Nhiều năm trở lại đây, người dân sinh sống tại Khu đô thị Huế Green City (tỉnh Thừa Thiên - Huế) khốn khổ vì tình trạng ô nhiễm môi trường do cơ sở sản xuất gạch bê tông nằm ngay trong khu đô thị này gây ra.
Phản ánh đến Báo Đại Đoàn Kết, anh N.H.H. (trú tại đường 5H Khu đô thị Huế Green City, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, suốt 4 năm nay, gia đình anh và hàng chục hộ dân sống tại Khu đô thị Huế Green City điêu đứng vì tình trạng xưởng sản xuất gạch bê tông gây ô nhiễm môi trường.
Hàng ngày, xưởng vận hành máy móc để trộn bê tông và sản xuất gạch gây ô nhiễm bụi và tiếng ồn.
Các xe tải cũng thường xuyên vận chuyển cát sạn, xi măng vào xưởng và vận chuyển gạch đi tiêu thụ, gây phức tạp về trật tự an toàn giao thông ngay trong khu đô thị.
Theo anh H., bản thân gia đình anh cũng như nhiều hộ khác khi chọn mua đất ở Khu đô thị Huế Green City vì cho rằng đây là nơi có quy hoạch tốt, môi trường thông thoáng.
Tuy nhiên, trải qua thời gian dài phải chịu đựng vì ô nhiễm môi trường do xưởng sản xuất gạch bê tông gây ra, anh H. cho biết, sẽ chuyển nhà đi nơi khác để bảo đảm an toàn sức khoẻ cho cả gia đình, nếu cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng vẫn còn tồn tại.
“Xưởng sản xuất này nằm đối diện nhà tôi. Hoạt động của xưởng gạch khiến gia đình tôi cũng như các hộ dân khác luôn phải sống trong sự ngột ngạt, căng thẳng do ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để hạn chế bụi bặm, nhà tôi luôn phải đóng cửa kín mít nhưng vẫn không ngăn được bụi và tiếng ồn”, anh H. bức xúc.
Cùng chung nỗi bức xúc như H., anh L.N.T.P. có nhà cách xưởng sản xuất vật liệu xây dựng khoảng 10 m cho biết, nhà anh cũng như các hộ dân xung quanh luôn trong tình trạng của đóng then gài vẫn không ngăn được bụi bặm và tiếng ồn từ xưởng sản xuất này gây ra.
Theo người dân sống tại khu đô thị Green City, họ cũng nhiều lần phản ánh tình trạng xưởng sản xuất gạch bê tông này bức tử môi trường đến các cơ quan chức năng thông qua đơn thư và qua Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế (Hue-S), nhưng đến nay cơ sở này vẫn tồn tại.
Theo tìm hiểu, xưởng sản xuất gạch bê tông tại khu đô thị Huế Green City thuộc sở hữu của bà Đoàn Thị Hồng Loan. Qua trao đổi, bà Loan thừa nhận việc cơ sở sản xuất gạch bê tông của bà gây ô nhiễm bụi bặm và tiếng ồn ảnh hưởng đến các hộ dân sống tại khu đô thị này.
Bà Loan cho biết, mặc dù xưởng của bà đã hoạt động nhiều năm qua nhưng đến nay không có giấy phép kinh doanh và các thủ tục pháp lý khác.
Nguyên nhân là bởi vị trí của xưởng nằm trong khu đô thị, nếu bà Loan có xin phép cũng sẽ không được cơ quan chức năng chấp thuận. Trước bức xúc của người dân, bà Loan cũng từng hứa sẽ di dời xưởng nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện do chưa tìm được mặt bằng ở nơi khác.
Trao đổi với phóng viên, ông Dương Thái, Phó chủ tịch UBND xã Phú Mỹ cho biết, đã nắm được thông tin nói trên, đồng thời cũng đã trực tiếp về kiểm tra.
Theo ông Thái, trong tuần này địa phương có kế hoạch mời chủ đầu tư dự án Huế Green City cũng như các đơn vị liên quan đến làm việc để có phương án xử lý, không để bà con tái phản ánh.