Dakruco tạo nền tảng tăng trưởng mới, hướng tới phát triển xanh và bền vững
Vượt qua nhiều biến động của thị trường, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) khép lại năm 2025 với nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh vượt kế hoạch, nền tảng tài chính được củng cố và chiến lược phát triển dài hạn được định hình rõ nét. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 30/6, doanh nghiệp xác định chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và nâng cao đời sống người lao động là những trụ cột cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Vượt kế hoạch sản xuất, củng cố nền tảng tài chính. Phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ông Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Dakruco cho biết, năm 2025 là một năm còn nhiều khó khăn khi kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường cao su thiên nhiên chịu tác động từ nhiều yếu tố bất ổn. Tuy nhiên, với sự chủ động trong điều hành và quyết tâm đổi mới quản trị, Dakruco vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.
Theo ông Nguyễn Viết Tượng, Đại hội lần này tập trung xem xét các báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026, đồng thời thông qua chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2026-2030, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, quỹ tiền lương năm 2026 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
Riêng các nội dung liên quan đến sửa đổi Điều lệ Công ty, quy chế quản trị, cơ cấu tổ chức quản lý, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị đề nghị rút khỏi chương trình Đại hội do chưa có ý kiến của UBND tỉnh Đắk Lắk. Những nội dung này sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 phiên họp, 23 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 28 nghị quyết nhằm kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, huy động vốn, kiện toàn bộ máy quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Đáng chú ý, việc tái cơ cấu tài chính được triển khai hiệu quả thông qua huy động các nguồn vốn, cơ cấu lại các khoản vay, thực hiện thoái vốn tại một số khoản đầu tư và chuyển lợi nhuận từ các công ty con. Những giải pháp này góp phần cải thiện đáng kể năng lực tài chính, tạo dư địa cho doanh nghiệp bước vào giai đoạn phát triển mới.
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 ghi nhận nhiều điểm sáng. Sản lượng mủ cao su khai thác đạt 8.571,89 tấn, tương đương 112,4% kế hoạch; sản lượng chế biến đạt 9.740,7 tấn, bằng 109,1% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 709,75 tỷ đồng, vượt 1,75% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 89,01 tỷ đồng, cao hơn gần 11% so với mục tiêu và tăng gần 77% so với năm 2024.

Theo báo cáo tài chính, tổng tài sản của Dakruco đến cuối năm 2025 đạt hơn 2.407 tỷ đồng, tăng gần 40 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.687 tỷ đồng. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 607 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 89 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tiếp tục giảm mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng quản trị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số lĩnh vực như sản xuất chỉ thun, kinh doanh khách sạn và sản lượng sầu riêng chưa đạt kỳ vọng; một số thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường và đầu tư còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Đây sẽ là những nội dung trọng tâm cần khắc phục trong thời gian tới.
Đầu tư hơn 1.183 tỷ đồng cho giai đoạn phát triển mớiBước sang năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, Dakruco xác định phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững, lấy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao và nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm làm động lực tăng trưởng.
Theo kế hoạch, năm 2026 doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt doanh thu 814,22 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 91,22 tỷ đồng, đồng thời dành hơn 253 tỷ đồng đầu tư các dự án trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh và hiện đại hóa sản xuất.
Trong chiến lược 5 năm, Dakruco đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác đạt hơn 5.560 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế trên 563 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 478 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng dự kiến đầu tư khoảng 1.183,6 tỷ đồng cho các dự án phát triển sản xuất. Trong đó, gần 370 tỷ đồng được dành để chăm sóc và phát triển vườn cây cao su; gần 50 tỷ đồng đầu tư vùng sầu riêng, cà phê công nghệ cao tại Nông trường Cư Bao; hơn 203 tỷ đồng phát triển mô hình cà phê trồng xen tại các nông trường Cư M'gar và Phú Xuân. Cùng với đó là đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị và mở rộng các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có tiềm năng.
Một trong những định hướng nổi bật của Dakruco là mở rộng diện tích cao su đạt chứng nhận FSC, đáp ứng các quy định mới của thị trường quốc tế như EUDR, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển kinh tế tuần hoàn và nghiên cứu các giải pháp giảm phát thải carbon nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.
Tổng Giám đốc Dakruco Nguyễn Minh cho rằng, mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ là tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mà còn hướng tới phát triển bền vững trên cả ba phương diện: kinh tế, xã hội và môi trường. Theo đó, người lao động tiếp tục được xác định là trung tâm của quá trình phát triển.
Doanh nghiệp sẽ duy trì việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt đối với lao động là đồng bào dân tộc thiểu số đang làm việc tại các nông trường. Việc tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương không chỉ góp phần nâng cao đời sống mà còn tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển lâu dài.
Những kết quả đạt được trong năm 2025 cùng chiến lược phát triển bài bản cho giai đoạn mới cho thấy Dakruco đang từng bước chuyển mình từ một doanh nghiệp cao su truyền thống sang mô hình doanh nghiệp nông nghiệp hiện đại, đa ngành, ứng dụng công nghệ cao và phát triển theo các tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục gia tăng giá trị cho cổ đông, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk cũng như khu vực Tây Nguyên.