Dân Mỹ phân cực sâu sắc khi đánh giá Tổng thống Donald Trump
Sau một tháng kể từ khi nhậm chức tại Nhà Trắng đến nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải chứng kiến tỷ lệ tín nhiệm của mình sụt giảm dần, bất chấp việc ông làm đúng lời hứa hẹn sẽ thực thi các chính sách hạn chế người nhập cư của mình. Cử tri Mỹ còn lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc chiến nữa.
Nhiều kết quả thăm dò đã được công bố vào thời điểm tròn một tháng kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống. (Nguồn: Metro).
Tỷ lệ ủng hộ
Theo một số cuộc thăm dò tổ chức mới đây nhất, đại đa số người dân Mỹ không ủng hộ những việc làm mà Tổng thống Trump đã đưa ra trong tháng đầu tiên nhậm chức.
Một cuộc thăm dò do hãng Quinnipiac thực hiện, công bố hôm 23/2, cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump chỉ ở mức 39%, trong khi có tới 49% người dân Mỹ cực lực phản đối những chính sách mà ông đã đưa ra. Lá phiếu thăm dò được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 21/2, trong đó có 1.323 cử tri trên khắp cả nước tham gia, với tỷ lệ sai lệch khoảng 2,7%.
Theo kết quả thăm dò này, Tổng thống Trump nhận được sự ủng hộ phần lớn là từ chính đảng Cộng hòa của ông, với 83% các chính trị gia đảng này ủng hộ và chỉ có 5% không ủng hộ từ phía các chính trị gia Dân chủ. Có hơn một nửa số cử tri độc lập đưa ra quan điểm không tốt về ông Trump trong tháng đầu tiên, hạ 2 điểm kể từ ngày 7/2 đến nay.
Cũng theo cuộc thăm dò, một nửa người dân Mỹ cực lực phản đối cách thức mà ông Trump đang vận hành chính phủ, trong khi chỉ có 29% là đồng tình, thay đổi 4% so với cuộc thăm dò tương tự tổ chức trước đó 2 tuần lễ.
Trong khi đó, hãng Gallup cũng công bố kết quả thăm dò riêng, trong đó cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã ở mức thấp kỷ lục - 38% - trong hôm thứ Năm tuần trước, tuy nhiên đã tăng lên 42% sau 6 ngày.
Hãng thăm dò Real Clear Politics cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump đạt 44,4%, dựa trên kết quả của 10 cuộc thăm dò lớn tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 21/2.
Vấn đề nhập cư
Kết quả thăm dò mà Quinnipiac công bố vừa qua cũng yêu cầu cử tri Mỹ chia sẻ quan điểm của họ về vấn đề nhập cư, và nhận thấy rằng hơn một nửa - 58% - người dân nước này không ủng hộ cách thức mà Tổng thống của họ đang tiếp cận với lượng người nhập cư hay tị nạn đến Mỹ. Trong khi 43% nói rằng họ ủng hộ ông Trump.
Lá phiếu thăm dò cũng cho thấy rằng có hơn một nửa dân Mỹ, 59%, ủng hộ sắc lệnh cấm người nhập cư đến từ 7 quốc gia Hồi giáo lớn mà ông Trump đưa ra, tăng từ mức 46% trong cuộc thăm dò trước. Khoảng 45% cử tri Mỹ ủng hộ các chính sách của ông Trump trong việc cấm vô thời hạn đối với người tị nạn đến từ Syria, tức tăng 8 điểm so với cuộc thăm dò hôm 7/2.
Ngược lại, có 59% cử tri Mỹ nói rằng họ ủng hộ phán quyết mà Tòa án Phúc thẩm số 9 đưa ra, trong đó ngăn chặn lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump.
Một cuộc thăm dò mới đây do hãng Harvard-Harris thực hiện còn cho thấy đại đa số người dân Mỹ ủng hộ việc xem xét lại toàn bộ các bộ luật nhập cư của nước Mỹ, và 80% số người tham gia ủng hộ các chính sách của ông Trump trong việc cấm cửa người tị nạn và nhập cư.
Những thống kê thú vị
Một cuộc thăm dò do hãng NBC News và Survey Monkey công bố hôm 22/2 cho thấy khoảng 2/3 - tức 66% - người dân Mỹ lo ngại về việc nước Mỹ sẽ sớm can dự vào một cuộc chiến lớn dưới thời Tổng thống Donald Trump, trong khi chỉ có 8% nói rằng họ không hề lo ngại về điều đó.
Cuộc thăm dò cũng cho thấy có 10% người dân Mỹ xem chủ nghĩa khủng bố là vấn đề quan trọng nhất cần phải quan tâm. Cuộc thăm dò mới nhất của hãng Quinnipiac cho thấy chỉ có 36% cử tri Mỹ ủng hộ chính sách ngoại giao của ông Trump, tức giảm 2 điểm so với kết quả thăm dò công bố hôm 7/2.
Một cuộc khảo sát mới đây do Viện Nghiên cứu Pew thực hiện gần đây cũng chỉ ra sự phân cực rõ rệt trong quan điểm của người Mỹ về Tổng thống Trump, trong đó ý kiến tiêu cực nhiều hơn so với tích cực.
Ngoài ra, còn có những thống kê thú vị về tháng đầu tiên làm Tổng thống của ông Trump.
Theo đó, khoảng thời gian ông Trump dành nhiều nhất là ở thủ đô Washington D.C với 293 giờ đồng hồ, chiếm 72,3% thời gian của một tháng. Thời gian ông Trump dành cho các cuộc nghe cung cấp thông tin tình báo chiếm 6 giờ, họp báo 4 giờ, ký các dự luật và các sắc lệnh hành pháp mất 6 giờ; các cuộc điện thoại, gặp gỡ lãnh đạo nước ngoài 21 giờ, gặp gỡ các tổ chức khác nhau nghe báo cáo thông tin 14 giờ. Các số liệu này đã được làm tròn tương đối.
Lượng thời gian tiêu tốn đáng kể thứ hai của tân tổng thống Mỹ là dành cho mạng xã hội Twitter. Cụ thể, ông Trump dành khoảng 13 giờ đồng hồ cho Twitter khi ở thủ đô Washington D.C và dành thêm 5 giờ nữa khi ở Florida. Song, rất khó để có thể xác định được ông đã dành tổng cộng bao nhiêu thời gian cho trang mạng này.