Dakruco tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu cây trồng theo hướng xây dựng nền nông nghiệp đa giá trị, gắn với yêu cầu phát triển xanh và bền vững.

Tổng Giám đốc Nguyễn Minh trao đổi về công tác chăm sóc sầu riêng với phòng Kỹ thuật và lãnh đạo Nông trường Cư Bao
Tổng Giám đốc Nguyễn Minh trao đổi về công tác chăm sóc sầu riêng với phòng Kỹ thuật và lãnh đạo Nông trường Cư Bao

Doanh nghiệp sẽ tập trung chăm sóc diện tích cao su tái canh hiện có, đồng thời hoàn thiện việc chuyển đổi các diện tích cây trồng kém hiệu quả sang mô hình sầu riêng trồng xen cà phê tại Nông trường Cư Bao. Mục tiêu đến năm 2030 là phát triển trên 1.000 ha cà phê trồng xen và tiếp tục mở rộng diện tích sầu riêng tại những khu vực có điều kiện phù hợp.

Theo ông Nguyễn Minh, Việc hình thành các vùng nguyên liệu tập trung không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn cung cho chế biến sâu mà còn tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe.

Đây là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhiều thị trường xuất khẩu lớn đang tăng cường các quy định liên quan đến phát triển bền vững, giảm phát thải và minh bạch chuỗi cung ứng. Do đó, xây dựng vùng nguyên liệu bài bản không chỉ là giải pháp sản xuất mà còn là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong tương lai.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, các mô hình trồng xen và chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn góp phần tạo việc làm ổn định cho người lao động, nâng cao giá trị sử dụng đất và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại khu vực Tây Nguyên.

Năm 2026, Nông trường Cư Bao phấn đấu trồng mới gần 100 ha cà phê và sầu riêng.
Năm 2026, Nông trường Cư Bao phấn đấu trồng mới gần 100 ha cà phê và sầu riêng.

Từ những vườn cao su tái canh đến các vùng cà phê, sầu riêng công nghệ cao đang dần hình thành, Dakruco cho thấy nỗ lực chuyển đổi mạnh mẽ từ doanh nghiệp chuyên canh cao su sang mô hình nông nghiệp đa giá trị. Đây không chỉ là bước đi nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thanh Nga