Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, diễn ra từ ngày 19 - 25/1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã triển khai đồng bộ các phương án, huy động toàn hệ thống để đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội với trách nhiệm chính trị và tinh thần quyết tâm cao nhất.
Những ngày này, tại Trạm biến áp 110kV Thanh Xuân (Hà Nội) - một trong những trạm đảm bảo cấp điện cho Trung tâm Hội nghị Quốc gia - không khí làm việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên quản lý vận hành trở nên khẩn trương hơn thường lệ.
Theo ông Nguyễn Văn Việt - Đội trưởng Đội Quản lý vận hành 4, Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội (thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội), Trạm biến áp 110kV Thanh Xuân cũng như các tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV đảm bảo cấp điện cho các phụ tải trọng yếu phục vụ Đại hội, đã được rà soát tổng thể, kiểm tra kỹ lưỡng, kịp thời xử lý các tồn tại, qua đó bảo đảm hệ thống điện luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
Đội Quản lý vận hành 4 hiện bố trí lực lượng tuần canh liên tục 3 ca mỗi ngày. Ngoài lực lượng tại chỗ, Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội còn huy động thêm cán bộ, công nhân viên từ các đội khác để tăng cường hỗ trợ, bảo đảm sẵn sàng xử lý ngay nếu phát sinh sự cố.
“Là một Đảng viên, đồng thời là một nhân viên EVN, tôi vô cùng tự hào và phấn khởi được tham gia góp sức vào công tác bảo đảm điện cho Đại hội Đảng lần thứ XIV. Mặc dù có những vất vả trong vận hành hơn so với ngày thường, nhưng đây là vinh dự lớn đối với bản thân tôi cũng như các anh em được giao nhiệm vụ” - ông Việt chia sẻ.
Công ty Điện lực Từ Liêm (thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội) là đơn vị trực tiếp quản lý cung cấp điện trên địa bàn. Lãnh đạo Công ty cho biết, trước khi Đại hội diễn ra, các kịch bản vận hành và xử lý tình huống đã được rà soát, diễn tập kỹ lưỡng, bảo đảm sẵn sàng ứng phó trong mọi trường hợp. Hệ thống cấp điện cho Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động Mỹ Đình và các địa điểm phục vụ Đại hội được đầu tư, củng cố, bảo đảm mỗi điểm đều có nhiều nguồn cấp điện dự phòng. Riêng Trung tâm Hội nghị Quốc gia được cấp từ 3 nguồn trung thế độc lập, đi kèm hệ thống máy phát, thiết bị tự động chuyển nguồn và bộ lưu điện tại các khu vực quan trọng. Đối với sân vận động Mỹ Đình - nơi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công ty Điện lực Từ Liêm đã triển khai phương án cấp điện quy mô lớn với ba cụm máy phát, tổng công suất 8.400 kVA. Tại các vị trí xung yếu, lực lượng trực vận hành cũng ứng trực 24/24.
Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, Tổng công ty đã huy động 298 nhân sự từ các đơn vị thành viên tham gia bảo đảm điện cho chuỗi sự kiện của Đại hội. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã thiết lập hai trung tâm chỉ huy đảm bảo điện, một đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và một tại trụ sở Công ty Điện lực Từ Liêm để theo dõi, chỉ đạo xuyên suốt, đảm bảo mọi thông tin được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng.
Trước đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan để chuẩn bị đồng bộ các phương án đảm bảo điện.
Trong đó, yêu cầu các đơn vị không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (từ 0h00 ngày 17/1/2026 đến 24h00 ngày 26/1/2026), trừ trường hợp xử lý sự cố. Riêng đối với địa bàn TP Hà Nội, phải đảm bảo cung cấp điện tuyệt đối an toàn, ổn định cho các cho địa điểm tổ chức sự kiện và các địa điểm phục vụ ăn nghỉ của các đại biểu tham dự sự kiện.
Trước khi Đại hội diễn ra, lãnh đạo EVN cũng đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị đảm bảo điện của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Theo đó, ghi nhận các đơn vị thành viên của EVN đã có sự chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ở mức cao nhất cho sự kiện chính trị quan trọng này.
Tại buổi kiểm tra vào ngày 12/1, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị dù đã có nhiều kinh nghiệm, nhưng tuyệt đối không chủ quan, không để xảy ra sai sót kể cả nhỏ nhất.
Cùng đó, báo cáo với đoàn công tác của Bộ Công thương tại chương trình kiểm tra chiều 16/1, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải cũng khẳng định, toàn Tập đoàn nhận thức sâu sắc ý nghĩa quan trọng của nhiệm vụ đảm bảo điện cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cán bộ nhân viên EVN sẵn sàng với quyết tâm cao nhất đảm bảo cung cấp điện tuyệt đối an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện liên quan.