Trong không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, sẽ được diễn ra từ ngày 23 - 24/4/2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, sáng ngày 23/4/2025, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Đảng bộ EVNNPC đã trang trọng tổ chức Lễ báo công dâng Bác với sự tham gia của 197 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trách nhiệm của hơn 26.000 cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Tổng công ty. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng để EVNNPC tổng kết những thành tựu nổi bật trong những năm qua và tiếp tục khẳng định tinh thần cống hiến, phụng sự vì sự phát triển của đất nước.
Trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Đỗ Nguyệt Ánh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC đã thay mặt Tổng công ty dâng lời báo công, báo cáo những thành tích nổi bật mà EVNNPC đã đạt được trong hơn 55 năm xây dựng và phát triển. Đặc biệt, từ những ngày đầu đầy gian khó, đến nay, Tổng công ty đã không ngừng lớn mạnh, đóng vai trò nòng cốt trong sự nghiệp điện khí hóa nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt và tình cảm sâu sắc đối với ngành Điện, cùng đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành Điện lực Việt Nam. Dẫu bận trăm công nghìn việc đại sự của đất nước, Bác vẫn dành thời gian đến thăm hỏi, động viên, căn dặn cán bộ, công nhân viên ngành Điện và để lại những lời chỉ dạy thiết tha, gần gũi mà vô cùng sâu sắc. Những lời căn dặn của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị, trở thành kim chỉ nam soi đường, là nguồn động lực to lớn để các thế hệ cán bộ, đảng viên, công nhân viên EVNNPC không ngừng nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, bà Ánh nhấn mạnh. Khắc ghi lời dạy của Bác, trong những năm qua, bên cạnh việc đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Tổng công ty đã liên tục tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, với quyết tâm bảo đảm dòng điện ổn định, an toàn, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên khắp miền Bắc. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, mặc dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, do tác động kép của đại dịch Covid-19, các cuộc xung đột giữa các quốc gia trên thế giới, hậu quả nặng nề của thiên tai, nhất là cơn bão Yagi, nhưng EVNNPC đã luôn chủ động, sáng tạo, linh hoạt vượt qua mọi thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Cụ thể, trong 05 năm qua, Tổng công ty đã đạt và vượt 6/6 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, cùng 14/14 chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPC lần thứ XXII đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2020 – 2024 đạt 7,28%, giữ vững vị thế dẫn đầu trong 05 Tổng công ty phân phối của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2024 được rút ngắn 3,75 ngày so với kế hoạch EVN giao; 100% dịch vụ điện được cung cấp theo phương thức điện tử cấp độ 4 và 100% dịch vụ điện kết nối lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đặc biệt, tính đến hết năm 2024, 100% số xã trên địa bàn EVNNPC quản lý đã có điện lưới quốc gia, với 99,68% số hộ dân có điện sử dụng và 94% số xã đạt tiêu chí số 4 về nông thôn mới, cũng như hoàn thành trọn vẹn Chương trình Điện khí hóa nông thôn. Bên cạnh đó, tỷ lệ tổn thất điện năng đã giảm từ 4,84% xuống còn 3,86%, qua đó hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết và về đích trước 2 năm so với kế hoạch. Ngoài ra, Tổng công ty cũng đã đóng điện nhiều công trình điện trọng điểm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn, đóng góp quan trọng vào việc cung cấp điện cho các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNNPC còn thể hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng dành cho các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng. Riêng đối với công tác xây dựng Đảng tại EVNNPC tiếp tục được chú trọng, triển khai đồng bộ và hiệu quả. Nổi bật trong đó là việc Đảng ủy Tổng công ty luôn quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác. Đồng thời, không ngừng chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú, tạo nguồn lực chính trị vững chắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của EVNNPC. Chính nhờ những đóng góp của mình cho sự nghiệp cách mạng nước nhà, EVNNPC đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhiều Huy chương, Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, của các Bộ, ngành và các địa phương.
Bước vào giai đoạn 2025 – 2030, chặng khởi đầu thực hiện nhiệm vụ phát triển 05 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XXIII, tiến tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, khởi động những cuộc cách mạng lớn như chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên EVNNPC xin hứa với Bác sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới và quyết liệt hành động, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Trước anh linh Bác, các thế hệ cán bộ, đảng viên của Tổng công ty nguyện một lòng sắt son, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả của mình, nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, thông suốt, ổn định; Có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc, vì một Việt Nam hùng cường, góp phần vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.